Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Những bất đồng của châu Âu về cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến kỳ họp thứ 70 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nóng hơn bao giờ hết.

Nếu nói cuộc chiến chống khủng bố và khủng hoảng ở Syria là những vấn đề nổi cộm tại kỳ họp lần này thì không thể không nhắc đến cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu vốn được coi là hệ quả của những vấn đề này.

Đã có thêm nhiều cam kết và kêu gọi được đưa ra tại diễn đàn chính trị hội tụ đông đủ tiếng nói nhất thế giới này, nhưng những bất đồng của châu Âu về khủng hoảng nhập cư vẫn chưa thể hóa giải.

Một gia đình người tị nạn Syria được cứu trên biển Địa Trung Hải. Ảnh AP

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cấp khoản viện trợ hơn 1,5 tỷ USD, trong đó hơn một nửa để giúp đỡ những người tị nạn Syria và Iraq, tăng gấp 3 lần so với viện trợ mà Nhật Bản đưa ra hồi năm ngoái, và phần còn lại là để ủng hộ những nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Trung Đông và châu Phi.

Những quốc gia nhận được viện trợ gồm Lebanon, nước đang tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn Syria, ngoài ra còn có Serbia và Macedonia, 2 nước được coi là điểm quá cảnh của người tị nạn trên hành trình đến các nước phát triển ở Tây Âu.

Trong khi đó, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cùng một số quốc gia châu Âu và vùng Vịnh cũng cam kết chi 1,8 tỷ USD cho công tác hỗ trợ người tị nạn của Liên Hợp Quốc.

Đây là sáng kiến dẫn đầu bởi Đức, nước được coi đích đến của những người tị nạn  Syria tại châu Âu. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, riêng nước này đóng góp đến 100 triệu Euro.

“19 nước đã nhất trí cung cấp khoản viện trợ trên cho các tổ chức viện trợ quốc tế của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Chương trình Lương thực Thế giới. Với số tiền này, chúng ta không chỉ hỗ trợ các tổ chức viện trợ nhân đạo mà còn ủng hộ các nước tiếp đón và giúp đỡ người tị nạn như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordani”.

Hiện các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đang thiếu hụt tài chính trầm trọng trong bối cảnh gánh nặng đang ngày càng gia tăng do các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách Đối ngoại Federica Mogherini cùng ngày kêu gọi thế giới làm nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho những người tị nạn nói chung.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp không chính thức cấp bộ trưởng bên lề phiên tranh luận của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc về khủng hoảng ở Syria, bà Mogherini cho rằng, thế giới cần huy động nhiều nguồn lực hơn trên mọi “mặt trận” để giải quyết các cuộc khủng hoảng tị nạn.

“Tôi nghĩ chúng ta cần phải tận dụng thời cơ khi ý thức về sự khẩn cấp của vấn đề này đang ngày càng lớn ở châu Âu nói riêng và thế giới nói chung để thúc đẩy hành động nhiều hơn trên khía cạnh nhân đạo, cung cấp thêm tiền cho các cơ quan viện trợ. Bên cạnh đó là thúc đẩy hành động trên khía cạnh chính trị và an ninh”, bà Mogherini nói.

Tuy nhiên, cũng bên lề Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto vẫn bảo vệ kế hoạch của nước này về việc xây hàng rào dọc biên giới để kiểm soát làn sóng người nhập cư đi qua đây.

Ông Szijjarto cho rằng, hàng rào này là để bảo vệ Liên minh châu Âu:“Đây không phải là một cuộc khủng hoảng người tị nạn mà là một cuộc khủng hoảng người nhập cư. Tôi cho rằng, làn sóng này bao gồm cả những người di cư vì mục đích kinh tế và có thể không may bao gồm cả những tay súng nước ngoài".

Có thể thấy những bất đồng của châu Âu về cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay dù đã đưa lên cấp độ diễn đàn của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể tiến xa hơn việc viện trợ tiền bạc.

Bất đồng đó không chỉ giữa các nước thành viên mà ngay trong nội bộ các nước giàu như Anh, Pháp hay Đức. Cụ thể, Thủ tướng Đức Angela Merkel chủ trương không giới hạn số lượng người tị nạn mà nước này tiếp nhận nhưng vẫn vấp phải một bộ phận ý kiến phản đối và chỉ trích trong nước.

Điều này xuất phát từ những báo cáo cho rằng, có đến 1/3 người tị nạn đã khai man rằng họ đến từ Syria với hy vọng được thuận lợi thông qua thủ tục xin nhập cư.

Có lẽ cũng vì thế mà Tổng thống Đức Joachim Gauck, người vốn giữ vị trí trung lập trong nền chính trị của nước này, gần đây đã phải lên tiếng cảnh báo rằng nền kinh tế hàng đầu châu Âu cũng chỉ có khả năng giới hạn trong việc tiếp nhận người nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia
Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia

VOV.VN- Hungary đã mở cửa trở lại cửa khẩu biên giới với Serbia, trong bối cảnh hàng nghìn người tị nạn bị dồn ứ tại khu vực biên giới hai nước.

Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia

Khủng hoảng nhập cư: Hungary mở cửa trở lại biên giới với Serbia

VOV.VN- Hungary đã mở cửa trở lại cửa khẩu biên giới với Serbia, trong bối cảnh hàng nghìn người tị nạn bị dồn ứ tại khu vực biên giới hai nước.

Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich
Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich

VOV.VN- 63.000 người tị nạn đổ về thành phố Munich, Đức trong 2 tuần qua gây "xáo trộn" cuộc sống, buộc nước này phải đóng cửa biên giới với Áo.

Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich

Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich

VOV.VN- 63.000 người tị nạn đổ về thành phố Munich, Đức trong 2 tuần qua gây "xáo trộn" cuộc sống, buộc nước này phải đóng cửa biên giới với Áo.

Các nước châu Âu đồng loạt đóng cửa biên giới, người nhập cư mắc kẹt
Các nước châu Âu đồng loạt đóng cửa biên giới, người nhập cư mắc kẹt

VOV.VN- Việc các nước châu Âu đồng loạt đóng cửa biên giới vì số người nhập cư quá đông đã đẩy những người này vào tình thế mắc kẹt.

Các nước châu Âu đồng loạt đóng cửa biên giới, người nhập cư mắc kẹt

Các nước châu Âu đồng loạt đóng cửa biên giới, người nhập cư mắc kẹt

VOV.VN- Việc các nước châu Âu đồng loạt đóng cửa biên giới vì số người nhập cư quá đông đã đẩy những người này vào tình thế mắc kẹt.

Munich "quá tải" người nhập cư, đóng cửa nhà ga
Munich "quá tải" người nhập cư, đóng cửa nhà ga

VOV.VN- Thành phố Munich, Đức đang "quá tải" người nhập cư khiến nước này ngày 13/9 buộc phải áp đặt việc kiểm soát biên giới.

Munich "quá tải" người nhập cư, đóng cửa nhà ga

Munich "quá tải" người nhập cư, đóng cửa nhà ga

VOV.VN- Thành phố Munich, Đức đang "quá tải" người nhập cư khiến nước này ngày 13/9 buộc phải áp đặt việc kiểm soát biên giới.

Châu Âu chìm sâu trong “bão nhập cư”
Châu Âu chìm sâu trong “bão nhập cư”

VOV.VN - Trong bối cảnh, EU chưa tìm được giải pháp chung cho vấn đề người tị nạn, thì mỗi quốc gia thành viên buộc phải “mạnh ai nấy làm".

Châu Âu chìm sâu trong “bão nhập cư”

Châu Âu chìm sâu trong “bão nhập cư”

VOV.VN - Trong bối cảnh, EU chưa tìm được giải pháp chung cho vấn đề người tị nạn, thì mỗi quốc gia thành viên buộc phải “mạnh ai nấy làm".