Lãnh đạo thế giới cần đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn tại COP21

VOV.VN- Hàng nghìn người trên khắp thế giới đã biểu tình yêu cầu các nhà lãnh đạo tham dự COP21 phải đưa ra cam kết mạnh mẽ nhằm chống biến đổi khí hậu.

Cuộc biểu tình diễn ra nhân Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc lần thứ 21 về biến đổi khí hậu (COP21) sẽ khai mạc ngày 30/11 tại thủ đô Paris, Pháp với sự tham dự của gần 150 nguyên thủ các nước.

Một cuộc biểu tình của người dân Scotland. Ảnh PA

Từ Manila (Philippines) đến Bogota (Colombia), New Delhi (Ấn Độ), London (Anh) hay Sao Paolo (Brazil), các cuộc tuần hành vì khí hậu đã diễn ra trong suốt những ngày cuối tuần này, với mong muốn các nhà lãnh đạo thế giới hãy hành động để bảo vệ Trái Đất.

Mở màn cho chuỗi sự kiện này là cuộc tuần hành tại Australia, với hàng nghìn người xuống đường tại Melbourne vì một thế giới sạch và công bằng”. Australia là một quốc gia ven biển Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng nước biển dâng do tình trạng nóng ấm toàn cầu.

Còn tại thủ đô Manila của Philippines, quốc gia chịu nhiều tổn nhất do bão tố và thiên tai, khoảng 3.000 người gồm tu sĩ, sinh viên, các nhà đấu tranh đã xuống đường kêu gọi giảm khí thải thải gây hiệu ứng nhà kính. Những người biểu tình giơ cao khẩu hiệu “Hãy bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta”.

Tại trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản, khoảng 300 người tập trung để tham gia một sự kiện có tên “Tuần hành vì Trái đất”, kêu gọi sử dụng năng lượng tái tạo.

Một nhà tổ chức cho rằng, Nhật Bản phải đi tiên phòng vì ít có quốc gia nào chịu tổn thất nặng nề như tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima: “Tôi cho rằng, không chỉ các nhà lãnh đạo có thể tạo ra sự thay đổi, mà tất cả mọi người đều có vai trò trong đó, đơn giản thông qua những lựa chọn  hàng ngày của mình như cách bạn sống, hay sản phẩm mà bạn sử dụng”.

Tại Bangladesh, quốc gia thường xuyên bị bão và nạn sa mạc hóa đe dọa, hơn 5.000 người tuần hành vì khí hậu ở khoảng 30 địa điểm trên khắp cả nước.

Còn tại Pháp, nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu năm nay, mặc dù Chính phủ đã cấm biểu tình, trong bối cảnh mới xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Pháp, song một số hoạt động vẫn được tổ chức dưới sự kiểm soát của các lực lượng an ninh.

Hàng trăm tín đồ thuộc tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng tại nước này đã cùng đưa ra một thông điệp chung về "sự công bằng khí hậu”,  kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy hành động quyết liệt chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.

Nhân sự kiện này, Tổ chức Hòa bình xanh cũng tổ chức thả khinh khí cầu kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thể hiện quyết tâm hướng tới mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 2oC vào cuối thế kỷ này.

Anh Jean- Bernard Robini, một người dân Paris tham gia sự kiện này cho biết: “Tôi hi vọng  những quyết định mạnh mẽ sẽ được đưa ra để bảo vệ thiên nhiên và hành tinh của chúng ta. Toàn bộ người dân trên khắp thế giới đều có thể tham gia vào quá trình này. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào hội nghị này, một cơ hội cho cho chúng ta, cho con cháu chúng ta và cho các thế hệ tiếp theo".

Nhóm họp dưới sự đảm bảo an ninh gắt gao của 2 nghìn 800 cảnh sát và hiến binh, các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu năm nay sẽ phải nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn cầu nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 2oC vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu không đạt được, thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp như nước biển dâng, tan băng.

Phát biểu trước thềm sự kiện, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, những điều kiện cho sự thành công của hội nghị đã hội đủ, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ông Fabius đồng thời hoan nghênh việc 183 nước, chiếm tới 95% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu đã đưa ra những cam kết cụ thể về cắt giảm khí thải.

Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng ngày kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tìm kiếm sự thỏa hiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp trao chìa khóa Trung tâm Hội nghị COP21 cho Liên Hợp Quốc
Pháp trao chìa khóa Trung tâm Hội nghị COP21 cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Ngày 28/11, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius đã trao chìa khóa biểu tượng Trung tâm Hội nghị COP21 cho đại diện của Liên Hợp Quốc.

Pháp trao chìa khóa Trung tâm Hội nghị COP21 cho Liên Hợp Quốc

Pháp trao chìa khóa Trung tâm Hội nghị COP21 cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Ngày 28/11, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius đã trao chìa khóa biểu tượng Trung tâm Hội nghị COP21 cho đại diện của Liên Hợp Quốc.

Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21
Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21

VOV.VN - Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một kế hoạch lớn mang tên “Clean Power”, từ nay đến năm 2030 giảm 32% khí thải CO2. 

Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21

Kế hoạch giảm khí thải của ông Obama tăng hy vọng cho Hội nghị COP21

VOV.VN - Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một kế hoạch lớn mang tên “Clean Power”, từ nay đến năm 2030 giảm 32% khí thải CO2. 

Những bước đi cuối cùng tới COP21
Những bước đi cuối cùng tới COP21

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng vừa diễn ra tại Pháp, các bên đưa ra những đề xuất thỏa hiệp cụ thể nhằm tạo điều kiện đi tới thỏa thuận chung tại COP21.

Những bước đi cuối cùng tới COP21

Những bước đi cuối cùng tới COP21

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng vừa diễn ra tại Pháp, các bên đưa ra những đề xuất thỏa hiệp cụ thể nhằm tạo điều kiện đi tới thỏa thuận chung tại COP21.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu

VOV.VN - Chuyến thăm và làm việc tại châu Âu của Thủ tướng bắt đầu từ ngày 30/11 đến 2/12.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự COP21, thăm Bỉ và Liên minh châu Âu

VOV.VN - Chuyến thăm và làm việc tại châu Âu của Thủ tướng bắt đầu từ ngày 30/11 đến 2/12.

Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp
Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp

VOV.VN- Các cuộc tấn công khủng bố của IS tại Paris đêm 13/11 khiến công tác chuẩn bị Hội nghị COP21 của Pháp, vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn.

Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp

Thông điệp kép từ quyết tâm tổ chức COP21 tại Pháp

VOV.VN- Các cuộc tấn công khủng bố của IS tại Paris đêm 13/11 khiến công tác chuẩn bị Hội nghị COP21 của Pháp, vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn.