Lãnh đạo phe đối lập New Zealand bất ngờ từ chức trước bầu cử

VOV.VN - Ông Todd Muller tuyên bố từ chức với lý do tự nhận thấy ông “không phải là nhà lãnh đạo tốt nhất của đảng đối lập, của đảng Dân tộc”.

Sáng nay (14/7), ông Todd Muller, lãnh đạo phe đối lập tại New Zealand bất ngờ từ chức, đẩy đảng Dân tộc vào tình trạng hỗn loạn vào thời điểm 10 tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử.

lanh dao phe doi lap new zealand bat ngo tu chuc truoc bau cu hinh 1
Ông Todd Muller lãnh đạo đảng Dân tộc đối lập tại New Zealand vừa bất ngờ tuyên bố từ chức. Nguồn Getty Images.

Ông Todd Muller, lãnh đạo đảng Dân tộc, phe đối lập tại New Zealand tuyên bố từ chức với lý do tự nhận thấy ông “không phải là nhà lãnh đạo tốt nhất của đảng đối lập, của đảng Dân tộc” trong giai đoạn hiện tại. Ông Todd Muller cũng cho hay, việc đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đảng Dân tộc đối lập trong 53 ngày qua đã “ảnh hưởng lớn đến cá nhân, gia đình và đã tạo ra những tác động không lường trước được tới sức khỏe”.

Vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tháng nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại New Zealand, việc lãnh đạo đảng Dân tộc đối lập từ chức đang đẩy đảng này vào tình trạng hỗn loạn. Hôm nay (14/7), đảng Dân tộc sẽ họp để tìm ra người lãnh đạo mới.

Theo cuộc thăm dò công bố vào tháng 6/2020, Thủ tướng Jacinda Ardern thuộc Công đảng đang được cho là giành nhiều ưu thế trước ông Todd Muller, lãnh đạo đảng Dân tộc đối lập với tỷ lệ ủng hộ lên tới 63%. Việc thủ lĩnh Todd Muller từ chức vào thời điểm này càng làm cho đảng Dân tộc đối lập gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19
New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19

VOV.VN - New Zealand thông báo chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ để giúp những người làm việc ở nơi có nhiều nguy cơ hạn chế lây nhiễm Covid-19.

New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19

New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19

VOV.VN - New Zealand thông báo chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ để giúp những người làm việc ở nơi có nhiều nguy cơ hạn chế lây nhiễm Covid-19.

343 công dân Việt Nam từ Australia, New Zealand sẽ hồi hương ngày 3/7
343 công dân Việt Nam từ Australia, New Zealand sẽ hồi hương ngày 3/7

VOV.VN - Chuyến bay dự kiến khởi hành từ Sydney, ngày 3/7/2020, đưa về nước 343 công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở Australia và New Zealand do Covid-19.

343 công dân Việt Nam từ Australia, New Zealand sẽ hồi hương ngày 3/7

343 công dân Việt Nam từ Australia, New Zealand sẽ hồi hương ngày 3/7

VOV.VN - Chuyến bay dự kiến khởi hành từ Sydney, ngày 3/7/2020, đưa về nước 343 công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở Australia và New Zealand do Covid-19.

Bà Ardern có khả năng giữ chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ 2
Bà Ardern có khả năng giữ chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Jacinda Ardern có khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu chính phủ New Zealand nhiệm kỳ thứ 2 sau cuộc bầu cử Quốc hội nước này.

Bà Ardern có khả năng giữ chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ 2

Bà Ardern có khả năng giữ chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Jacinda Ardern có khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu chính phủ New Zealand nhiệm kỳ thứ 2 sau cuộc bầu cử Quốc hội nước này.