Làn sóng Covid-19 mới tại Australia dự kiến đạt đỉnh vào tháng 8

VOV.VN - Australia đang bước vào làn sóng dịch Covid-19 mới với sự chiếm ưu thế của biến thể Omicron. Theo các chuyên gia y tế, dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh vào tháng 8 tới.

Theo thông báo của Bộ Y tế Australia, trong 24 giờ qua nước này có thêm hơn 43.000 ca Covid-19 mới, nâng số người đang bị Covid-19 lên tới gần 330.000 trường hợp, trong đó hơn 4.600 phải nhập viện vì Covid-19. Đáng chú ý, số ca Covid-19 đang ngày càng gia tăng với tốc độ nhanh hơn và số lượng người nhập viện điều trị cũng gia tăng.

Trước thực trạng này, hôm nay chính phủ Australia của Thủ tướng Anthony Albanese đã tổ chức cuộc họp nội các liên bang mở rộng lần đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 vừa qua.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Albanese cho biết, Australia đang bước vào đợt bùng phát dịch mới với sự chiếm ưu thế của 2 biến thể phụ BA.4 và  BA.5 của biến thể Omicron và dự báo dịch sẽ lên đỉnh vào tháng 8 tới: “Chúng tôi hy vọng sẽ thu hẹp được sự lây lan của Covid-19".

Theo giáo sư Paul Kelly, trong những tuần tới số ca Covid-19 sẽ tiếp tục gia tăng và theo Ủy ban bảo vệ sức khỏe Australia dường như dịch sẽ lên đến đỉnh vào tháng 8 và sau đó sẽ bắt đầu giảm dần.

Trong bối cảnh này, chính quyền Australia tiếp tục kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Bên cạnh đó, Australia cũng đã quyết định chi 780 triệu AUD để kéo dài chương trình hỗ trợ những người bị Covid-19 phải nghỉ làm ở nhà hoặc những người tiếp xúc gần và phải chăm sóc người bị Covid-19 cho đến hết tháng 9/2022. Bên cạnh đó, chính phủ cũng tiếp tục hỗ trợ chi trả dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại đối với những người cần tư vấn bác sỹ nhưng không thể đến gặp mặt trực tiếp.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Australia vào năm 2020, nước này đã có gần 8,7 triệu người mắc và hơn 10.000 người thiệt mạng vì Coivd-19 trong tổng số hơn 25 triệu dân và làn sóng Covid-19 mà Australia đang phải đối mặt là làn sóng thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản
Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản

VOV.VN -  Truyền thông Australia trong tuần vừa qua dẫn lời một chuyên gia y tế của nước này cho rằng hai loại thuốc kháng virus gây bệnh Covid-19 bao gồm Lagevrio và Paxlovid có thể tạm thời ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ.

Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản

Chuyên gia Australia: Thuốc điều trị Covid-19 có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản

VOV.VN -  Truyền thông Australia trong tuần vừa qua dẫn lời một chuyên gia y tế của nước này cho rằng hai loại thuốc kháng virus gây bệnh Covid-19 bao gồm Lagevrio và Paxlovid có thể tạm thời ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ.

Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Thái Bình Dương
Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong lúc đang ở quốc đảo Fiji tham dự Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, Thủ tướng Australia đã công bố các cam kết mới của nước này với khu vực theo hướng toàn diện hơn.

Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Australia cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong lúc đang ở quốc đảo Fiji tham dự Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, Thủ tướng Australia đã công bố các cam kết mới của nước này với khu vực theo hướng toàn diện hơn.

Australia muốn xây dựng quan hệ tốt nhưng không nhượng bộ Trung Quốc
Australia muốn xây dựng quan hệ tốt nhưng không nhượng bộ Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc đưa ra 4 điều kiện yêu cầu Australia thực hiện để cải thiện quan hệ song phương, hôm nay (11/7) Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có phản hồi chính thức, trong đó khẳng định nước này muốn xây dựng quan hệ tốt với Trung Quốc song không chấp nhận nhượng bộ.

Australia muốn xây dựng quan hệ tốt nhưng không nhượng bộ Trung Quốc

Australia muốn xây dựng quan hệ tốt nhưng không nhượng bộ Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc đưa ra 4 điều kiện yêu cầu Australia thực hiện để cải thiện quan hệ song phương, hôm nay (11/7) Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có phản hồi chính thức, trong đó khẳng định nước này muốn xây dựng quan hệ tốt với Trung Quốc song không chấp nhận nhượng bộ.