Không có dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng bác bỏ những lo ngại của Ukraine về một mối đe dọa sắp xảy ra dọc theo biên giới giữa Ukraine với LB Nga

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho biết, theo thông tin tình báo của Mỹ thì không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang triển khai một số lượng lớn binh sĩ đến khu vực biên giới với Ukraine. Vì thế, Mỹ loại trừ khả năng về một cuộc tấn công của Nga như những gì chính quyền Kiev lo ngại.

Ông Jeff Davis khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tại những khu vực điểm nóng này. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày càng quan ngại về sự leo thang căng thẳng gần đây giữa Ukraine và Nga, liên quan đến vấn đề Krym.

Một cuộc tập trận của các lực lượng Nga. Ảnh minh họa/THE CUBIC LANE
Trước đó ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo về “một cuộc tấn công toàn diện của Nga” và rằng trong trường hợp khu vực miền Đông Ukraine tiếp tục trở nên tồi tệ thì Kiev sẽ tính đến khả năng  áp đặt thiết quân luật. Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm bán đảo Krym một ngày sau đó, Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga không có ý định phá vỡ mối quan hệ với quốc gia láng giềng Ukraine.

Chính quyền Kiev và nhiều nước phương Tây đến nay vẫn cho rằng, Nga đã gián tiếp gây nên tình trạng bất ổn ở Ukraine sau sự kiện người dân Krym nhất trí sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014. Bác bỏ cáo buộc, Nga còn tố ngược lại phương Tây về cuộc chiến đẫm máu ở miền Đông Ukraine, mà đến nay, theo Liên hợp quốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 9.500 người và làm hơn 21.000 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gửi thông điệp tới Nga và hối thúc Ukraine kiềm chế
Mỹ gửi thông điệp tới Nga và hối thúc Ukraine kiềm chế

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thảo luận về xung đột đang diễn ra trên bán đảo Crimea.

Mỹ gửi thông điệp tới Nga và hối thúc Ukraine kiềm chế

Mỹ gửi thông điệp tới Nga và hối thúc Ukraine kiềm chế

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thảo luận về xung đột đang diễn ra trên bán đảo Crimea.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong
Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine
Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Anh sẽ đào tạo 4.000 binh sĩ trong quân đội Ukraine cho đến tháng 3/2017. Ngoại trưởng Anh khuyên Ukraine gia nhập NATO.

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Anh sẽ đào tạo 4.000 binh sĩ trong quân đội Ukraine cho đến tháng 3/2017. Ngoại trưởng Anh khuyên Ukraine gia nhập NATO.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine
Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea
Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp tới Nga và Ukraine rằng thế giới đang theo dõi tình hình giữa 2 nước và nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng.

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp tới Nga và Ukraine rằng thế giới đang theo dõi tình hình giữa 2 nước và nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng.