Khủng hoảng nhân khẩu học Nhật Bản nghiêm trọng hơn với 2 kỷ lục buồn

VOV.VN - Mặc dù đã và đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, nhưng Nhật Bản vẫn chưa giải quyết được một vấn đề cốt lõi là nâng cao tỷ lệ sinh sản của phụ nữ.

Theo báo cáo “Xu hướng dân số” do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này trong năm 2025 là 671.236 trẻ, giảm tới 14.937 trẻ so với năm 2024. Theo đó, tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay.

Trong số các địa phương của Nhật Bản, thủ đô Tokyo xếp cuối bảng tỷ lệ sinh trung bình 3 năm liên tiếp với mức 0,96 điểm, Hokkaido và Miyagi đồng hạng thứ 2 từ dưới lên với 1,0 điểm. Địa phương có tỷ lệ sinh cao nhất là Okinawa – cực Nam Nhật Bản, với 1,52 điểm, tiếp theo là Miyazaki và Fukui với các mức lần lượt là 1,46 và 1,45 điểm. Từ những con số nêu trên có thể thấy rõ tình trạng “Tây cao, Đông thấp”, tức là các địa phương phía Tây Nhật Bản có tỷ lệ sinh cao hơn phía Đông.

Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, tổng dân số của nước này tính đến ngày 01/10/2025 là 123.049.524 người, giảm 2,5% so với cuộc điều tra dân số gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ ba liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã và đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể nhằm khuyến khích kết hôn, sinh con để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, bao gồm cả các biện pháp nâng cao sức khỏe sinh sản, giãn cách thời gian lao động, ưu đãi về thu nhập và nhà ở… nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Theo đó, việc duy trì dân số vẫn tiếp tục là bài toán nan giải đối với Tokyo.

NB.jpg

Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố sáng 29/5 (theo giờ địa phương), tổng dân số của nước này - tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung
Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung

VOV.VN - Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, Chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050.

Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung

Nhật Bản sắp xây 14 lò phản ứng hạt nhân mới để đảm bảo nguồn cung

VOV.VN - Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, Chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050.

Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục
Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố sáng 29/5 (theo giờ địa phương), tổng dân số của nước này - tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục

Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố sáng 29/5 (theo giờ địa phương), tổng dân số của nước này - tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

Nhật Bản sẽ xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại Aomori
Nhật Bản sẽ xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại Aomori

VOV.VN - Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh Aomori, thuộc vùng Đông Bắc.

Nhật Bản sẽ xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại Aomori

Nhật Bản sẽ xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại Aomori

VOV.VN - Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh Aomori, thuộc vùng Đông Bắc.

Mưa lớn tại miền Nam Nhật Bản, hàng vạn người phải sơ tán
Mưa lớn tại miền Nam Nhật Bản, hàng vạn người phải sơ tán

VOV.VN - Mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa Hè, nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xuất hiện tại Nhật Bản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của người dân ở nhiều địa phương.

Mưa lớn tại miền Nam Nhật Bản, hàng vạn người phải sơ tán

Mưa lớn tại miền Nam Nhật Bản, hàng vạn người phải sơ tán

VOV.VN - Mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa Hè, nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xuất hiện tại Nhật Bản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của người dân ở nhiều địa phương.

Nhật Bản đón bước chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo”
Nhật Bản đón bước chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo”

VOV.VN - Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với 2 sản phẩm đặc trị dành cho 2 loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế Nhật Bản, mà còn được coi là bước đột phá đối với y học thế giới.

Nhật Bản đón bước chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo”

Nhật Bản đón bước chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo”

VOV.VN - Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với 2 sản phẩm đặc trị dành cho 2 loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế Nhật Bản, mà còn được coi là bước đột phá đối với y học thế giới.