Kinh tế Iran đã biến chuyển sau thỏa thuận với P5+1

VOV.VN - Các nhà đầu tư đã bắt đầu lấy lại niềm tin đối với các giao dịch thương mại và chứng khoán của Iran.

Ngày 9/12, Tổng thống Iran Rowhani cho biết, thỏa thuận tạm thời giữa Iran và nhóm P5+1 sau khi ký kết, đã thúc đẩy nền kinh tế Iran.

Tổng thống Rowhani tại phiên họp Quốc hội Iran ngày 8/12 (Ảnh: EPA)

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Rowhani cho rằng, các nhà đầu tư đã bắt đầu lấy lại niềm tin đối với các giao dịch thương mại và chứng khoán của Iran. Ông cho biết, các hoạt động kinh tế bắt đầu có sự chuyển dịch từ vàng, ngoại tệ và bất động sản sang giao dịch chứng khoán.

Trước đó, ngày 24/11 vừa qua, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran.

Theo nội dung chính trong thỏa thuận hạt nhân đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) được Nhà Trắng công bố, thì Iran nhất trí ngừng toàn bộ hoạt động làm giàu urani trên 5% và tháo dỡ những kết nối về kỹ thuật cho phép hoạt động làm giàu ở mức trên 5%, cam kết vô hiệu hóa kho urani được làm giàu lên cấp độ gần 20% bằng việc làm giảm mức độ này xuống, sẽ không lắp đặt các máy ly tâm làm giàu urani mới và ngừng tiến trình chạy thử một lò phản ứng tại cơ sở Arak có thể chế tạo plutoni.

Đổi lại phương Tây sẽ nới lỏng áp đặt một số biện pháp trừng phạt có tổng trị giá vào khoảng 7 tỷ USD cũng như không áp đặt bất cứ biện pháp trừng phạt bổ sung trong 6 tháng nếu Iran giữ được cam kết đến khi kết thúc thỏa thuận.

Bên cạnh đó, các nước phương Tây sẽ tạm dừng "một số biện pháp trừng phạt đối với vàng và kim loại quý, lĩnh vực ô tô của Iran và việc xuất khẩu hóa dầu của Tehran.

Các nhà phân tích cho rằng, thỏa thuận này là bước đầu giúp Iran khôi phục nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani
Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Iran cho rằng, năng lượng, kỹ thuật hạt nhân và hoạt động làm giàu urani đều là các quyền hợp pháp của Iran.

Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani

Tổng thống Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Iran cho rằng, năng lượng, kỹ thuật hạt nhân và hoạt động làm giàu urani đều là các quyền hợp pháp của Iran.

Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran
Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN - Đây được coi là bước đi đầu tiên của Iran khi chứng minh tính minh bạch trong chương trình hạt nhân.

Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran

Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN - Đây được coi là bước đi đầu tiên của Iran khi chứng minh tính minh bạch trong chương trình hạt nhân.

Tín hiệu tích cực từ thỏa thuận hạt nhân của Iran
Tín hiệu tích cực từ thỏa thuận hạt nhân của Iran

VOV.VN - Đây là bước tiến quan trọng để xóa bỏ ngờ vực giữa Iran và phương Tây.

Tín hiệu tích cực từ thỏa thuận hạt nhân của Iran

Tín hiệu tích cực từ thỏa thuận hạt nhân của Iran

VOV.VN - Đây là bước tiến quan trọng để xóa bỏ ngờ vực giữa Iran và phương Tây.

Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran
Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cam kết những biện pháp trừng phạt Iran sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran

Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cam kết những biện pháp trừng phạt Iran sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Iran khẳng định không phá bỏ các cơ sở hạt nhân
Iran khẳng định không phá bỏ các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Thỏa thuận vừa đạt được tại Geneva yêu cầu đóng băng chương trình hạt nhân Iran chứ không đề cập việc phá bỏ.

Iran khẳng định không phá bỏ các cơ sở hạt nhân

Iran khẳng định không phá bỏ các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Thỏa thuận vừa đạt được tại Geneva yêu cầu đóng băng chương trình hạt nhân Iran chứ không đề cập việc phá bỏ.

Iran và P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân
Iran và P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Tham dự đàm phán còn có đại diện của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Iran và P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

Iran và P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Tham dự đàm phán còn có đại diện của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Thỏa thuận hạt nhân tác động tích cực lên kinh tế Iran
Thỏa thuận hạt nhân tác động tích cực lên kinh tế Iran

VOV.VN - Tổng thống nước này tuyên bố các nhà đầu tư bắt đầu hướng đến Iran.

Thỏa thuận hạt nhân tác động tích cực lên kinh tế Iran

Thỏa thuận hạt nhân tác động tích cực lên kinh tế Iran

VOV.VN - Tổng thống nước này tuyên bố các nhà đầu tư bắt đầu hướng đến Iran.

Tổng thống Obama: “Không dễ dàng khuất phục Iran”
Tổng thống Obama: “Không dễ dàng khuất phục Iran”

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế nên để cho Iran một con đường giải quyết những tranh cãi về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Obama: “Không dễ dàng khuất phục Iran”

Tổng thống Obama: “Không dễ dàng khuất phục Iran”

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế nên để cho Iran một con đường giải quyết những tranh cãi về chương trình hạt nhân của nước này.