Lãnh đạo Triều Tiên rơi lệ tại buổi biểu diễn nghệ thuật ở Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam đã không kìm được nước mắt tại buổi biểu diễn nghệ thuật tổ chức ở trung tâm Seoul của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải, hàng trước) tươi cười bắt tay bà Kim Yo-jong (người mặc áo trắng), đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại một buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Samjiyon của Triều Tiên. Ảnh: Wtsp.
Seohyun - thành viên của ban nhạc pop Girls' Generation (đầm trắng) của Hàn Quốc, ôm một ca sĩ Triều Tiên trong sự kiện nói trên, diễn ra tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở trung tâm Seoul vào tối 11/2. Ảnh: Yonhap.
Nữ ca sĩ Hyon Song-wol nổi tiếng của Triều Tiên, trưởng đoàn nghệ thuật Samjiyon, cũng biểu diễn một bài hát trong chương trình ca nhạc này. Cô cho biết mình bị đau họng nên muốn khán giả cổ vũ để mình có thể “giữ thể diện với tư cách trưởng đoàn nghệ thuật”. Sau đó Hyon nhận được những tràng pháo tay như sấm rền. Ảnh: Yonhap.
Sân khấu buổi biểu diễn ca nhạc đặc biệt. Các bài hát được biểu diễn gồm các bài truyền thống cũng như nhạc pop quen thuộc với 2 nước Triều Tiên, Hàn Quốc. Ngoài ra còn các tác phẩm kinh điển như của Mozart. Ảnh: Yonhap.
Ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, đã phải rút khăn lau nước mắt vì xúc động khi xem biểu diễn nghệ thuật tại đây. Ảnh: Yonhap.
Bà Kim Yo-jong chăm chú nghe Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói điều gì đó. Bà Kim Yo-jong hiện là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Trên ngực trái của bộ đầm trắng bà Kim Yo-jong là huy hiệu hình các cố lãnh tụ của Triều Tiên. Dường như không có khoảng cách trong cuộc nói chuyện. Ảnh: AP.
Ở hàng ghế trước, từ trái qua: Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam, đặc phái viên Triều Tiên Kim Yo-jong, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook. Ảnh: AP.
Nữ ca sĩ Hyon ngồi sát bên trái Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô cảm thấy buồn vì Seoul và Bình Nhưỡng tuy gần mà xa. Ảnh: AP.

Bà Kim Yo-jong (em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) đang nói chuyện với phu nhân Kim Jung-sook của Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Tất cả cùng vỗ tay trong không khí thân tình, trên tinh thần hướng tới một bán đảo Triều Tiên thống nhất. Ảnh: AP.
Trước đó vào trưa 11/2, bà Kim Yo-jong cùng ông Kim Yong-nam đã tới dự tiệc trưa cùng với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon ở Seoul. Ảnh: AP.
Bà Kim Yo-jong bắt tay Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. Ảnh: AP.
Vẻ lịch lãm của đặc phái viên Kim Yo-jong (bìa trái) và khoảnh khắc vui vẻ của cả Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên và Thủ tướng Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Trước đó vào đêm 9/2 bà Kim Yo-jong và ông Kim Yong-nam đã có mặt tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2018, ngồi sát hàng ghế của vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Wtsp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc
Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các nữ “cổ vũ viên” xinh đẹp của Triều Tiên đã có màn trình diễn đầu tiên tại Hàn Quốc, ngay trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2018.

Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc

Ngỡ ngàng trước “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên xuất hiện tại Hàn Quốc

VOV.VN - Các nữ “cổ vũ viên” xinh đẹp của Triều Tiên đã có màn trình diễn đầu tiên tại Hàn Quốc, ngay trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2018.

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng
Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.