Kiev bác bỏ những lo ngại về sự sụp đổ của thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Đại diện Kiev cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn được duy trì và hiện không có kế hoạch nào cho việc sửa đổi hay bãi bỏ.

Ngày 7/5, quân đội Ukraine đã bác bỏ những lo ngại của công chúng và cộng đồng quốc tế về sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn Minsk được các bên ký kết hồi tháng 2 vừa qua.

Trả lời báo giới về khả năng sụp đổ thỏa thuận Minsk, Người phát ngôn quân đội chính phủ Ukraine Andriy Lysenko cho biết, thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn được duy trì và hiện không có kế hoạch nào cho việc sửa đổi hay bãi bỏ thỏa thuận này.

Theo ông Lysenko, mặc dù lệnh ngừng bắn được thực hiện không đầy đủ, song nó đã phần nào giúp hạn chế leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine khi các bên giảm xung đột, thực hiện trao đổi tù nhân và rút một số vũ khí hạng nặng khỏi các đường giới tuyến.

Thỏa thuận ngừng bắn Minsk được các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp ký kết tại Belarus vào ngày 12/2 vừa qua nhằm chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine, vốn đã kéo dài suốt hơn 1 năm qua và cướp đi sinh mạng của 6.100 người.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột ở miền Đông Ukraine vẫn chưa chấm dứt và con số thương vong tiếp tục tăng, một số phương tiện truyền thông địa phương và nước ngoài thông tin rằng, thỏa thuận này có nguy cơ sẽ sụp đổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm
Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, các vụ nã pháo vẫn tiếp tục diễn ra từ phía chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine.

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, các vụ nã pháo vẫn tiếp tục diễn ra từ phía chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine.

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn
Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN -  Các quan chức cấp cao của Nga, Đức, Pháp và Ukraine sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin vào ngày 6/3 để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN -  Các quan chức cấp cao của Nga, Đức, Pháp và Ukraine sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin vào ngày 6/3 để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine
Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Lời khẳng định này vừa được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đưa ra ngày 24/2.

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Lời khẳng định này vừa được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đưa ra ngày 24/2.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk
Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

VOV.VN - Các đặc phái viên hòa bình về tình hình Ukraine, còn gọi là nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 6/5 nhóm họp tìm giải pháp cho bất ổn kéo dài ở Donbass.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

VOV.VN - Các đặc phái viên hòa bình về tình hình Ukraine, còn gọi là nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 6/5 nhóm họp tìm giải pháp cho bất ổn kéo dài ở Donbass.

Thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn ở trên giấy tờ
Thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn ở trên giấy tờ

VOV.VN - Khu vực miền Đông Ukraine đã tiếp tục vang lên tiếng súng trong những ngày qua bất chấp lệnh ngừng bắn mới đạt được giữa các bên.

Thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn ở trên giấy tờ

Thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn ở trên giấy tờ

VOV.VN - Khu vực miền Đông Ukraine đã tiếp tục vang lên tiếng súng trong những ngày qua bất chấp lệnh ngừng bắn mới đạt được giữa các bên.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine
Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn
Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

VOV.VN- Hiện có khoảng 40.000 binh sĩ phe đối lập ở các vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

VOV.VN- Hiện có khoảng 40.000 binh sĩ phe đối lập ở các vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông Ukraine.