Khúc mắc nào khó giải quyết giữa Nhật và Nga trong vấn đề lãnh thổ?

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, quan điểm của Nhật Bản về ký kết Hiệp định này để giải quyết vấn đề lãnh thổ là không thay đổi.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng quyết tâm chấm dứt những vấn đề còn tồn đọng giữa 2 nước trong suốt hơn 70 năm qua, kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II. Thủ tướng Abe phát biểu như trên trong cuộc họp báo vào ngày 16/11 tại thành phố Darwin, phía Bắc Australia.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RT

Ông Abe cho biết rằng, Nhật Bản đang tăng tốc các cuộc thương lượng hướng tới việc ký kết Hiệp định hòa bình với Nga và quan điểm của Nhật Bản về ký kết Hiệp định này để giải quyết vấn đề lãnh thổ là không thay đổi.

Ông nói thêm rằng Hiệp định sẽ được ký kết dựa trên Tuyên bố chung Nhật-Liên Xô cũ được ký kết năm 1956, trong đó điều 9 của Tuyên bố có qui định liên quan tới việc đề Nga sẽ trao trả cho Nhật Bản 4 hòn đảo trong đó có đảo Habomai và Đảo Shikotan sau khi Hiệp định hòa bình được ký kết.  

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau khi có cuộc gặp với ông Abe bên lề Hội nghị diễn ra tại Singapore, ông Putin cho rằng ngay cả Tuyên bố chung Nhật-Liên Xô năm 1956 không có qui định nào về việc các đảo hai nước đang tranh chấp thuộc chủ quyền của bên nào. Tuy nhiên, hai bên đã thống nhất sẽ cố gắng đưa ra biện pháp giải quyết ổn thỏa để có thể ký kết Hiệp định hòa bình song phương.

Trước phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, Ông Abe cho rằng điều quan trọng là thương lượng hai bên sẽ vẫn được tiếp tục.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide bác bỏ ý kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến khả năng chuyển giao cho Nhật Bản 2 trong số 4 đảo mà Nga kiểm soát. Các đảo này là trọng tâm của vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài.

Ông Suga nói rằng theo như ông hiểu thì nếu nhóm đảo Habomai và Đảo Shikotan được chuyển giao cho Nhật Bản, hiển nhiên điều đó khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với các đảo này.

Thủ tướng Abe cũng cho biết ông sẽ sang thăm Nga sớm nhất là vào tháng 1 năm sau, và sẽ nỗ lực để Hiệp ước hòa bình được hoàn tất dưới sự dẫn dắt chung của ông và ông Putin.

Nga kiểm soát 4 đảo này, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì lập trường các đảo này là phần không tách rời của lãnh thổ Nhật Bản, và đã bị chiếm đóng bất hợp pháp sau Chiến tranh Thế giới thứ II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản
Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tái khẳng định, Hiệp ước Hòa bình Nga – Nhật là cần thiết đối với khu vực.

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

Tổng thống Nga Putin đề xuất ký Hiệp ước Hòa bình Nga-Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tái khẳng định, Hiệp ước Hòa bình Nga – Nhật là cần thiết đối với khu vực.

Nga - Nhật tiếp tục thảo luận về việc ký kết hiệp ước hòa bình
Nga - Nhật tiếp tục thảo luận về việc ký kết hiệp ước hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản sẽ thảo luận về việc ký hiệp ước hòa bình trong cuộc gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nga - Nhật tiếp tục thảo luận về việc ký kết hiệp ước hòa bình

Nga - Nhật tiếp tục thảo luận về việc ký kết hiệp ước hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản sẽ thảo luận về việc ký hiệp ước hòa bình trong cuộc gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin
Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin

VOV.VN - Nga và Nhật đã nhất trí giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay.

Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin

Quan hệ Nga-Nhật bước vào kỷ nguyên mới dựa vào lòng tin giữa Abe-Putin

VOV.VN - Nga và Nhật đã nhất trí giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay.

Thượng đỉnh Nga-Nhật thúc đẩy hợp tác chiến lược về an ninh, hòa bình
Thượng đỉnh Nga-Nhật thúc đẩy hợp tác chiến lược về an ninh, hòa bình

VOV.VN - Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Thượng đỉnh Nga-Nhật thúc đẩy hợp tác chiến lược về an ninh, hòa bình

Thượng đỉnh Nga-Nhật thúc đẩy hợp tác chiến lược về an ninh, hòa bình

VOV.VN - Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Đề xuất ký hiệp ước hòa bình Nga-Nhật Bản liệu có trở thành hiện thực?
Đề xuất ký hiệp ước hòa bình Nga-Nhật Bản liệu có trở thành hiện thực?

VOV.VN - Dư luận đang quan tâm khả năng ký kết hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản mà 2 nước đã đàm phán trong 70 năm.

Đề xuất ký hiệp ước hòa bình Nga-Nhật Bản liệu có trở thành hiện thực?

Đề xuất ký hiệp ước hòa bình Nga-Nhật Bản liệu có trở thành hiện thực?

VOV.VN - Dư luận đang quan tâm khả năng ký kết hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản mà 2 nước đã đàm phán trong 70 năm.