Khủng hoảng điện đe dọa tham vọng kinh tế của Ấn Độ

Sự cố mất điện có thể khiến GDP của Ấn Độ trong năm nay giảm từ 1-1,5%

Sau hai ngày mất điện nghiêm trọng, ngày 1/8, tình hình tại Ấn Độ đã dần trở lại bình thường với việc cung cấp và sản xuất điện năng được khôi phục. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đây là một cảnh báo lớn đối với nền kinh tế thứ ba khu vực châu Á này.

Giao thông trên đường Delhi-Gurgaon tại ngoại ô New Delhi lâm vào tình trạng tắc nghẽn do mất điện. (Ảnh: AP)

Là nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á, nhưng Ấn Độ luôn trong tình trạng thiếu điện tới 10% trong giờ cao điểm, ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Vụ sập 3 trong số 5 lưới điện của Ấn Độ hôm 31/7 khiến hơn một nửa trong số 1,2 tỷ dân Ấn Độ phải rơi vào cảnh mất điện - hệ thống giao thông công cộng gián đoạn, sản xuất tại phía Bắc và Đông bị đình trệ.

Trước đó, vụ sập điện đầu tiên cũng khiến hơn 300 triệu người Ấn Độ lâm vào cảnh thiếu điện.

Theo các chuyên gia kinh tế, nếu những vụ sập điện kiểu như vậy tiếp tục tái diễn, Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nguy cơ giảm từ 1-1,5% GDP trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên