Lạm phát tăng trở lại tại khu vực đồng euro

VOV.VN - Sau gần 5 tháng giảm liên tiếp, tỷ lệ lạm phát khu vực đồng euro (eurozone) đã tăng trở lại, lên mức 7% trong tháng 4/2023, trong đó đặc biệt là giá thực phẩm vẫn ở mức cao gần 14%, làm dấy lên những lo ngại về việc Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất trong cuộc họp vào thứ Năm tuần này (4/5).

Trong báo cáo công bố ngày 02/5, Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết chỉ số lạm phát tại khu vực đồng euro đã tăng nhẹ trở lại từ 6,9% trong tháng 3/2023 lên mức 7% trong tháng 4/2023. Lạm phát cũng tăng trở lại tại các nền kinh tế chủ chốt của khu vực đồng euro như Italia (8,8%), Đức (7,6%), Pháp (6,9%) cũng như vẫn còn đứng ở mức rất cao tại các quốc gia Baltic như Estonia (13,2%), Litva (13,3%) và Latvia (15%).

Nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng trở lại trong tháng 4/2023 là do giá năng lượng (bao gồm nhiên liệu, điện, khí đốt) có dấu hiệu nhích lên thêm 2,5% sau khi đã giảm 0,9% trong tháng 3/2023. Bên cạnh đó, giá nhóm hàng công nghiệp tăng mạnh 6,2%, trong khi mức lạm phát của các mặt hàng thực phẩm, bao gồm cả rượu và thuốc lá, tiếp tục đứng ở mức cao với 13,6% dù đã giảm so với mức 15,5% trong tháng 3/2023.   

Mặc dù mức lạm phát chung tăng nhẹ trở lại nhưng có một tín hiệu tích cực là mức lạm phát cơ bản, tức là không bao gồm nhóm thực phẩm và năng lượng, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2022 đã giảm nhẹ từ 5,7% trong tháng 3/2023 xuống còn 5,6% trong tháng 4/2023.

Lạm phát trong khu vực đồng euro đã liên tục tăng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, từng lên mức kỷ lục 10,6% trong tháng 10/2022 trước khi giảm dần về mức 6,9% trong tháng 3/2023.

Cuối tuần trước (ngày 28/4), Eurostat cũng công bố dữ liệu cho thấy trong quý I/2023, nền kinh tế Eurozone tăng trưởng dưới mong đợi khi chỉ tăng 0,1% do ảnh hưởng bởi lạm phát cao và biến động lãi suất trên thị trường.

Các nhà phân tích địa bàn e ngại việc lạm phát tăng trở lại trong khi kinh tế tăng trưởng chậm có thể thúc đẩy Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản hiện đã ở mức 3% trong cuộc họp vào ngày thứ 5 tới (04/5) để đưa lạm phát về con số mục tiêu là 2% trong dài hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 nước Đông Âu đạt thỏa thuận với EC giải quyết dư thừa ngũ cốc của Ukraine
5 nước Đông Âu đạt thỏa thuận với EC giải quyết dư thừa ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Giám đốc thương mại EU cho biết, các bên đã đạt được thỏa thuận chính trị liên quan đến nhập khẩu nông sản của Ukraine tại EU. 

5 nước Đông Âu đạt thỏa thuận với EC giải quyết dư thừa ngũ cốc của Ukraine

5 nước Đông Âu đạt thỏa thuận với EC giải quyết dư thừa ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Giám đốc thương mại EU cho biết, các bên đã đạt được thỏa thuận chính trị liên quan đến nhập khẩu nông sản của Ukraine tại EU. 

Châu Âu với tham vọng biến Biển Bắc thành trung tâm năng lượng xanh lớn nhất thế giới
Châu Âu với tham vọng biến Biển Bắc thành trung tâm năng lượng xanh lớn nhất thế giới

VOV.VN - Các lãnh đạo châu Âu giờ đây tuyệt nhiên không muốn miếng bánh to nhất trong đại dự án 800 tỷ euro xây dựng nền tảng năng lượng xanh cho châu Âu lại rơi vào tay các công ty đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mỹ.

Châu Âu với tham vọng biến Biển Bắc thành trung tâm năng lượng xanh lớn nhất thế giới

Châu Âu với tham vọng biến Biển Bắc thành trung tâm năng lượng xanh lớn nhất thế giới

VOV.VN - Các lãnh đạo châu Âu giờ đây tuyệt nhiên không muốn miếng bánh to nhất trong đại dự án 800 tỷ euro xây dựng nền tảng năng lượng xanh cho châu Âu lại rơi vào tay các công ty đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mỹ.

Ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine: Tin vui cho châu Âu
Ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine: Tin vui cho châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng “bây giờ” là thời điểm để giải quyết khủng hoảng khi ông có cuộc điện đàm lần đầu tiên với Tổng thống Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine: Tin vui cho châu Âu

Ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine: Tin vui cho châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng “bây giờ” là thời điểm để giải quyết khủng hoảng khi ông có cuộc điện đàm lần đầu tiên với Tổng thống Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.