Lần đầu một bộ trưởng Singapore bị buộc tội tham nhũng sau nhiều thập kỷ

VOV.VN - Cục Điều tra tham nhũng (CPIB) của Singapore hôm nay (18/1) ra thông báo cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải nước này Iswaran đã bị buộc tội tham nhũng.

Đây là một trong những vụ tham nhũng cấp cao nhất liên quan đến một bộ trưởng ở Singapore trong nhiều thập kỷ.

CPIB cho biết ông Iswaran bị bắt vào tháng 7/2023 và bị cáo buộc đã nhận số tiền "lại quả" trị giá 384.340,98 đô la Singapore (tương đương 286.181 USD) để thúc đẩy lợi ích kinh doanh của ông trùm bất động sản Ong Beng Seng.

Các tờ tính phí thể hiện các ưu đãi bao gồm vé xem bóng đá, nhạc kịch, chuyến bay trên máy bay riêng và vé tham dự Giải đua xe Công thức 1 Singapore. Ông Iswaran là cố vấn cho ban chỉ đạo giải đua xe Grand Prix trong khi ông Ong Beng Seng sở hữu quyền tổ chức cuộc đua.

Ông Iswaran sẽ đối mặt với tổng cộng 27 cáo buộc, bao gồm tham nhũng và cản trở tiến trình công lý. Trong đơn từ chức, ông Iswaran bác bỏ các cáo buộc và cho biết sẽ tập trung vào việc làm trong sạch tên tuổi của bản thân. Nếu bị kết tội tham nhũng, ông có thể bị phạt tới 100.000 đô la Singapore hoặc phải ngồi tù 7 năm.

Ông trùm bất động sản Ong Beng Sen cũng đã bị bắt hồi tháng tháng 7 nhưng chưa bị buộc tội.

Vụ việc đã gây chấn động Singapore, quốc gia luôn tự hào về một chính phủ trong sạch và hiếm khi bị ảnh hưởng bởi hối lộ và bê bối liên quan đến các chính trị gia. Năm 2022, Tổ chức Minh bạch quốc tế đã xếp hạng Singapore đứng thứ 5 trong số 180 quốc gia tham gia đánh giá chỉ số Nhận thức Tham nhũng quốc tế.

Vụ tham nhũng cuối cùng liên quan đến một bộ trưởng của Singapore là vào năm 1986 khi bộ trưởng phát triển quốc gia bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên, ông này đã chết trước khi có thể bị buộc tội trước tòa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore đề xuất giam giữ tội phạm nguy hiểm vô thời hạn
Singapore đề xuất giam giữ tội phạm nguy hiểm vô thời hạn

VOV.VN - Các nhà lập pháp Singapore ngày 10/1 trình lên Quốc hội một dự luật đề xuất giam giữ vô thời hạn đối với “những kẻ phạm tội nguy hiểm” ngay cả sau khi họ đã mãn hạn tù nhằm bảo vệ công chúng tốt hơn.

Singapore đề xuất giam giữ tội phạm nguy hiểm vô thời hạn

Singapore đề xuất giam giữ tội phạm nguy hiểm vô thời hạn

VOV.VN - Các nhà lập pháp Singapore ngày 10/1 trình lên Quốc hội một dự luật đề xuất giam giữ vô thời hạn đối với “những kẻ phạm tội nguy hiểm” ngay cả sau khi họ đã mãn hạn tù nhằm bảo vệ công chúng tốt hơn.

Singapore siết chặt quản lý quyền sở hữu đối với các công ty trọng yếu
Singapore siết chặt quản lý quyền sở hữu đối với các công ty trọng yếu

VOV.VN - Quyết định này của Singapore đánh dấu việc siết chặt quản lý quyền sở hữu nước ngoài, tại các công ty trọng yếu của nền kinh tế quốc gia

Singapore siết chặt quản lý quyền sở hữu đối với các công ty trọng yếu

Singapore siết chặt quản lý quyền sở hữu đối với các công ty trọng yếu

VOV.VN - Quyết định này của Singapore đánh dấu việc siết chặt quản lý quyền sở hữu nước ngoài, tại các công ty trọng yếu của nền kinh tế quốc gia

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ chuyển giao vai trò cầm quyền trong năm nay
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ chuyển giao vai trò cầm quyền trong năm nay

VOV.VN - Phát biểu trong thông điệp năm mới 2024, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông sẽ chuyển giao chức vụ Thủ tướng cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trong năm nay

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ chuyển giao vai trò cầm quyền trong năm nay

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ chuyển giao vai trò cầm quyền trong năm nay

VOV.VN - Phát biểu trong thông điệp năm mới 2024, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông sẽ chuyển giao chức vụ Thủ tướng cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trong năm nay

Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng
Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng

VOV.VN - Cựu Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tôn Quốc Phong vừa bị tuyên án 16,5 năm tù giam do phạm các tội hối lộ, cố ý làm lộ bí mật nhà nước và giao dịch thông tin nội bộ.

Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng

Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng

VOV.VN - Cựu Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tôn Quốc Phong vừa bị tuyên án 16,5 năm tù giam do phạm các tội hối lộ, cố ý làm lộ bí mật nhà nước và giao dịch thông tin nội bộ.

Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng
Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Slovenia  Robert Golob đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm liêm chính bằng cách gây áp lực trái phép lên các nhân viên Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng

Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Slovenia  Robert Golob đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm liêm chính bằng cách gây áp lực trái phép lên các nhân viên Bộ Nội vụ.

Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023
Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Cơ quan giám sát và chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc hôm qua (28/8) cho biết, nước này đã xử lý hơn 36.000 vụ tham nhũng trong lĩnh vực dân sinh ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.

Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023

Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Cơ quan giám sát và chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc hôm qua (28/8) cho biết, nước này đã xử lý hơn 36.000 vụ tham nhũng trong lĩnh vực dân sinh ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.