Ký ức kinh hoàng vụ thảm sát 8 người tại một nhà hàng ở Séc

VOV.VN- Một người đàn ông đã nổ súng tấn công một nhà hàng nhỏ tại miền Đông Séc ngày 24/2 làm 8 người thiệt mạng và 1 người bồi bàn bị thương nặng.

Theo AP, sau khi gây ra vụ xả súng được coi là kinh hoàng nhất trong lịch sử của Séc, người đàn ông này đã tự sát.

Thị trưởng thị trấn miền Đông Nam Uhersky Brod, ông Patrik Kuncar, cho biết, kẻ gây ra vụ tấn công này là một người đàn ông khoảng 60 tuổi.

Cảnh sát Séc bảo vệ hiện trường vụ án (Ảnh AP)

Đài phát thanh Séc cho biết, trước khi xả súng, kẻ thủ ác đã gọi đến một đài truyền hình địa phương và than phiền rằng, cảnh sát không thể giải quyết được vấn đề của ông ta và đe dọa sẽ “tự tay giải quyết việc của mình”.

Bộ trưởng Nội vụ Milan Chovanec, người có mặt tại hiện trường, cho biết, người đàn ông này có giấy phép sử dụng súng. “Đây không phải là một vụ tấn công khủng bố”, ông Chovanec khẳng định.

Ông Chovanec cho biết, kẻ tấn công đã mang theo mình hai khẩu súng lục và đã nã đạn vào các nhân viên cảnh sát muốn can thiệp vào vụ tấn công này.

Vụ tấn công nói trên đã khiến 17.000 dân của thị trấn nhỏ Uhersky Brod bị sốc.

“Không ai tin rằng điều này lại có thể xảy ra ở một thị trấn nhỏ như thế này”, Thị trưởng Kuncar tuyên bố, “Tôi không thể tưởng tượng ra hậu quả của vụ này đối với tương lai của thị trấn này”.

Người đứng đầu lực lượng Séc Tomas Tuhy tuyên bố, cảnh sát chưa thể tiết lộ thêm thông tin về vụ này vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Anh Petr Gabriel, một người may mắn thoát chết kể lại rằng, anh đang ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng thì vụ xả súng diễn ra. Anh đã phải trốn trong nhà vệ sinh 2 giờ liền cho đến khi cảnh sát phát hiện ra anh.

Trong khi đó, người phát ngôn tại bệnh viện gần thị trấn Uherske Hradiste, bà Dana Lipovska cho biết, người bồi bàn đã bị bắn trúng ngực và đã phải trải qua 4 giờ phẫu thuật. Tình trạng của người này hiện vẫn rất nguy kịch.

“Tôi rất sốc về vụ thảm sát tại Uhersky Brod”, Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka tuyên bố trong khi đang công du Hàn Quốc. Cả Thủ tướng Sobotka và Tổng thống Séc Milos Zeman đều gửi lời chia buồn đến thân nhân của các nạn nhân trong vụ tấn công này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sobotka.

Bức điện của bà Merkel có đoạn: “Tôi cảm thấy rất đau buồn sau vụ tấn công kinh hoàng tại thị trấn Uhersky Brod khiến nhiều người thiệt mạng. Tôi thấy rất buồn bởi có nhiều người trở thành nạn nhân của hành động bạo lực không có chủ đích này. Tôi tin rằng, người dân Uhersky Brod và toàn thể Cộng hòa Séc sẽ đoàn kết với nhau để vượt qua thảm họa này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin
Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

VOV.VN -Thủ tướng Pháp nói rằng: dù bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

VOV.VN -Thủ tướng Pháp nói rằng: dù bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan

Xả súng ở ngoại ô Georgia (Mỹ), khiến 5 người chết, 2 người bị thương
Xả súng ở ngoại ô Georgia (Mỹ), khiến 5 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Theo AFP, thủ phạm gây ra vụ nổ súng đã đến nhà vợ cũ, bắn chết cô này cùng những đứa trẻ trong nhà.

Xả súng ở ngoại ô Georgia (Mỹ), khiến 5 người chết, 2 người bị thương

Xả súng ở ngoại ô Georgia (Mỹ), khiến 5 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Theo AFP, thủ phạm gây ra vụ nổ súng đã đến nhà vợ cũ, bắn chết cô này cùng những đứa trẻ trong nhà.

Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen
Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen

VOV.VN - Cảnh sát tin rằng, vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo của Pháp hồi tháng trước chính là hình mẫu mà người đàn ông này muốn bắt chước.

Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen

Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen

VOV.VN - Cảnh sát tin rằng, vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo của Pháp hồi tháng trước chính là hình mẫu mà người đàn ông này muốn bắt chước.

Kẻ nổ súng tại nhà hàng ở Séc có tinh thần không ổn định
Kẻ nổ súng tại nhà hàng ở Séc có tinh thần không ổn định

VOV.VN - Chính quyền Czech cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công có động cơ khủng bố

Kẻ nổ súng tại nhà hàng ở Séc có tinh thần không ổn định

Kẻ nổ súng tại nhà hàng ở Séc có tinh thần không ổn định

VOV.VN - Chính quyền Czech cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công có động cơ khủng bố

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp
Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Các nhà lãnh đạo thế giới cùng biểu tình phản đối vụ xả súng tại Paris
Các nhà lãnh đạo thế giới cùng biểu tình phản đối vụ xả súng tại Paris

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có nguyên thủ các nước đạo Hồi và đạo Do Thái đã nắm chặt tay nhau dẫn đầu đoàn tuần hành tại Paris ngày 11/1.

Các nhà lãnh đạo thế giới cùng biểu tình phản đối vụ xả súng tại Paris

Các nhà lãnh đạo thế giới cùng biểu tình phản đối vụ xả súng tại Paris

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có nguyên thủ các nước đạo Hồi và đạo Do Thái đã nắm chặt tay nhau dẫn đầu đoàn tuần hành tại Paris ngày 11/1.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng
Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Nổ súng tại một nhà hàng ở Cộng hòa Séc, 9 người thiệt mạng
Nổ súng tại một nhà hàng ở Cộng hòa Séc, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện các nhà chức trách vẫn chưa biết danh tính và động cơ của kẻ gây án.

Nổ súng tại một nhà hàng ở Cộng hòa Séc, 9 người thiệt mạng

Nổ súng tại một nhà hàng ở Cộng hòa Séc, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện các nhà chức trách vẫn chưa biết danh tính và động cơ của kẻ gây án.