Khủng hoảng Ukraine: Các bên bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan thận trọng

VOV.VN - Nỗ lực ngoại giao dày đặc giữa các nước phương Tây với Nga và Ukraine trong những ngày qua đang bắt đầu mang lại kết quả khi trong ngày 9/2, tất cả các bên đều phát đi các tín hiệu lạc quan thận trọng về việc có thể ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh bùng phát.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen tại thủ đô Berlin trong chiều 9/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định, những nỗ lực ngoại giao quyết liệt được thực hiện trong những ngày qua đang mang lại kết quả và mục tiêu mà các nước phương Tây đặt ra là tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng Ukraine có thể đạt được.

Mặc dù vẫn rất thận trọng khi cho rằng, vẫn còn quá sớm để nói các vấn đề đã được giải quyết, nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá, phía Nga đã nhận được thông điệp cứng rắn từ các nước phương Tây và các gói trừng phạt mà phương Tây đe dọa áp dụng đã mang lại sức mạnh răn đe.

“Chúng tôi đều nhất trí rằng sẽ ngay lập tức hành động khi cần thiết. Các lệnh trừng phạt sẵn sàng được áp dụng vào bất cứ thời điểm nào ngay khi có các tình huống diễn biến xấu đi và các gói trừng phạt này rất hiệu quả. Đó là thông điệp mà phía Nga đã nhận được và tôi tin rằng đó là điều mang đến các kết quả hiện nay”.

Trong vài ngày qua, các hoạt động ngoại giao được các nước phương Tây thực hiện dồn dập nhằm ngăn chặn nguy cơ diễn ra một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Từ nhiều tuần qua, các nước phương Tây cáo buộc Nga có ý định tấn công Ukraine và đe dọa trừng phạt Nga nhưng phía Nga luôn bác bỏ cáo buộc này và cho rằng việc tập trung quân về gần biên giới với Ukraine chỉ có mục đích tự vệ.

Đầu tuần này, đích thân Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Mỹ hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm liên tiếp đến Nga gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đó đến Ukraine. Nguyên thủ ba nước Đức, Pháp và Ba Lan cũng đã cuộc gặp trong tối ngày 08/02 tại Berlin. Kết thúc các cuộc gặp này, các bên đều phát đi tín hiệu lạc quan thận trọng.

Trong ngày 9/2, chính quyền Pháp cũng phát đi thông báo đánh giá chuyến đi của ông Macron đến Nga và Ukraine đã đạt được mục đích khi các bên đồng ý thảo luận các cách thức để tiến tới hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba ngày 09/02 cũng đánh giá “hiện đã xuất hiện những cơ hội thực sự để xuống thang căng thẳng” và tình hình dù vẫn rất nguy hiểm nhưng đang trong tầm kiểm soát. Từ phía Nga, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cũng đánh giá việc Ukraine chấp nhận hành động dựa trên thỏa thuận Minsk là một tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh vẫn đang rất lớn, các hoạt động ngoại giao vẫn sẽ được các nước châu Âu đẩy mạnh trong những ngày tới. Trong ngày 10/02, cuộc họp dưới định dạng Normandy ở cấp cố vấn ngoại giao sẽ tiếp tục được nối lại giữa 4 nước Đức, Pháp, Nga và Ukraine tại thủ đô Berlin (Đức). Thủ tướng Đức, Olaf Scholz cũng sẽ tiếp lãnh đạo các nước Baltic trong ngày 10/02, trước khi có chuyến thăm Nga vào ngày 15/02.

Cùng lúc đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đến thăm Ba Lan trong ngày 10/02 rồi hội đàm với Tổng thư ký NATO tại Brussels, còn Ngoại trưởng Anh Liz Truss sẽ đến Nga để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Ukraine
Mỹ không có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 09/02 cho biết không có kế hoạch sơ tán quy mô lớn công dân Mỹ khỏi Ukraine trong trường hợp nước này bị Nga tấn công.

Mỹ không có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Ukraine

Mỹ không có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 09/02 cho biết không có kế hoạch sơ tán quy mô lớn công dân Mỹ khỏi Ukraine trong trường hợp nước này bị Nga tấn công.

Bóng ma chiến tranh ám ảnh cuộc sống của người dân thành phố biên giới Ukraine
Bóng ma chiến tranh ám ảnh cuộc sống của người dân thành phố biên giới Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây liên tiếp cảnh báo về nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện đối với Ukraine, nhiều khu vực biên giới tại quốc gia này đang “căng như dây đàn”.

Bóng ma chiến tranh ám ảnh cuộc sống của người dân thành phố biên giới Ukraine

Bóng ma chiến tranh ám ảnh cuộc sống của người dân thành phố biên giới Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây liên tiếp cảnh báo về nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện đối với Ukraine, nhiều khu vực biên giới tại quốc gia này đang “căng như dây đàn”.

Đại sứ Nga tại EU: Sự trung lập của Ukraine có thể giúp giảm căng thẳng
Đại sứ Nga tại EU: Sự trung lập của Ukraine có thể giúp giảm căng thẳng

VOV.VN - Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho rằng, sự trung lập của Ukraine có thể giúp làm giảm căng thẳng hiện nay, nhưng Moscow vẫn phải để mắt đến các tên lửa bố trí ở Romania và Ba Lan.

Đại sứ Nga tại EU: Sự trung lập của Ukraine có thể giúp giảm căng thẳng

Đại sứ Nga tại EU: Sự trung lập của Ukraine có thể giúp giảm căng thẳng

VOV.VN - Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho rằng, sự trung lập của Ukraine có thể giúp làm giảm căng thẳng hiện nay, nhưng Moscow vẫn phải để mắt đến các tên lửa bố trí ở Romania và Ba Lan.