Kyrgyzstan huỷ bỏ Hiệp định cho nước ngoài thuê căn cứ Manas

Nếu không có gì thay đổi, binh sĩ Mỹ và các nước khác sẽ buộc phải rút khỏi căn cứ Manas trước ngày 20/8 tới

Ngày 6/3, với 80 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Quốc hội một viện Kyrgyzstan gồm 90 ghế đã thông qua quyết định huỷ bỏ hiệp định thuê căn cứ Manas với 11 nước tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) gồm Australia, Đan Mạch, Italy, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, New Zealand, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

Căn cứ Manas ở ngoại ô thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan được Mỹ và 11 nước tham gia ISAF thuê từ tháng 12/2001 nhằm hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố và giúp đỡ nhân đạo tại Afghanistan. Hiện ở Manas có gần 1.200 binh sĩ của 12 nước tham gia ISAF cùng các máy bay vận tải quân sự và tiếp nhiên liệu. Tháng 2/2009, Chính quyền Kyrgyzstan đã thông qua mọi thủ tục liên quan đến việc huỷ bỏ hiệp định với Mỹ về việc thuê căn cứ Manas và chấm dứt sự có mặt của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Kyrgyzstan. Nước này đã thông báo cho phía Mỹ về quyết định này. Do Hiệp định với Mỹ là cơ sở để ký hiệp định với 11 nước khác tham gia ISAF, vì vậy sau khi nó chấm dứt hiệu lực, hiệp định với 11 nước này cũng "không còn ý nghĩa".

Căn cứ Manas rộng 224 ha và Kyrgyzstan đã thu gần 38 triệu USD tiền cho thuê căn cứ này trong năm 2008. Mặc dù Kyrgyzstan đã huỷ quyết định cho thuê căn cứ Manas với Mỹ, nhưng Mỹ vẫn hy vọng sẽ đàm phán lại với Kyrgyzstan về triển vọng thuê lại căn cứ này hoặc tương lai phối hợp với Kyrgyzstan hỗ trợ ISAF tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên