Khởi tố nam thanh niên ở Đắk Lắk làm bé trai 8 tuổi bị bỏng 2 chân

VOV.VN - Bị can Nay K Pák được xác định là người bật lửa đốt cháu bé 8 tuổi khiến nạn nhân bị bỏng 2 chân cách đây hơn 1 tuần ở Đắk Lắk.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa – Trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận, chiều nay (21/7), Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nay K Pák (19 tuổi, trú buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Bị can Nay K Pák được xác định là người bật lửa đốt cháu bé 8 tuổi khiến nạn nhân bị bỏng 2 chân cách đây hơn 1 tuần, gây xôn xao dư luận.

Như VOV.VN đã thông tin, ngày 12/7, tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo xảy ra vụ việc một cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân dẫn đến bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an Ea H’leo, vào khoảng 4h ngày 12/7, Nay K Pák chở Y.N.N. (8 tuổi), Y.C.N. (11 tuổi) và Y.T.N.(8 tuổi) về nhà.

Khi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này, cháu Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm xe bị ngã, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người cháu Y.N.N.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa đốt vào người cháu Y.N.N. Do quần áo cháu Y.N.N. có dính xăng trước đó nên nhanh chóng bắt lửa.

Thấy người Y.N.N. bị cháy, Nay K Pák dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người cháu Y.N.N. dập lửa. Thấy không dập được, Nay K Pák đã cởi đồ cháu Y.N.N. và ném bên đường. Hậu quả, cháu Y.N.N. bị bỏng 2 chân. 

Trong khi đó, các cháu bé đi cùng nạn nhân và người nhà nạn nhân khẳng định, vụ việc xảy ra vào 23h đêm 11/7, khi chở đến lô cao su, Nay K Pák yêu cầu 3 cháu bé đi lấy mủ cao su nhưng các cháu không đồng ý.

Lúc này, Nay K Pák rút ống dẫn xăng xe máy hứng vào chai nước ngọt nhặt bên đường rồi hất lên người Y.N.N. và bật lửa đốt, khiến cháu bị bỏng nặng.

Sau thời gian được điều trị tại bệnh viện, hiện tình trạng của bé Y.N.N. đã cơ bản ổn định.

VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra làm rõ vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị đốt bỏng 2 chân
Điều tra làm rõ vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị đốt bỏng 2 chân

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm bắt vụ việc cháu bé 8 tuổi bị cháy bỏng chân. Tuy nhiên, với những thông tin trái chiều, Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an huyện Ea H’leo điều tra làm rõ.

Điều tra làm rõ vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị đốt bỏng 2 chân

Điều tra làm rõ vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị đốt bỏng 2 chân

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm bắt vụ việc cháu bé 8 tuổi bị cháy bỏng chân. Tuy nhiên, với những thông tin trái chiều, Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an huyện Ea H’leo điều tra làm rõ.

Công an thông tin vụ cháu bé bị đốt bỏng 2 chân ở Đắk Lắk
Công an thông tin vụ cháu bé bị đốt bỏng 2 chân ở Đắk Lắk

VOV.VN - Công an huyện Ea H’leo vừa đăng thông tin vụ việc cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân, theo đó, vụ việc là tai nạn.

Công an thông tin vụ cháu bé bị đốt bỏng 2 chân ở Đắk Lắk

Công an thông tin vụ cháu bé bị đốt bỏng 2 chân ở Đắk Lắk

VOV.VN - Công an huyện Ea H’leo vừa đăng thông tin vụ việc cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân, theo đó, vụ việc là tai nạn.

Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân
Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân

VOV.VN - Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra vụ việc cháu bé 8 tuổi bị một thanh niên tẩm xăng đốt cháy 2 chân vì từ chối đi trộm mủ cao su.

Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân

Từ chối trộm mủ cao su, cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt cháy 2 chân

VOV.VN - Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra vụ việc cháu bé 8 tuổi bị một thanh niên tẩm xăng đốt cháy 2 chân vì từ chối đi trộm mủ cao su.