Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thông điệp tới lãnh đạo Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Triều Tiên vừa gửi thông điệp hợp tác, đặc biệt trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên tại cuộc gặp giữa đại diện hai nước ngày 22/3.

Cuộc gặp diễn ra tại Bắc Kinh giữa ông Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Ri Ryong-nam, tân Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc.

Ông Ri Ryong-nam đã chuyển “thông điệp miệng” của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, thông báo tình hình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên, đánh giá cao những thành công của Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh, cũng như những thành tựu to lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển xã hội.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng tái khẳng định lập trường kiên định trong việc tăng cường phát triển quan hệ Trung-Triều thành mối quan hệ được thế giới “ngưỡng mộ”.

Về phần mình, ông Tống Đào đã chuyển thông điệp của lãnh đạo Trung Quốc chúc mừng Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, đồng thời khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước là tài sản quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Trong thông điệp của mình, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên và các bên liên quan, kiên trì giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên theo hướng chính trị, gìn giữ hòa bình, ổn định ở bán đảo và có những đóng góp tích cực mới vào hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Trước đó, hôm 18/3, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui vừa cho biết, Bình Nhưỡng sẽ không đáp lại những lời mời trở lại đàm phán hạt nhân với Mỹ cho đến khi Washington từ bỏ "các chính sách thù địch" nhằm vào nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump từng đưa ra lời mời “chưa từng có tiền lệ” với ông Kim Jong Un
Ông Trump từng đưa ra lời mời “chưa từng có tiền lệ” với ông Kim Jong Un

VOV.VN - Cựu Tổng thống Trump từng mời ông Kim Jong Un đi cùng trên Không lực Một sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều không đạt được thỏa thuận ở Hà Nội.

Ông Trump từng đưa ra lời mời “chưa từng có tiền lệ” với ông Kim Jong Un

Ông Trump từng đưa ra lời mời “chưa từng có tiền lệ” với ông Kim Jong Un

VOV.VN - Cựu Tổng thống Trump từng mời ông Kim Jong Un đi cùng trên Không lực Một sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều không đạt được thỏa thuận ở Hà Nội.

Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm
Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju lần đầu xuất hiện trên truyền thông nhà nước trong hơn 1 năm qua.

Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm

Phu nhân ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng sau hơn 1 năm

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju lần đầu xuất hiện trên truyền thông nhà nước trong hơn 1 năm qua.

Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm
Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm

VOV.VN - Mặc dù không có tên trong danh sách 30 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, tuy nhiên nhiều khả năng quyền lực của bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không bị suy giảm.

Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm

Quyền lực thực tế của em gái ông Kim Jong-un không bị suy giảm

VOV.VN - Mặc dù không có tên trong danh sách 30 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, tuy nhiên nhiều khả năng quyền lực của bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không bị suy giảm.