Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2021: Đoàn kết và phát huy giá trị nhân văn trong đại dịch

VOV.VN - Lễ kỷ niệm lần thứ 51 Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2021 được tổ chức tại Hà Nội hôm nay (19/3) đã nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết và mong muốn phát huy các giá trị nhân văn của cộng đồng này trong đại dịch Covid-19.

Ngày 19/3, Lễ kỷ niệm lần thứ 51 Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2021 (20/3/1970 - 20/3/2021) đã diễn ra ở Hà Nội nhằm khẳng định tinh thần đoàn kết và mong muốn được chung sống trong sự khác biệt, đa dạng và cùng phát huy các giá trị nhân văn của thế giới, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nên những tác động toàn cầu như hiện nay.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định: "Tôi đánh giá cao chủ đề của Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay ‘Phụ nữ Pháp ngữ - phụ nữ kiên cường’. Đây là dịp để tôn vinh những người phụ nữ kiên cường, những y tá, bác sĩ ở tuyến đầu chống dich, những nhà nữ lãnh đạo đã cho thấy sự mạnh mẽ để điều hành đất nước. Dù ở vị trí nào, họ cũng làm tốt nhất khả năng của mình và hoàn thành trọng trách của mình một cách tuyệt vời".

Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Chekou Oussouman đã đánh giá cao nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Ông khẳng định: "Việt Nam đã thực sự trở thành một hình mẫu trong cuộc chiến này và được công nhận trên trường quốc tế, cũng như là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc hạn chế sự lây lan của Covid-19".

Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Pháp ngữ đã cho thấy tinh thần đoàn kết và mong muốn được chung sống trong sự khác biệt, đa dạng và cùng phát huy các giá trị nhân văn của thế giới. Giữa bối cảnh Covid-19 gây ra những tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới, ông Oussouman đã nhấn mạnh đến các hoạt động tương trợ ngay từ những thời điểm đầu tiên của đại dịch trong cộng đồng Pháp ngữ giữa Việt Nam, Campuchia, Lào, Hàn Quốc với các nước Châu Âu hay sự đoàn kết của Maroc với các nước Châu Phi cận Sahara và sự kêu gọi của Tổng thống Pháp cho sự bình đẳng trong việc tiếp cận cũng như sử dụng vaccine.

Đặc biệt, mới đây là sự kêu gọi tình đoàn kết quốc tế của Tổng thư ký Pháp ngữ cùng với những lãnh đạo cấp cao của Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Âu. Ngoài ra, nghị quyết số 2565 (2021) do 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xuất (trong đó có các nước Pháp ngữ là Việt Nam, Tunisia , Niger, Mexico, và Pháp) được thông qua với 15/15 phiếu thuận ngày 26/2 vừa qua về phân phối và tiếp cận vaccine tại khu vực xung đột, khủng hoảng đã chứng tỏ sự nhạy bén trong ngoại giao đa phương Pháp ngữ.

Ông Jean-Marc Lavest, Giám Đốc Văn Phòng Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) đã đề cao sự tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động Pháp ngữ cũng như chính sách đa phương của chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh đến sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa của người Việt và sự gắn bó với các giá trị của cộng đồng Pháp ngữ.

Cũng tại buổi lễ, Nhóm các Đại sứ quán, phái đoàn và cơ quan Pháp ngữ tại Hà Nội (GADIF) đã trao Giải thưởng Danh dự Pháp ngữ cho Tiến sĩ Võ Văn Chương, Trưởng Bộ môn tiếng Pháp, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Cần Thơ. Tiến sĩ Chương là người đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp các giáo viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên và học sinh nói tiếng Pháp ở tất cả các cấp học ở Đồng bằng sông Cửu Long, một khu vực có hơn 17 triệu dân.

Bên cạnh đó, Giải Thanh niên Pháp ngữ đã được trao cho anh Trần Công Danh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, một cựu sinh viên nhận học bổng của chính phủ Pháp vì những đóng góp cho việc thúc đẩy các chương trình học tập tiếng Pháp cũng như tăng cường gắn kết cộng đồng cựu du học sinh tiếng Pháp với sự phát triển của đất nước qua việc sát cánh cùng những chương trình thiện nguyện, các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, giáo dục tại những địa phương khó khăn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày quốc tế Pháp ngữ 2020: Thế giới chung tay đối phó Covid-19
Ngày quốc tế Pháp ngữ 2020: Thế giới chung tay đối phó Covid-19

VOV.VN - Dù không phải là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế, song Tổ chức quốc tế Pháp ngữ luôn cố gắng hỗ trợ phòng chống Covid-19.

Ngày quốc tế Pháp ngữ 2020: Thế giới chung tay đối phó Covid-19

Ngày quốc tế Pháp ngữ 2020: Thế giới chung tay đối phó Covid-19

VOV.VN - Dù không phải là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế, song Tổ chức quốc tế Pháp ngữ luôn cố gắng hỗ trợ phòng chống Covid-19.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ coi trọng và tăng cường hợp tác với Việt Nam
Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ coi trọng và tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Trong năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ coi trọng và tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ coi trọng và tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Trong năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ
Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Đông đảo thế hệ sinh viên của khoa và đại diện các tổ chức Pháp ngữ, Đại sứ quán các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội tham dự sự kiện.

Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ

Đại học Quốc gia Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Đông đảo thế hệ sinh viên của khoa và đại diện các tổ chức Pháp ngữ, Đại sứ quán các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội tham dự sự kiện.