Khủng hoảng tài chính gây hậu quả nghiêm trọng tại Ireland

Cuộc khủng hoảng tài chính tại Ireland đang có nguy cơ chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị.

>> Ireland cần hàng chục tỷ euro để cứu đất nướcChâu Âu chưa thoát khỏi “bóng ma” khủng hoảng

Ngày 22/11, trước trụ sở Quốc hội ở thủ đô Dublin, những người ủng hộ đảng Sinn Fein yêu cầu Chính phủ từ chức. Phe đối lập cũng yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Trong khi đó, đảng Xanh, một đảng nhỏ trong liên minh chính phủ chính phủ muốn tổ chức bầu cử vào đầu năm sau.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 22/11 bác bỏ những lời kêu gọi từ chức ngay lập tức và cho rằng, Chính phủ cần phải đảm bảo sự ổn định tài chính trong nước. Ông Cowen cũng cho biết, ông sẽ từ chức sau khi kế hoạch tài khóa và ngân sách được thông qua vào tháng 12 tới. Quyết định đưa ra sau khi đảng đối lập tuyên bố phản đối Chính phủ đương nhiệm vì những thất bại trong điều hành kinh tế.

Khủng hoảng tài chính tại Ireland không chỉ làm đời sống người dân gặp khó khăn mà còn gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cũng trong ngày hôm qua, đảng Xanh, một đảng nhỏ trong Liên minh Chính phủ cho rằng, công chúng Ireland đã mất niềm tin vào Chính phủ sau khi Chính phủ chấp thuận gói giải cứu quy mô gần 100 tỷ USD từ Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đảng này kêu gọi giải tán chính phủ và tiến hành tổng tuyển cử vào đầu năm 2011.

Với việc đồng ý từ chức, ông Cowen trở thành chính trị gia đầu tiên tại khu vực đồng tiền chung châu Âu phải từ chức vì khủng hoảng nợ công.

Trước đó, tại Hy Lạp, nước đầu tiên trong năm nay phải kêu gọi sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ, dù sự ủng hộ đối với Thủ tướng George Papandreou đi xuống sau khi nước này nhận tiền hỗ trợ, song ông vẫn nắm quyền điều hành đất nước và thậm chí còn thắng trong cuộc bầu cử gần đây.

Kế hoạch thắt chặt ngân sách của Ireland dự kiến được đưa ra trước Quốc hội Ireland vào ngày 07/12/2010. Kế hoạch sẽ kêu gọi tiết kiệm 6 tỷ euro ngân sách, kế hoạch này cần phải nhận được sự chấp thuận của Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Ireland nói rằng, mối quan tâm của quốc gia vào thời điểm này là giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và thúc đẩy kế hoạch kinh tế "thắt lưng buộc bụng" trong 4 năm tới do chính phủ đề ra.

Trong 3 năm qua, khu vực tài chính của Ireland đã bị "tàn phá" vì các gói cứu trợ ngân hàng tốn kém, sự sụp đổ của thị trường bất động sản và sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Sau nhiều lần lần lữa, ngày 21/11,  Chính phủ Ireland đã đề nghị Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế hỗ trợ tài chính và lãnh đạo Liên minh châu Âu đã chấp thuận đề nghị này của Ireland./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên