Khủng hoảng lương thực đe dọa hơn 2 triệu người ở Somalia

Đã có hàng chục nghìn người Somalia thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng lương thực.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc hôm 11/8 cho biết, có tới 2,5 triệu người tại Somalia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo và hơn 1 triệu người khác có nguy cơ sẽ quay lại danh sách này.

Theo báo cáo, đã có hàng chục nghìn người Somalia thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng lương thực, song kể từ tháng 2 vừa qua, nạn đói đã được khắc phục phần nào nhờ sự gia tăng viện trợ nhân đạo và vụ mùa thu hoạch lớn hồi đầu năm nay tại Somalia.

Những người phụ nữ Somali đang chờ được phân phát thức ăn ở thủ đô Mogadishu, Somali (ảnh: Telegraph)

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc tại Somalia kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động tích cực hơn nữa để giúp đỡ những người đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lương thực, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khủng hoảng tại miền Nam Somalia được dự báo có nguy cơ sẽ tồi tệ hơn trong những tháng tới và vụ mùa thu hoạch sắp tới có khả năng sẽ muộn hơn bình thường.

Theo cơ quan này, Somalia cần tới hơn 500 triệu USD Mỹ để có thể giải quyết các nhu cầu cấp bách về lương thực, nước uống, y tế trong vòng 6 tháng tới. Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh, nếu không có một giải pháp bền vững cho các vấn đề chính trị và xung đột an ninh, nước này sẽ tiếp tục chìm sâu trong cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên