Khủng hoảng nhập cư: Pháp và Đức gia tăng sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Kiểm soát luồng người di cư, thắt chặt chính sách cấp thị thực và chống lại việc đưa người bất hợp pháp là những gì mà Pháp và Đức muốn Thổ Nhĩ Kỳ làm.

Pháp và Đức ngày 5/2 gia tăng sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ buộc nước này phải tăng cường các biện pháp kiểm soát luồng người di cư đang ồ ạt đổ vào châu Âu, khiến châu lục này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tị nạn được xem là tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.                                            

Kiểm soát luồng người di cư, thắt chặt chính sách cấp thị thực và chống lại các băng nhóm đưa người bất hợp pháp là tất cả những gì mà Pháp và Đức muốn Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay. 

Dòng người nhập cư đổ vào châu Âu. Ảnh: NorthJersey.
Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala tại thủ đô Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quyết định trong giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư, nhất là trong việc ngăn chặn những người tìm cách vào châu Âu qua các vùng bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tiếp nhận trở lại những người nhập cư không được cấp quy chế tị nạn tại châu Âu hay tăng cường cuộc chiến chống các băng nhóm đưa người bất hợp pháp.

“Tại cuộc gặp, chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực kiểm soát luồng người nhập cư vào châu Âu, cũng như việc nhanh chóng triển khai các điều khoản trong thỏa thuận đã ký giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu. Pháp và Liên minh châu Âu rất biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì cam kết mà nước này đã đưa ra, cũng như mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói.

Trước đó, phát biểu trong chuyến thăm Hy Lạp, cả Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maidiere và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đều nhấn mạnh “sự khẩn cấp” cũng như nghĩa vụ của các nước liên quan phải hành động để ngăn chặn dòng người di cư và tạo điều kiện tiếp đón tốt nhất cho những người được hưởng quy chế tị nạn tại châu Âu.

Theo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã chi hơn 9 tỷ USD cho người tị nạn, với khoảng 3 triệu người. Ngoài những người tị nạn từ Syria, Thổ Nhĩ kỳ cũng phải tiếp nhận một số lượng ngày càng tăng số người nhập cư từ Sudan, Pakistan.

Trước đó hồi giữa tuần, Liên minh châu Âu đã thông qua khoản tài chính trị giá 3 tỷ euro để hỗ trợ người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Số tiền này được quyết định hồi cuối năm ngoái trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được giữa hai bên nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại nhận được sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề người nhập cư.    

Vấn đề người tị nạn  dự kiến sẽ  là một trong những chủ đề được thảo luận vào ngày mai giữa Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz tại Strasbourg. Thách thức đang ngày một lớn với Liên minh châu Âu khi mùa xuân đang tới gần có nguy cơ dẫn tới một giai đoạn đỉnh điểm mới của cuộc khủng hoảng nhập cư.

Vấn đề càng trở nên sống còn hơn với Thủ tướng Merkel do sức ép chính trị trong nước  khi riêng trong năm ngoái, Đức đã phải tiếp nhận tới hơn 1 triệu người nhập cư./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy “bật đèn xanh” hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó dòng người di cư
Italy “bật đèn xanh” hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó dòng người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 1/2 cho biết: Italy sẽ góp vào quỹ 3 tỷ euro của EU nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với khủng hoảng người di cư. 

Italy “bật đèn xanh” hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó dòng người di cư

Italy “bật đèn xanh” hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó dòng người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 1/2 cho biết: Italy sẽ góp vào quỹ 3 tỷ euro của EU nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với khủng hoảng người di cư. 

Italy: Cứu hơn 300 người di cư trên Địa Trung Hải
Italy: Cứu hơn 300 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Ngày 31/1, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu hơn 300 người di cư trên các con tàu cao su ở Địa Trung  Hải.

Italy: Cứu hơn 300 người di cư trên Địa Trung Hải

Italy: Cứu hơn 300 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Ngày 31/1, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu hơn 300 người di cư trên các con tàu cao su ở Địa Trung  Hải.

Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã dành hơn 9 tỷ USD để hỗ trợ người phải di cư do xung đột từ Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã dành hơn 9 tỷ USD để hỗ trợ người phải di cư do xung đột từ Syria và Iraq.

Pháp – Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đối phó làn sóng người di cư
Pháp – Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đối phó làn sóng người di cư

VOV.VN - Các Bộ trưởng Nội vụ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/2 đã có cuộc gặp tại thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm cách đối phó với khủng hoảng người tị nạn.

Pháp – Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đối phó làn sóng người di cư

Pháp – Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đối phó làn sóng người di cư

VOV.VN - Các Bộ trưởng Nội vụ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/2 đã có cuộc gặp tại thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm cách đối phó với khủng hoảng người tị nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng

VOV.VN- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/1 cho biết, số người di cư thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này đã lên tới 40 người.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng

VOV.VN- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/1 cho biết, số người di cư thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này đã lên tới 40 người.