Lãnh đạo quân sự Thái Lan chỉ định 2 cố vấn là cựu tướng lĩnh

VOV.VN - Cả 2 người này đều là tướng lĩnh Thái Lan đã nghỉ hưu và có mối quan hệ với Hoàng gia nước này.

Cả hai người, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Prawit Wongsuwan và cựu Tư lệnh quân đội, Tướng Anupong Paochinda, đều là những nhân vật quan trọng trong quân đội Thái Lan và có mối quan hệ khăng khít với lãnh đạo cuộc đảo chính, Tướng Prayuth Chan-ocha.

Cả 3 tướng lĩnh nói trên đều là những người theo phe bảo hoàng và đã tham gia vào việc lật đổ ông Thaksin Shinawatra vào năm 2006.

Binh sỹ Thái Lan ngăn cản người biểu tình phản đối quân đội tiến hành đảo chính (Ảnh Reuters)

Một báo cáo gần đây của Reuters tiết lộ rằng Tướng Prawit và Anupong đã bí mật hỗ trợ lực lượng biểu tình chống Chính phủ nhằm lật đổ em gái ông Thaksin là bà Yingluck.

Ngoài ra, trong nhóm cố vấn vừa được Thái Lan chỉ định còn có ông Pridiyathorn Devakula người sẽ đóng vai trò giám sát nền kinh tế nước này.

Là cựu quan chức thuộc Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Bộ trưởng Tài Chính năm 2006, ông Pridiyathorn đã chứng kiến việc Chính phủ lúc đó ra sắc lệnh kiểm soát chặt chẽ tiền tệ để giảm giá đồng baht và khiến thị trường chứng khoán nước này giảm tới 15% trong vòng 1 ngày.

Trong quý 1 năm 2014, GDP của Thái Lan đã giảm 2,1% sau khi những người biểu tình chống Chính phủ liên tiếp chiếm các trụ sở các bộ và khiến khách du lịch không muốn đến Thái Lan.

Quân đội Thái Lan đang tìm mọi cách để giải quyết vấn đề kinh tế, bao gồm việc chi trả số tiền trợ cấp lúa gạo cho nông dân nước này mà Chính phủ Thái Lan trước đó đã không thể làm được.

Các dữ liệu kinh tế được Thái Lan đưa ra ngày 28/4 cho thấy tỷ lệ sản xuất hàng hóa tại đây giảm 3,9% trong tháng 4 sao với cùng kỳ năm ngoái và cũng là tháng thứ 13 liên tiếp tỷ lệ này sụt giảm.

Bộ Thương mại Thái Lan cũng thông báo nhập khẩu của nước này đã giảm 14,5% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái bởi các công ty của nước này không chắc tình hình chính trị tại nước này sẽ diễn biến ra sao. Xuất khẩu của Thái Lan cũng đã sụt giảm 0,9% trong tháng 4.

Để thể hiện rằng mọi việc đã trở lại bình thường, quân đội Thái Lan đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm sau khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính ngày 22/5. Quân đội nước này cũng đang nỗ lực để hồi phục kinh tế sau nhiều tháng bất ổn về chính trị tại Thái Lan.

Tuy nhiên, Tướng General Prayuth vẫn chưa đưa ra lịch trình cụ thể cho các cuộc bầu cử tại Thái Lan và tuyên bố rằng các cuộc cải cách sâu rộng là ưu tiên hàng đầu.

Điều này có thể sẽ khiến tình hình Thái Lan trở nên phức tạp hơn khi nhiệm vụ của quân đội Thái Lan cần nhanh chóng đưa đất nước quay trở lại chế độ dân chủ, chấm dứt việc kiểm soát báo chí và phóng thích các nhà chính trị, lãnh đạo biểu tình, phóng viên và nhiều người khác đang bị quân đội giam giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên