Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành

VOV.VN -Lễ khánh thành kênh đào Suez mở rộng, kỳ quan mới của Ai Cập diễn ra hoành tráng hôm 6/8 trong sự hân hoan của người dân và chính phủ nước này.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm 6/8 tuyên bố khánh thành kênh đào Suez “mới” trong một lễ khai trương hoành tráng được bảo vệ nghiêm ngặt. (ảnh: AP)
Sự kiện đánh dấu sự hoàn thành của công trình được ông Sisi gọi là “món quà của Ai Cập dành cho thế giới” diễn ra tại thành phố cảng Ismailiya. (ảnh: AFP)
Khởi công vào tháng 8/2014 với vốn đầu tư 9 tỷ USD, dự án kênh mới này bao gồm việc đào mới và nạo vét lòng kênh cũ, sẽ cho phép tàu thuyền di chuyển hai chiều, đồng thời giúp tăng gấp đôi công suất vận tải đường thủy. (ảnh: Reuters)
Theo tính toán, kênh đào mới này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của tàu bè từ 11 giờ xuống còn 3 giờ, nhờ đó tăng gấp 4 lần lưu lượng vận chuyển. (ảnh: AFP) 
Cảnh sát được huy động bảo vệ dọc 6 tỉnh để bảo đảm chuyến thị sát của ông Sisi và các quan khách trên tuyến đường thủy mới dài 72 km. (ảnh: AFP)
Được khởi công vào đúng ngày 6/8/2014, kênh Suez mới dự kiến được hoàn thành trong 3 năm theo ước tính ban đầu, song thời gian này đã rút xuống còn 12 tháng. (ảnh: Reuters)
Ai Cập kỳ vọng nâng doanh thu từ tuyến đường này từ 5,3 tỷ USD năm 2015 lên 13,2 tỷ USD vào năm 2023.(ảnh: AFP)
Người Ai Cập đổ xuống đường ăn mừng lễ khánh thành kênh đào mở rộng ở thủ đô Cairo. (ảnh: EPA)
Các chiến đấu cơ Rafale và F-16 mới tiếp nhận lần lượt từ Pháp và Mỹ đã tham gia trình diễn tại buổi lễ chào mừng sự hoàn thành của kênh đào . (ảnh: Independent)
Theo ước tính, mỗi năm, khoảng 10% hàng hóa giao dịch trên thế giới đi qua kênh đào Suez, tuyến đường nối giữa Biển Đỏ với Địa Trung Hải, giúp các tàu biển không phải đi vòng quanh châu Phi... (ảnh: Reuters)
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi chiêm ngưỡng màn trình diễn trong lễ khánh thành kênh đào Suez mở rộng. (ảnh: AFP)
Chính thức mở cửa từ năm 1869, kênh đào Suez cũ dài 163 km, nối Địa Trung Hải với biển Đỏ, kết nối châu Âu, châu Á và khu vực châu Phi-Trung Đông. 
Kênh đào Suez mới tạo ra sự vượt trội về giao thông so với kênh đào Suez cũ được đào từ năm 1869.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập bác tin bán kênh đào Suez
Tổng thống Ai Cập bác tin bán kênh đào Suez

(VOV) - Một số nguồn tin cho rằng việc bán này là nhằm cứu nền kinh tế đất nước đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Tổng thống Ai Cập bác tin bán kênh đào Suez

Tổng thống Ai Cập bác tin bán kênh đào Suez

(VOV) - Một số nguồn tin cho rằng việc bán này là nhằm cứu nền kinh tế đất nước đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Ai Cập phá âm mưu khủng bố trên kênh đào Suez
Ai Cập phá âm mưu khủng bố trên kênh đào Suez

VOV.VN - Những kẻ khủng bố được cho là đã lên kế hoạch tấn công 1 tàu chở hàng.

Ai Cập phá âm mưu khủng bố trên kênh đào Suez

Ai Cập phá âm mưu khủng bố trên kênh đào Suez

VOV.VN - Những kẻ khủng bố được cho là đã lên kế hoạch tấn công 1 tàu chở hàng.

Nguồn thu từ kênh đào Suez tăng mạnh
Nguồn thu từ kênh đào Suez tăng mạnh

Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập thông báo, trong 7 tháng của năm 2010 tổng nguồn thu từ các dịch vụ qua kênh đào này đạt 2,66 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu từ kênh đào Suez tăng mạnh

Nguồn thu từ kênh đào Suez tăng mạnh

Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập thông báo, trong 7 tháng của năm 2010 tổng nguồn thu từ các dịch vụ qua kênh đào này đạt 2,66 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tàu chiến Iran đã đi qua kênh đào Suez
Tàu chiến Iran đã đi qua kênh đào Suez

Một trong 2 tàu chiến này là tàu khu trục nhỏ Mk-5 được trang bị các tên lửa và các ngư lôi và tàu còn lại là tàu tiếp tế  và đến khu vực Địa Trung Hải vào chiều tối 22/2.

Tàu chiến Iran đã đi qua kênh đào Suez

Tàu chiến Iran đã đi qua kênh đào Suez

Một trong 2 tàu chiến này là tàu khu trục nhỏ Mk-5 được trang bị các tên lửa và các ngư lôi và tàu còn lại là tàu tiếp tế  và đến khu vực Địa Trung Hải vào chiều tối 22/2.

Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới
Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới

VOV.VN - Ai Cập sẽ xây dựng một kênh đào mới chạy song song với kênh đào Suez, tuyến đường thủy chiến lược dài hơn 193km nối Địa Trung Hải với biển Đỏ.

Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới

Ai Cập dự định xây dựng thêm một kênh đào Suez mới

VOV.VN - Ai Cập sẽ xây dựng một kênh đào mới chạy song song với kênh đào Suez, tuyến đường thủy chiến lược dài hơn 193km nối Địa Trung Hải với biển Đỏ.