Kinh tế Ai Cập có dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập đang chuẩn bị khởi động một gói kích thích kinh tế tới và xúc tiến kế hoạch phục hồi nền kinh tế.

Người dân Ai Cập ngày càng lạc quan về tình hình kinh tế nước này sau khi chính phủ tiến hành các kế hoạch cải cách kinh tế.

Trong một thông báo mới đây, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Ahmed Galal cho biết, chính phủ nước này sẽ khởi động một gói kích thích kinh tế mới trong thời gian tới và xúc tiến kế hoạch chi tiêu để giúp đất nước phục hồi nền kinh tế.


Một cuộc biểu tình của sinh viên Ai Cập (Ảnh: Press TV)

Theo ông Ahmed Galal, gói kích thích kinh tế thứ hai, ước tính khoảng 24 tỷ bảng Ai Cập (LE), tương đương 3,5 tỷ USD, dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 1/2014. Trước đó, chính phủ Ai Cập cũng tung ra gói kích cầu đầu tiên trị giá 29,6 tỷ bảng Ai Cập vào ngày 21/10.

Ngoài ra, trong nỗ lực thu hút đầu tư mới, Chính phủ Ai Cập cho biết sẽ khởi động một đợt đấu thầu về các kế hoạch xây dựng hành lang xung quanh kênh đào Suez, nhằm hồi sinh một dự án khổng lồ đã được đưa ra dưới thời Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Thị trường chứng khoán, một chỉ số đo “sức khỏe” nền kinh tế tiếp tục có mức tăng ấn tượng trong ngày 25/12 khi đóng cửa ở mức tăng 1,4 % so với một ngày trước đó bất chấp cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại Cairo.

Ông Abdel Fattah Bashir - một nhà phân tích kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Ahram nhận định về tình hình kinh tế tại Ai Cập: "Sự tăng trưởng của nền kinh tế phụ thuộc vào tình trạng chính trị ở Ai Cập. Nếu tình hình chính trị ổn định, tôi nghĩ rằng nền kinh tế sẽ phát triển hơn".

Một ngành công nghiệp quan trọng khác tại Ai Cập là du lịch vốn bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn giờ đây đã có dấu hiệu phục hồi. Theo Bộ Du lịch Ai Cập, ngành du lịch của nước này đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi nhờ những cam kết đảm bảo an toàn cho du khách đến các điểm tham quan. Theo đó, hầu hết quốc gia trên thế giới đã bắt đầu cho phép người dân đi du lịch Ai Cập.

Ông Akram Allam - Giám đốc Công ty du lịch Maddi của Ai Cập cho biết: “Tôi vừa nhận được điện thoại phản hồi về tour du lịch của khách nước ngoài. Trước chuyến đi, họ nói rằng rất e ngại khi đến Ai Cập du lịch vì báo chí đã nói quá nhiều về những bất ổn tại đây. Tuy nhiên, sau khi được đưa đi tham quan và chứng kiến cuộc sống của cộng đồng người dân Ai Cập, nỗi sợ hãi của họ đã tan biến rất nhanh. Vào cuối cuộc hành trình, họ nói với tôi rằng, rất hài lòng khi đã chọn Ai Cập là điểm đến”.

Theo các nhà phân tích, nếu kế hoạch cải cách của Ai Cập đi đúng hướng thì 2014 không chỉ là năm bùng nổ của ngành du lịch Ai Cập mà còn tạo tâm lý lạc quan cho tất cả người dân Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp
Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adly Mansour ngày 19/12 bắt đầu đối thoại dân tộc nhằm sửa đổi lộ trình chuyển tiếp do quân đội đề ra.

Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp

Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adly Mansour ngày 19/12 bắt đầu đối thoại dân tộc nhằm sửa đổi lộ trình chuyển tiếp do quân đội đề ra.

Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập
Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập

VOV.VN - Đây là vụ nổ được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố Dakahlyia.

Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập

Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập

VOV.VN - Đây là vụ nổ được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố Dakahlyia.

Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố
Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng nước này đã ra thông báo coi tổ chức Anh em Hồi giáo là một tổ chức khủng bố khát máu.

Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố

Ai Cập thề tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng nước này đã ra thông báo coi tổ chức Anh em Hồi giáo là một tổ chức khủng bố khát máu.

Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp
Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adli Mansour ngày 19/12 cam kết bảo đảm an ninh cho cuộc trưng cầu vào giữa tháng 1 năm tới.

Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp

Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adli Mansour ngày 19/12 cam kết bảo đảm an ninh cho cuộc trưng cầu vào giữa tháng 1 năm tới.