Lãnh đạo Pháp, Đức, Áo thảo luận chiến lược chống khủng bố

VOV.VN - Lãnh đạo 3 nước đã có cuộc họp trực tuyến nhằm bàn thảo về các biện pháp đảm bảo an ninh, chống khủng bố ở cấp độ châu Âu, sau khi hàng loạt các vụ tấn công khủng bố đã xảy ra gần đây tại các nước châu Âu.

Ngày 10/11, tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Sau đó, người đứng đầu hai nước Pháp và Áo đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tại đây, lãnh đạo 3 nước đã bàn thảo tới các biện pháp chung của châu Âu để đáp trả chủ nghĩa khủng bố, trong bối cảnh các vụ khủng bố lần lượt xảy ra tại Pháp và Áo trong những ngày gần đây và trước đó là các vụ khủng bố tại nhiều nước châu Âu.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Chủ nghĩa khủng bố, từ Paris đến Brussels, Berlin, Vienne, London, Madrid, Copenhagen, Nice đã trở thành một thực tế của châu Âu mà chúng ta phải có câu trả lời. Vì vậy, chúng ta phải có một câu trả lời chung, mang tính phối hợp và nhanh chóng. Đó là những gì chúng tôi đã đề cập tới ngày hôm nay. Các biện pháp tiếp theo sẽ được bàn thảo trong những tuần tới và trong cuộc họp Hội đồng châu Âu vào tháng 12”.

Trong số các biện pháp được đề cập tới, lãnh đạo các nước Pháp, Đức và Áo thể hiện quyết tâm đấu tranh với sự truyền bá tư tưởng khủng bố và lòng thù hận trên không gian mạng, khẳng định không gian mạng là không gian tự do nhưng cần thiết phải củng cố được an ninh.

Vấn đề cải cách không gian Schengen, với việc tăng cường kiểm soát an ninh ở biên giới mỗi quốc gia cũng được đề cập. Ngoài ra, lãnh đạo 3 nước cũng đề cập nguy cơ mất an ninh từ các phần tử khủng bố trở về từ các nước Trung Đông hay sẽ mãn hạn tù tại các nước châu Âu trong những năm sắp tới.

Các biện pháp cụ thể hơn sẽ được các nước thảo luận trong khuôn khổ các hội nghị của Liên minh châu Âu (EU). Nước Pháp sẽ đưa ra được các đề xuất đầu tiên vào tháng 12 tới, đồng thời hy vọng các biện pháp sẽ được triển khai trong năm 2022 khi Pháp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Tây Balkan cam kết cải thiện toàn diện để hội nhập EU
Các nước Tây Balkan cam kết cải thiện toàn diện để hội nhập EU

VOV.VN - EU ghi nhận nỗ lực của các nước Tây Balkan nhằm hội nhập chặt chẽ hơn nữa vào các quy tắc và tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.

Các nước Tây Balkan cam kết cải thiện toàn diện để hội nhập EU

Các nước Tây Balkan cam kết cải thiện toàn diện để hội nhập EU

VOV.VN - EU ghi nhận nỗ lực của các nước Tây Balkan nhằm hội nhập chặt chẽ hơn nữa vào các quy tắc và tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.

EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer
EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho rằng, vaccine BioNTech/Pfizer hứa hẹn nhất, bởi vaccine của hai hãng này đã được thử nghiệm trên 43.000 người tại 6 quốc gia và không gây ra bất kỳ quan ngại nào về an toàn.

EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer

EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho rằng, vaccine BioNTech/Pfizer hứa hẹn nhất, bởi vaccine của hai hãng này đã được thử nghiệm trên 43.000 người tại 6 quốc gia và không gây ra bất kỳ quan ngại nào về an toàn.

Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden
Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden

VOV.VN - Một số nhà lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, đồng thời kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Mỹ và châu Âu.

Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden

Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden

VOV.VN - Một số nhà lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, đồng thời kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Mỹ và châu Âu.