Lãnh đạo phong trào Pegida từ chức vì cải trang thành Hitler

VOV.VN - Ông Lutz Bachmann, lãnh đạo phong trào Pegida, đã tuyên bố từ chức sau khi nhiều trang báo đăng hình ảnh ông cải trang thành Hitler. 

Theo BBC, không chỉ có vậy, người đứng đầu phong trào cực hữu mang tên “Những người yêu nước tại châu Âu phản đối đạo Hồi tại phương Tây” (Pegida), còn phải lên tiếng xin lỗi về những lời bình luận khiếm nhã trên Facebook của mình khi ông coi những người nhập cư là “lũ súc vật” và “cặn bã”. 

Hỉnh ảnh ông Lutz Bachmann cải trang thành Hitler xuất hiện trên rất nhiều tờ báo tại Đức (Ảnh EPA)

“Đúng, tôi quyết định từ chức”, ông Bachmann tuyên bố với tờ nhật báo Bild của Đức ngày 21/1. 

Người phát ngôn Pegida Kathrin Oertel tuyên bố, những lời lẽ chống người nhập cư của ông Bachmann rõ ràng đã đi quá đà. Tuy nhiên, bà Oertel cho rằng, bức hình ông chụp cải trang thành Quốc trưởng Đức Quốc xã Adolf Hitler chỉ là trò đùa và mọi công dân đều có quyền làm như vậy. 

Bà Oertel cũng khẳng định, bất chấp việc ông Bachmann từ chức, phong trào Pediga sẽ vẫn tiếp tục. 

Tuy nhiên, Chính phủ Đức đã lên án hành động này của ông Bachmann. Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh: “Bất kỳ ai trong giới chính trị mà lại chụp ảnh giống Hitler thì hoặc là quá ngu ngốc hoặc là ủng hộ Phát xít”. 

Người phát ngôn Viện Công tố Bang Dresden, nơi phong trào Pegida tổ chức các cuộc tuần hành trong thời gian qua, cho biết, họ sẽ tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu liên quan đến những lời bình luận của ông Bachmann. 

“Những tuyên bố như thế này có thể được cho là cố tình khích động hận thù”, người phát ngôn này nói./.

Pegida là gì? 

Tổ chức này có tên gọi là “Những người yêu nước tại châu Âu phản đối đạo Hồi tại phương Tây”. 

Được sáng lập tại Dresden bởi nhà hoạt động xã hội Lutz Bachmann vào tháng 10/2014. 

Đây là tổ chức do các nhóm cực hữu tại Đức bảo trợ và nhận được sự ủng hộ chủ yếu từ các tổ chức phát xít kiểu mới và những tên hooligan tại Đức. 

Tổ chức này đã từng tiến hành nhiều cuộc biểu tình trên đường phố nhằm phản đối việc gia tăng tầm ảnh hưởng của đạo Hồi tại các nước châu Âu mà tổ chức này cho là “rất nguy hiểm”. 

Pegida tuyên bố các thành viên của mình không phải là những kẻ phân biệt chủng tộc hay là những kẻ bài ngoại. 

Tổ chức này công bố bản tuyên ngôn 19 điểm trong đó nêu rõ các phong trào của Pediga là nhằm phản đối những kẻ cực đoan và bảo vệ Thiên chúa giáo tại Đức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris
Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Joachim Gauck ngày 13/1 đã tham dự  một cuộc tuần hành do những người Hồi giáo tổ chức.

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Joachim Gauck ngày 13/1 đã tham dự  một cuộc tuần hành do những người Hồi giáo tổ chức.

Thủ tướng Đức cam kết bảo vệ người Do Thái và Hồi giáo ở nước này
Thủ tướng Đức cam kết bảo vệ người Do Thái và Hồi giáo ở nước này

VOV.VN -Bà Merkel cũng khẳng định cả người Thiên chúa giáo, người Do Thái và Hồi giáo đều chung sống tại Đức.

Thủ tướng Đức cam kết bảo vệ người Do Thái và Hồi giáo ở nước này

Thủ tướng Đức cam kết bảo vệ người Do Thái và Hồi giáo ở nước này

VOV.VN -Bà Merkel cũng khẳng định cả người Thiên chúa giáo, người Do Thái và Hồi giáo đều chung sống tại Đức.

Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công
Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra lúc 1h20' giờ GMT. Ít nhất hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan tới vụ tấn công.

Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công

Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo cũng bị tấn công

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra lúc 1h20' giờ GMT. Ít nhất hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan tới vụ tấn công.

Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp
Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel cực lực lên án các cuộc biểu tình phản đối đạo Hồi ở Đức thời gian qua.

Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp

Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel cực lực lên án các cuộc biểu tình phản đối đạo Hồi ở Đức thời gian qua.

Báo Israel cho Thủ tướng Đức “biến mất” khỏi cuộc tuần hành ở Paris
Báo Israel cho Thủ tướng Đức “biến mất” khỏi cuộc tuần hành ở Paris

VOV.VN - Tờ báo cực đoan này của Israel cho rằng hình ảnh phụ nữ (kể cả bà Merkel) khó đảm bảo sự “đứng đắn” và làm vẩn đục đầu óc trẻ em.

Báo Israel cho Thủ tướng Đức “biến mất” khỏi cuộc tuần hành ở Paris

Báo Israel cho Thủ tướng Đức “biến mất” khỏi cuộc tuần hành ở Paris

VOV.VN - Tờ báo cực đoan này của Israel cho rằng hình ảnh phụ nữ (kể cả bà Merkel) khó đảm bảo sự “đứng đắn” và làm vẩn đục đầu óc trẻ em.