Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo truyền thông Australia, dự kiến ngày 24/9 tới, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ sẽ lần đầu tiên gặp mặt tại Mỹ.

Báo điện tử The Sydney Morning Herald này 10/9 cho biết, dự kiến vào ngày 24/9 tới, Thủ tướng Australia sẽ cùng 2 nhà lãnh đạo khác của nhóm Bộ Tứ gồm Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ sẽ có cuộc họp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. 

Truyền thông Australia cho biết, trọng tâm của cuộc họp này là nhằm thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Dự kiến trong cuộc gặp sắp tới, các bên cũng sẽ thảo luận về các khoản đầu tư cho hạ tầng cơ sở và phân phối vaccine vốn bị ngưng trệ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Ấn Độ.

Theo truyền thông Australia, mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sắp từ chức nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn muốn tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ, có sự tham gia của nhà lãnh đạo mới tại Nhật Bản cùng đảng của Thủ tướng Suga và mục tiêu trong chính sách đối ngoại sẽ giống như người tiền nhiệm.

Trước đó vào tháng 3/2021, 4 nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ cũng đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên dưới hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về sự phối hợp trong việc ứng phó với Covid-19 trong đó có cam kết cung cấp 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhân chuyến thăm Mỹ tham dự cuộc họp này, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng dự định sẽ có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi đầu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Australia tham gia tập trận Malabar với Nhóm Bộ Tứ
Hải quân Australia tham gia tập trận Malabar với Nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia xác nhận sẽ cử tàu chiến tham gia cuộc tập trận hải quân trên các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với hải quân của các nước đối tác trong Nhóm Bộ Tứ (Quad).

Hải quân Australia tham gia tập trận Malabar với Nhóm Bộ Tứ

Hải quân Australia tham gia tập trận Malabar với Nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia xác nhận sẽ cử tàu chiến tham gia cuộc tập trận hải quân trên các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với hải quân của các nước đối tác trong Nhóm Bộ Tứ (Quad).

Bộ Công an đang điều tra nhóm đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV
Bộ Công an đang điều tra nhóm đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV

VOV.VN - Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV.

Bộ Công an đang điều tra nhóm đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV

Bộ Công an đang điều tra nhóm đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV

VOV.VN - Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV.

Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 2,3 triệu USD tiền ảo từ nhóm tin tặc tấn công Colonial Pipeline
Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 2,3 triệu USD tiền ảo từ nhóm tin tặc tấn công Colonial Pipeline

VOV.VN - Ngày 7/6, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo lực lượng thực thi pháp luật nước này vừa tiến hành thu giữ số tiền ảo với tổng trị giá lên tới 2,3 triệu USD từ nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công vào hệ thống mạng của Công ty Colonial Pipelines gần đây.

Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 2,3 triệu USD tiền ảo từ nhóm tin tặc tấn công Colonial Pipeline

Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 2,3 triệu USD tiền ảo từ nhóm tin tặc tấn công Colonial Pipeline

VOV.VN - Ngày 7/6, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo lực lượng thực thi pháp luật nước này vừa tiến hành thu giữ số tiền ảo với tổng trị giá lên tới 2,3 triệu USD từ nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công vào hệ thống mạng của Công ty Colonial Pipelines gần đây.