Người dân Bình Dương hiến đất trị giá hơn 84.000 tỷ đồng để mở đường

VOV.VN - Ngày 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

20 năm qua, các địa phương trong tỉnh Bình Dương đã tổ chức hàng ngàn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, địa phương. Mỗi nơi tổ chức theo một sắc thái, màu sắc riêng nhưng đều hướng đến việc kêu gọi người dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Bình Dương ngày một giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi người đã cùng hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”, xây dựng các gia đình điển hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Kết quả, 20 năm qua, đã có 10.600 căn nhà Đại đoàn kết được vận động, xây tặng cho người khó khăn, gần 224.000 lượt hộ gia đình được hỗ trợ phát triển sản xuất, hàng trăm ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo hiếu học... với tổng kinh phí hơn 490 tỷ đồng.

Người dân cũng đã đóng góp gần 68.500 ngày công, hiến trên 67.000m2 đất trị giá hơn 84.000 tỷ đồng để mở đường giao thông nông thôn.

Bà Nguyễn Từ Thiện, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố Thạnh Hòa A (phường An Thạnh, TP.Thuận An) cho rằng, cần duy trì việc tổ chức ngày hội để lan tỏa, củng cố sức mạnh đoàn kết đại dân tộc.

“Trên 20 năm tôi tham gia Ngày hội đại đoàn kết, tôi thấy nó phát triển, chuyển biến từng ngày. Cán bộ, người dân, các mạnh thường quân cùng nhau chăm lo đời sống kinh tế, xã hội, môi trường của địa phương càng ngày càng có sự đổi mới, tiến bộ nhiều”, bà Thiện nói.

Bà Ngô Thị Uyên, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình, TP.Dĩ An) bày tỏ: “Tôi rất mong đến ngày hội đoàn kết để tự nhân dân có thể tổ chức ngày vui chơi, tổ chức hội thảo để làm thế nào quê hương mình phát triển. Được đồng chí lãnh đạo đến dự, chỉ đạo thì tôi nghĩ sẽ tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong địa phương để hoàn thành nhiệm vụ”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, cũng nhờ sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, Bình Dương đã phát triển mạnh mẽ. So với 20 năm trước, quy mô dân số tăng 5 lần; quy mô nền kinh tế tăng 104 lần; tỷ trọng khu vực nông nghiệp chỉ còn khoảng 3%, công nghiệp và dịch vụ chiếm 97%, thu ngân sách tăng gấp 75 lần.

Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa nhanh, đạt tỷ lệ trên 84%.

Năm 2017, Bình Dương được Trung ương công nhận là địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của trung ương. Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 170 triệu đồng/người/năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai
Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

VOV.VN - Những năm gần đây, từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, hạ tầng nông thôn, nhất là đường sá ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai đang ngày càng được đầu tư khang trang, thuận tiện hơn. Có được thành quả này, có một phần đóng góp lớn lao từ phong trào người dân hiến đất làm đường.

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

VOV.VN - Những năm gần đây, từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, hạ tầng nông thôn, nhất là đường sá ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai đang ngày càng được đầu tư khang trang, thuận tiện hơn. Có được thành quả này, có một phần đóng góp lớn lao từ phong trào người dân hiến đất làm đường.

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình
Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

VOV.VN - Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất.

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

VOV.VN - Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất.

Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen
Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho 2 hộ gia đình ở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô vì có nhiều đóng góp về đất đai, tài sản cho địa phương.

Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho 2 hộ gia đình ở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô vì có nhiều đóng góp về đất đai, tài sản cho địa phương.

Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường
Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường

VOV.VN - Tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất để địa phương mở rộng đường, tạo thuận tiện đi lại cho người dân và góp phần chỉnh trang đô thị.

Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường

Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường

VOV.VN - Tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất để địa phương mở rộng đường, tạo thuận tiện đi lại cho người dân và góp phần chỉnh trang đô thị.

10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học
10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học

VOV.VN - Thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng 10 hộ gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở huyện miền núi Đakrông dù cuộc sống còn khó khăn, đã tự nguyện hiến đất để xây trường học.

10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học

10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học

VOV.VN - Thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng 10 hộ gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở huyện miền núi Đakrông dù cuộc sống còn khó khăn, đã tự nguyện hiến đất để xây trường học.

Cho phép “hiến đất” làm đường để tách thửa, phó chủ tịch UBND huyện bị cách chức
Cho phép “hiến đất” làm đường để tách thửa, phó chủ tịch UBND huyện bị cách chức

VOV.VN - Người này có liên quan tới việc cho phép 114 trường hợp "hiến đất" tự làm đường, tách thửa và đã tách tổng cộng 2.350 thửa với tổng diện tích hơn 57ha đất.

Cho phép “hiến đất” làm đường để tách thửa, phó chủ tịch UBND huyện bị cách chức

Cho phép “hiến đất” làm đường để tách thửa, phó chủ tịch UBND huyện bị cách chức

VOV.VN - Người này có liên quan tới việc cho phép 114 trường hợp "hiến đất" tự làm đường, tách thửa và đã tách tổng cộng 2.350 thửa với tổng diện tích hơn 57ha đất.