Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nơi thử động cơ tên lửa mới

VOV.VN - Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt để kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ và công tác chuẩn bị cho vụ thử tên lửa.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/3 đưa tin, nhà lãnh Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát vụ thử động cơ tên lửa đẩy hiệu suất cao của nước này. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ phóng một tên lửa đẩy mới mang theo vệ tinh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mô tả thành công đạt được trong cuộc thử nghiệm đã đánh dấu một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử. (Ảnh: Reuters)

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã tới thăm Trung tâm Không gian Sohae sáng cùng ngày để kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ và công tác chuẩn bị cho vụ thử.

Cuộc thử nghiệm nhằm nhằm xác nhận các chỉ số kỹ thuật tổng thể của động cơ như tính năng lực đẩy buồng đốt, hệ thống kiểm soát, độ an toàn và tin cậy về cấu trúc của động cơ. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, thành công đạt được trong cuộc thử nghiệm hiện tại đã đánh dấu một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử vì nó đã chứng minh sự tái sinh của ngành công nghiệp tên lửa.

Hãng tin Reuters nhận định, thông tin này cho thấy đây có thể là loại động cơ mới dành cho các tên lửa tầm xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật - Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh để siết chặt Triều Tiên
Nhật - Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh để siết chặt Triều Tiên

VOV.VN - Tối 15/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới sân bay Haneda, Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm 3 nước Đông Á lần đầu tiên trên cương vị mới, từ ngày 15-18/3.

Nhật - Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh để siết chặt Triều Tiên

Nhật - Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh để siết chặt Triều Tiên

VOV.VN - Tối 15/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới sân bay Haneda, Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm 3 nước Đông Á lần đầu tiên trên cương vị mới, từ ngày 15-18/3.

Nhật Bản diễn tập sơ tán dân giả định Triều Tiên tấn công
Nhật Bản diễn tập sơ tán dân giả định Triều Tiên tấn công

VOV.VN - Cuộc diễn tập tình huống giả định được Nhật Bản tiến hành chỉ hơn 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản diễn tập sơ tán dân giả định Triều Tiên tấn công

Nhật Bản diễn tập sơ tán dân giả định Triều Tiên tấn công

VOV.VN - Cuộc diễn tập tình huống giả định được Nhật Bản tiến hành chỉ hơn 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo.

Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khuyên Mỹ nên giữ “đầu lạnh” đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khuyên Mỹ nên giữ “đầu lạnh” đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi hướng tiếp cận mới trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ kêu gọi hướng tiếp cận mới trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mối đe dọa gia tăng từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên cho thấy sự cần thiết phải tìm hướng tiếp cận mới trong vấn đề này.

Mỹ kêu gọi hướng tiếp cận mới trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ kêu gọi hướng tiếp cận mới trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mối đe dọa gia tăng từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên cho thấy sự cần thiết phải tìm hướng tiếp cận mới trong vấn đề này.

Mỹ “không còn kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên
Mỹ “không còn kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17/3 tuyên bố, chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên đã chấm dứt.

Mỹ “không còn kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên

Mỹ “không còn kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17/3 tuyên bố, chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên đã chấm dứt.