Kinh tế Thái Lan tăng trưởng tích cực bất chấp lạm phát tăng mạnh

VOV.VN - Theo một nhà kinh tế, nền kinh tế Thái Lan sẽ tiếp tục phục hồi ổn định với động lực chính là lĩnh vực du lịch.

Chính phủ Thái Lan mới đây công bố nhiều chỉ số lạc quan trong tháng 5 cho thấy, nền kinh tế Thái Lan tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực bất chấp lạm phát tăng mạnh. 

Giám đốc cao cấp của Ngân hàng Trung ương Thái Lan Chayawadee Chai-Anant cho biết, tiêu dùng cá nhân và giá trị xuất khẩu hàng hóa (không bao gồm vàng) trong tháng 5 đã lần lượt tăng 0,6% và 3,5% ở hầu hết các hạng mục và chủng loại so với tháng 4.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất dịch vụ, không bao gồm vàng đã tăng 2,5% so với tháng 4 và tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đang tăng mạnh khi nước này từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh.

Gần 2 triệu khách du lịch đã tới Thái Lan từ đầu năm 2022 đến 28/6 vừa qua, mang lại cho Thái Lan doanh thu khoảng 114 tỷ baht (3,2 tỷ USD). Theo ước tính, lượng khách đến nước này trong cả năm 2022 sẽ đạt hơn 9,3 triệu lượt với tổng doanh thu khoảng 1,27 nghìn tỷ baht (35,7 tỷ USD).

Theo Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nước này ghi nhận những chỉ số kinh tế lạc quan trong bối cảnh lạm phát cũng tăng mạnh lên 7,1% trong tháng 5, so với 4,65% trong tháng 4 do giá năng lượng (điện, xăng dầu) và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho rằng, tỷ lệ lạm phát sẽ đạt đỉnh trong quý 3 và từng bước hạ nhiệt trong những tháng sau đó.

Nhà kinh tế trưởng Somprawin Manprasert thuộc Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) cũng đồng quan điểm với những đánh giá trên. Ông Somprawin cho rằng, nền kinh tế Thái Lan sẽ tiếp tục phục hồi ổn định với động lực chính là lĩnh vực du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan dự kiến đón hơn 9 triệu khách du lịch trong năm 2022
Thái Lan dự kiến đón hơn 9 triệu khách du lịch trong năm 2022

VOV.VN - Thái Lan kỳ vọng đón hơn 7 triệu khách du lịch trong nửa cuối năm 2022, trong khi con số này chỉ đạt gần 2 triệu trong 6 tháng đầu năm.

Thái Lan dự kiến đón hơn 9 triệu khách du lịch trong năm 2022

Thái Lan dự kiến đón hơn 9 triệu khách du lịch trong năm 2022

VOV.VN - Thái Lan kỳ vọng đón hơn 7 triệu khách du lịch trong nửa cuối năm 2022, trong khi con số này chỉ đạt gần 2 triệu trong 6 tháng đầu năm.

Thái Lan cam kết tăng cường hợp tác năng lượng với Việt Nam
Thái Lan cam kết tăng cường hợp tác năng lượng với Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow khẳng định tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường năng lượng Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng sạch. 

Thái Lan cam kết tăng cường hợp tác năng lượng với Việt Nam

Thái Lan cam kết tăng cường hợp tác năng lượng với Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow khẳng định tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường năng lượng Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng sạch. 

Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan
Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan

VOV.VN - Cùng với việc đưa vào sử dụng một trạm trung chuyển trên tuyến đường sắt Trung - Lào ngày 1/7, lô hàng container xuyên biên giới đầu tiên đã được đưa tới Thái Lan, đánh dấu tuyến đường sắt giữa 3 nước Trung Quốc, Lào và Thái Lan đã chính thức kết nối với nhau.

Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan

Trung Quốc kết nối vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Lào và Thái Lan

VOV.VN - Cùng với việc đưa vào sử dụng một trạm trung chuyển trên tuyến đường sắt Trung - Lào ngày 1/7, lô hàng container xuyên biên giới đầu tiên đã được đưa tới Thái Lan, đánh dấu tuyến đường sắt giữa 3 nước Trung Quốc, Lào và Thái Lan đã chính thức kết nối với nhau.