Lãnh đạo Mỹ -Triều có thể đạt được đồng thuận nào trong thỏa thuận ở Hà Nội?

VOV.VN - Dư luận quốc tế cho rằng, ít nhất 3 trong số 4 điểm 2 bên đã nhất trí tại Singapore tháng 6/2018 sẽ được cụ thể hóa hơn.

Lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đang họp cùng quan chức hàng đầu của 2 nước để nỗ lực đạt được một thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội lần này. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí về những điểm gì trong ngày hôm nay, văn bản đó cũng sẽ được đem ra so sánh với những gì 2 nhà  lãnh đạo đạt được ở Singapore tháng 6 năm ngoái.

Lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dạo trong khuôn viên khách sạn sau cuộc gặp 1-1. (Ảnh: CNN)

Khi đó, Mỹ và Triều Tiên đã cam kết 4 điểm:

1.     Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cam kết thiết lập mối quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên phù hợp với nguyện vọng của nhân dân 2 nước vì hòa bình và thịnh vượng.

2.      Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên sẽ cùng hỗ lực xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

3.     Tái khẳng định Tuyên bố Panmunjom ngày 27/4/2018, CHDCND Triều Tiên cam kết hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

4.     Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết tìm lại hài cốt POW/MIA [tù nhân chiến tranh/những người mất tích khi làm nhiệm vụ - ND], bao gồm việc hồi hương ngay lập tức những người đã được xác định.

Trước cuộc đàm phán tại Việt Nam lần này, các quan chức Mỹ đã bày tỏ  hy vọng trong các sẽ đạt được tiến bộ theo 4 điểm trên, đặc biệt là 3 điểm đầu tiên.

Về điểm thứ nhất, mục tiêu thiết lập “quan hệ mới” giữa Mỹ và Triều Tiên đang dần đạt được, bước đầu từ bầu không khí cởi mở và thân thiện của cuộc họp tại Hà Nội lần này dù đây mới chỉ là lần thứ hai 2 nhà lãnh đạo gặp nhau. Hai bên có thể tiến thêm 1 bước nữa qua cuộc họp lần này với việc thành lập 1 văn phòng liên lạc lâu dài của Mỹ tại Bình Nhưỡng, góp phần cải thiện hơn nữa quan hệ ngoại giao.

Về điểm thứ hai, để đảm bảo “hòa bình” trên Bán đảo Triều Tiên, có thể 2 bên sẽ đưa ra được một thông báo chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, vốn vẫn ở tình trạng đình chiến từ năm 1953. Tuy nhiên, đây sẽ là một quyết định khó khăn đối với ông Trump bởi điều này có thể buộc Mỹ giảm hiện diện quân sự tại Hàn Quốc.

Về điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, Mỹ muốn một đưa ra được một định nghĩa đồng nhất của 2 nước về phi hạt nhân hóa cũng như vạch ra một lộ trình để đạt mục tiêu đó. Thành công của hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội chủ yếu sẽ được đánh giá ở điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội
Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội

VOV.VN -  Tại cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội, Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nắm tay nhau và mỉm cười trước ống kính.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội

VOV.VN -  Tại cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội, Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nắm tay nhau và mỉm cười trước ống kính.

“Mô hình Việt Nam” cho thành công Thượng đỉnh Mỹ - Triều
“Mô hình Việt Nam” cho thành công Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN-Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội đang là tâm điểm của dư luận và truyền thông thế giới. Báo chí Ai Cập những ngày qua có nhiều bài phân tích về sự kiện này.

“Mô hình Việt Nam” cho thành công Thượng đỉnh Mỹ - Triều

“Mô hình Việt Nam” cho thành công Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN-Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội đang là tâm điểm của dư luận và truyền thông thế giới. Báo chí Ai Cập những ngày qua có nhiều bài phân tích về sự kiện này.

Công tác chuẩn bị trước giờ “G” Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Công tác chuẩn bị trước giờ “G” Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN -  Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều, mọi công tác chuẩn bị và an ninh đều được gấp rút triển khai.

Công tác chuẩn bị trước giờ “G” Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công tác chuẩn bị trước giờ “G” Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN -  Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều, mọi công tác chuẩn bị và an ninh đều được gấp rút triển khai.

Ông Kim Jong-un thảo luận với cố vấn trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Ông Kim Jong-un thảo luận với cố vấn trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã thảo luận những vấn đề chiến lược với các cố vấn của ông tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Ông Kim Jong-un thảo luận với cố vấn trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ông Kim Jong-un thảo luận với cố vấn trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã thảo luận những vấn đề chiến lược với các cố vấn của ông tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp
Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp

VOV.VN - Dư luận thế giới có phản ứng khá tích cực trước cuộc họp đầu tiên, với kì vọng sẽ có những thỏa thuận lớn trong ngày 28/2.

Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp

Dư luận kết thúc ngày 1 Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Sự khởi đầu tốt đẹp

VOV.VN - Dư luận thế giới có phản ứng khá tích cực trước cuộc họp đầu tiên, với kì vọng sẽ có những thỏa thuận lớn trong ngày 28/2.