Khủng hoảng chính trị tại Italy

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do (PDL) tại Italy Silvio Berlucsconi hôm 28/9 đã rút các Bộ trưởng của đảng này ra khỏi Nội các.

Quyết định này của ông Berlucsconi được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Enrico Letta kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. 

Trước đó, Nội các Italy cũng đã thất bại trong việc tìm kiếm sự nhất trí về các biện pháp tài chính quan trọng, giúp đưa thâm hụt ngân sách quốc gia theo giới hạn của Liên minh châu Âu, khiến liên minh cầm quyền vốn đã lỏng lẻo này đứng trên bờ vực sụp đổ. 

Ông Berlucsconi cho rằng, quyết định của Thủ tướng đã đóng băng các hoạt động của chính phủ, vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận thành lập chính phủ.

Ông Letta sẽ phải dối phó như thế nào với cuộc khủng hoảng chính trị tai Italy? (Ảnh RAI)

Thủ tướng Letta ngay lập tức lên tiếng cáo buộc ông Berlucsconi “ nói dối” người dân Italy và sử dụng vấn đề thuế bán hàng như một bào chữa cho hành động cá nhân của mình.  

Quyết định rút các vị trí Bộ trưởng khỏi Nội các của ông Berlucsconicó thể dẫn đến một cuộc bầu cử hay thành lập một chính phủ liên minh mới. Điều này làm dấy lên làn sóng bất bình của người dân Italy.

Những người dân tại Roma chia sẻ: “ Đây là một thảm họa đối với đất nước. Điều này lại một lần nữa cho thấy đảng này không quan tâm đến số phận của đất nước”.

“ Hãy hi vọng rằng họ ít nhất sẽ cố gắng kiểm soát để thành lập một chính phủ, tiến hành các cải cách bầu cử. Sau đó chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu cho ít nhất là sự ổn định quốc gia”.

Ngay sau quyết định của lãnh đạo đảng Nhân dân tự do, một số lực lượng đối lập kêu gọi bầu cử sớm. Tuy nhiên, Thứ trưởng Kinh tế Italy Stefano Fassina cho rằng một liên minh mới sẽ được thành lập.

Hiện giờ, các cuộc thương thuyết sẽ được bắt đầu để tìm ra một đa số trong Quốc hội, nhằm ủng hộ nội các mới và tránh phải tiến hành một cuộc bầu cử khác, 7 tháng sau cuộc bỏ phiếu gần đây nhất.

Theo giới quan sát, Thủ tướng Letta hiện đang chiếm đa số tại Hạ viện. Nếu ông Lettacó thể nhận được sự ủng hộ từ một số Thượng nghị sĩ thuộc đảng Nhân dân tự do hay các nhóm đối lập như Phong trào 5 sao, ông có thể đứng ra thành lập một chính phủ mới.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano cũng đưa ra các dấu hiệu cho thấy không muốn đất nước tiến hành bầu cử. Theo ông Napolitano, Italy cần tiếp tục chính phủ hiện nay để thực hiện các quyết định giúp giải quyết các vấn đề của đất nước.

Những bất ổn chính trị tại Italy cũng đang phủ bóng lên những  nỗ lực phục hồi kinh tế của nước này sau 2 năm suy thoái với tình trạng nợ công và tỉ lệ thất nghiệp cao. Bộ trưởng Lao động Italy Enrico Giovannini cảnh báo, các biện pháp cải cách quan trọng có nguy cơ bị đình trệ và chi phí vay mượn sẽ tăng lên nhiều điểm trong mấy ngày tới.

Là một kinh tế lớn thứ 3 trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone), những bất ổn chính trị và kinh tế tại  Italy cũng sẽ có tác động không nhỏ đến nỗ lực phục hồi chậm chạp của toàn khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy kêu gọi hành động toàn cầu về an ninh lương thực
Italy kêu gọi hành động toàn cầu về an ninh lương thực

VOV.VN - Thủ tướng Italy cho biết, hiện nay trên thế giới, trong 8 người thì có 1 người thiếu ăn.

Italy kêu gọi hành động toàn cầu về an ninh lương thực

Italy kêu gọi hành động toàn cầu về an ninh lương thực

VOV.VN - Thủ tướng Italy cho biết, hiện nay trên thế giới, trong 8 người thì có 1 người thiếu ăn.

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức
Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

VOV.VN - Cảnh báo trên của ông Letta được đưa ra sau khi chính phủ thất bại trong việc thông qua các biện pháp quan trọng về ngân sách.

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

VOV.VN - Cảnh báo trên của ông Letta được đưa ra sau khi chính phủ thất bại trong việc thông qua các biện pháp quan trọng về ngân sách.

Lãnh sự quán Mỹ tại Italy sơ tán sau khi có đe dọa đánh bom
Lãnh sự quán Mỹ tại Italy sơ tán sau khi có đe dọa đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát ngay lập tức được huy động đến để giám sát tòa nhà này.

Lãnh sự quán Mỹ tại Italy sơ tán sau khi có đe dọa đánh bom

Lãnh sự quán Mỹ tại Italy sơ tán sau khi có đe dọa đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát ngay lập tức được huy động đến để giám sát tòa nhà này.

Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp
Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát biển Italy hôm 21/9 đã chặn một chiếc tàu chở 94 người di cư, trong đó có 28 trẻ em và 13 phụ nữ gần đảo Lampedusa.

Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp

Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát biển Italy hôm 21/9 đã chặn một chiếc tàu chở 94 người di cư, trong đó có 28 trẻ em và 13 phụ nữ gần đảo Lampedusa.

 Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy
Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

VOV.VN - Ngày 1/8, Tòa án Tối cao Italy tuyên bố giữ nguyên án tù với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vì tội gian lận thuế.

 Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

VOV.VN - Ngày 1/8, Tòa án Tối cao Italy tuyên bố giữ nguyên án tù với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vì tội gian lận thuế.

Italy nỗ lực duy trì sự ổn định của Chính phủ
Italy nỗ lực duy trì sự ổn định của Chính phủ

VOV.VN - Việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi phải bị phạt 4 năm tù khiến Italy có nguy cơ rơi vào bất ổn chính trị.

Italy nỗ lực duy trì sự ổn định của Chính phủ

Italy nỗ lực duy trì sự ổn định của Chính phủ

VOV.VN - Việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi phải bị phạt 4 năm tù khiến Italy có nguy cơ rơi vào bất ổn chính trị.

Italy hứa không bỏ rơi Afghanistan sau năm 2014
Italy hứa không bỏ rơi Afghanistan sau năm 2014

VOV.VN - Thủ tướng Italy khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại hỗ trợ đào tạo cho lực lượng an ninh Afghanistan sau 2014.

Italy hứa không bỏ rơi Afghanistan sau năm 2014

Italy hứa không bỏ rơi Afghanistan sau năm 2014

VOV.VN - Thủ tướng Italy khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại hỗ trợ đào tạo cho lực lượng an ninh Afghanistan sau 2014.

Italy điều tàu chiến tới Địa Trung Hải
Italy điều tàu chiến tới Địa Trung Hải

VOV.VN - Động thái này của Hải quân Italy nhằm chuẩn bị cho việc sơ tán binh sĩ nước này trong biên chế UNIFIL đang hoạt động tại Lebanon.

Italy điều tàu chiến tới Địa Trung Hải

Italy điều tàu chiến tới Địa Trung Hải

VOV.VN - Động thái này của Hải quân Italy nhằm chuẩn bị cho việc sơ tán binh sĩ nước này trong biên chế UNIFIL đang hoạt động tại Lebanon.