Kinh tế Nga sẽ chịu được các hạn chế mới của phương Tây

VOV.VN - Ngày 14/1, Bộ Tài chính Nga - Anton Siluanov cho biết, nền kinh tế Nga sẽ có thể đứng vững trong trường hợp các hạn chế hiện đang được thảo luận ở phương Tây được đưa ra.

Trong một cuộc phỏng vấn tại diễn đàn Gaidar (Hội nghị khoa học thực tiễn quốc tế thường niên của Nga trong lĩnh vực kinh tế), Bộ trưởng Tài chính - Anton Siluanov cho biết, nền kinh tế Nga sẽ chịu được các lệnh trừng phạt của phương Tây nếu được đưa ra.

Ông Anton Siluanov cho biết: “Chúng tôi biết hàng loạt các hạn chế đang được thảo luận. Tất cả chúng, tất nhiên, đều có tác động tiêu cực đến nền kinh tế và tài chính. Chúng tôi sẽ chịu được những hạn chế đang được thảo luận, nhưng tôi nghĩ rằng, sự việc sẽ không đến mức đó”.

Bộ trưởng Siluanov cũng lưu ý, trong bất kỳ tình huống nào khi các nước ngoài áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nhiệm vụ của chính sách ngân sách là giảm thiểu tác động của những hạn chế này đối với nền kinh tế của đất nước và phúc lợi của người dân. Theo ông, Nga đã tạo ra một tấm đệm an toàn dưới hình thức Quỹ Tài sản Quốc gia và điều này sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế nước này khỏi các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Siluanov cũng thông báo rằng, đỉnh lạm phát ở Nga đã qua. Bởi vì, bắt đầu từ năm nay, nước này đã đưa chính sách ngân sách về mức bình thường, “không có thêm động lực ngân sách để hâm nóng nền kinh tế”. Đồng thời, tất cả các biện pháp hỗ trợ xã hội cho người dân được lên kế hoạch trong năm nay sẽ do nhà nước thực hiện. Bộ trưởng Siluanov nhấn mạnh rằng, chi tiêu xã hội vẫn là ưu tiên của nhà nước, trong năm 2022 có thể vượt quá 4 nghìn tỷ rúp.

Theo người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế - Maxim Reshetnikov năm 2021, tăng trưởng GDP của Nga có thể đạt khoảng 4,5%. Trong năm 2022 tăng trưởng được dự báo ở mức 3%. Ông lưu ý rằng, điều này có thể được tạo thuận lợi khi hoàn thành thỏa thuận OPEC + trong năm nay. Theo Bộ trưởng, yếu tố này có thể cộng tới 0,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết, tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2022 sẽ chậm lại ở mức 2,4% và 1,8% trong năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh
Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Moscow muốn các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý từ Mỹ và NATO, vì các đối tác phương Tây chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ chính trị của họ và dường như bây giờ sẽ không thực hiện.

Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh

Nga đáp trả trong trường hợp Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, Moscow muốn các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý từ Mỹ và NATO, vì các đối tác phương Tây chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ chính trị của họ và dường như bây giờ sẽ không thực hiện.

Nga cáo buộc phương Tây trì hoãn đảm bảo an ninh bằng văn bản
Nga cáo buộc phương Tây trì hoãn đảm bảo an ninh bằng văn bản

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng phương Tây đang trì hoãn đảm bảo an ninh bằng văn bản, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không chờ đợi vô thời hạn quá trình này.

Nga cáo buộc phương Tây trì hoãn đảm bảo an ninh bằng văn bản

Nga cáo buộc phương Tây trì hoãn đảm bảo an ninh bằng văn bản

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng phương Tây đang trì hoãn đảm bảo an ninh bằng văn bản, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không chờ đợi vô thời hạn quá trình này.

Ngoại trưởng EU thảo luận về bước đi tiếp theo sau các đàm phán với Nga
Ngoại trưởng EU thảo luận về bước đi tiếp theo sau các đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu bắt đầu nhóm họp từ tối 13/1 tại thành phố Brest ở Tây Bắc nước Pháp để thảo luận trong 2 ngày về chiến lược an ninh của châu Âu, tiếp sau các phiên đàm phán căng thẳng nhưng bế tắc giữa Nga với các nước phương Tây...

Ngoại trưởng EU thảo luận về bước đi tiếp theo sau các đàm phán với Nga

Ngoại trưởng EU thảo luận về bước đi tiếp theo sau các đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu bắt đầu nhóm họp từ tối 13/1 tại thành phố Brest ở Tây Bắc nước Pháp để thảo luận trong 2 ngày về chiến lược an ninh của châu Âu, tiếp sau các phiên đàm phán căng thẳng nhưng bế tắc giữa Nga với các nước phương Tây...