Không quân Mỹ đang thực hành việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga

VOV.VN - Ngày 23/11, trong cuộc hội đàm với Bộ Trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu cho biết, quân đội Nga đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể hoạt động của máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ ở khu vực lân cận biên giới Liên bang Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Soigu, Nga ghi nhận mức độ tăng cường đáng kể các hành động của máy bay ném bom chiến lược Mỹ gần biên giới Nga. Trong tháng qua, khoảng 30 phi vụ đã được thực hiện gần biên giới Nga, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng, "trong tháng này, trong cuộc tập trận Global Thunder của lực lượng chiến lược Mỹ, 10 máy bay ném bom chiến lược đã thực hành phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga trên thực tế đồng thời từ hướng Tây và Đông." "Khoảng cách tối thiểu từ biên giới quốc gia của Nga là 20 km".

Ông Shoigu nói thêm rằng, trong các lần xuất kích, các phi hành đoàn của máy bay Mỹ cũng đang thực hành tiếp cận tuyến sử dụng tên lửa hành trình với một cuộc tấn công có điều kiện. Bộ trưởng Soigu nhấn mạnh rằng, trong mọi trường hợp, lực lượng phòng không của Nga phát hiện kịp thời máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, thiết lập giám sát liên tục và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự cố.

Theo ông, những hành động như vậy gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Nga, mà còn đối với Trung Quốc, đó là lý do tại sao sự phối hợp của hai nước đang trở thành một yếu tố ổn định trong các vấn đề thế giới. Sự phát triển tương tác như vậy đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hỗn loạn địa chính trị ngày càng gia tăng và khả năng xung đột gia tăng.

Tờ Financial Times trước đó đã đưa tin rằng, các đối tác của Mỹ, bao gồm Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Nhật Bản, đang thúc giục Mỹ từ bỏ việc chuyển đổi sang chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, Moscow vẫn không có lý do gì để tin rằng, Washington có thể xem xét lại chính sách của mình về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét điều cố vấn quân sự và cung cấp trang thiết bị mới, trong đó có cả vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột khi Nga tăng cường triển khai lực lượng tại biên giới giữa nước này với Ukraine.

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét điều cố vấn quân sự và cung cấp trang thiết bị mới, trong đó có cả vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột khi Nga tăng cường triển khai lực lượng tại biên giới giữa nước này với Ukraine.

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO
Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO

VOV.VN - Nga nhận thấy nguy cơ “có thể xảy ra xung đột vũ trang” với các quốc gia thành viên của NATO ở châu Âu, một cố vấn an ninh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO

VOV.VN - Nga nhận thấy nguy cơ “có thể xảy ra xung đột vũ trang” với các quốc gia thành viên của NATO ở châu Âu, một cố vấn an ninh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine
Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya ngày 22/11 tuyên bố, không có căng thẳng ở biên giới nước này với Ukraine. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động di chuyển trên lãnh thổ của mình.

Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine

Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya ngày 22/11 tuyên bố, không có căng thẳng ở biên giới nước này với Ukraine. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động di chuyển trên lãnh thổ của mình.