Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido mắc Covid-19

VOV.VN - Nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm nay (28/3) thông báo ông đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 với những triệu chứng nhẹ.

Đăng tải thông báo trên trang Twitter cá nhân, lãnh đạo phe đối lập Venezuela cho biết, tình trạng sức khỏe ông hiện ổn định, chỉ gặp các triệu chứng nhẹ và đang tiến hành cách ly. Ngoài ra, ông Juan Guaido cũng kêu gọi giới chức trách nước này nên tập trung vào việc cung cấp vaccine ngừa Covid-19 đến người dân và triển khai chương trình tiêm chủng đại trà.

Liên quan đến thỏa thuận mua vaccine, Venezuela hiện đã nhận được khoảng 700.000 liều vaccine ngừa Covid-19, đến từ hãng dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc tài trợ và Sputnik V của Nga. Các số liệu chính thức do cơ quan y tế Venezuela cung cấp, tính đến hết ngày hôm qua (27/03), nước này đã ghi nhận hơn 155.000 ca mắc Covid-19 với 1.555 người tử vong, song nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn do hạn chế trong việc tiến hành thử nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất
Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores ngày 6/3 đã nhận được những mũi tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất.

Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất

Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores ngày 6/3 đã nhận được những mũi tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất.

EU đáp trả quyết định trục xuất nhà ngoại giao của Venezuela
EU đáp trả quyết định trục xuất nhà ngoại giao của Venezuela

VOV.VN - EU coi quyết định của Venezuela là hoàn toàn không có cơ sở và trái với mục tiêu của EU là phát triển và xây dựng quan hệ đối tác với các nước thứ 3.

EU đáp trả quyết định trục xuất nhà ngoại giao của Venezuela

EU đáp trả quyết định trục xuất nhà ngoại giao của Venezuela

VOV.VN - EU coi quyết định của Venezuela là hoàn toàn không có cơ sở và trái với mục tiêu của EU là phát triển và xây dựng quan hệ đối tác với các nước thứ 3.

Châu Âu phản ứng lấy làm tiếc việc Venezuela trục xuất đại sứ EU
Châu Âu phản ứng lấy làm tiếc việc Venezuela trục xuất đại sứ EU

VOV.VN - Hai ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 19 quan chức Venezuela ngày 24/2, nước này đã thông báo quyết định trục xuất Đại sứ EU như một biện pháp đáp trả.

Châu Âu phản ứng lấy làm tiếc việc Venezuela trục xuất đại sứ EU

Châu Âu phản ứng lấy làm tiếc việc Venezuela trục xuất đại sứ EU

VOV.VN - Hai ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 19 quan chức Venezuela ngày 24/2, nước này đã thông báo quyết định trục xuất Đại sứ EU như một biện pháp đáp trả.