Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu Thượng Hải giảm số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan vừa yêu cầu Thượng Hải “tìm mọi cách để giảm tỷ lệ tử vong” sau khi thành phố này tiếp tục báo cáo thêm 7 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 18/4.

Tiếp theo 3 trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 một ngày trước đó, Thượng Hải tiếp tục thông báo thêm 7 ca tử vong trong ngày 18/4. Theo dữ liệu của Ủy ban Y tế thành phố, các trường hợp tử vong có độ tuổi từ 60-101 và đều có bệnh nền.

Phát biểu tại các buổi làm việc với chính quyền thành phố trong ngày 17 và 18/4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, người đang trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở Thượng Hải, yêu cầu thành phố “coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay”, thể hiện tinh thần “quyết chiến xung phong”, khắc phục khó khăn, nỗ lực “nhổ tận gốc” các vùng dịch nặng, đồng thời siết chặt các biện pháp chống lây lan, “dốc toàn lực để giành thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống dịch” đầy cam go này.

Bà Tôn Xuân Lan cũng yêu cầu Thượng Hải ngăn chặn các ca bệnh nhẹ chuyển thành ca nặng và nguy kịch, dốc hết sức để chữa trị cho những bệnh nhân nặng và “tìm mọi cách để giảm tỷ lệ tử vong”.

Thành phố này đã báo cáo 3.084 ca Covid-19 có triệu chứng và 17.332 trường hợp không triệu chứng trong cộng đồng ngày 18/4, giảm gần 3.000 trường hợp so với một ngày trước đó.

Trong khi đó, trước cuộc tranh luận rầm rộ trong nước giữa việc tiếp tục chính sách “zero Covid-19” và “sống chung” do những tác động của đợt dịch mới đến kinh tế xã hội, ông Mã Hiểu Vĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia và tờ “Nhật báo Kinh tế” của Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc “sống chung với virus”.

Người đứng đầu ngành y tế nước này cho rằng, sự phát triển giữa các khu vực của Trung Quốc không đồng đều, tổng nguồn lực y tế chưa đầy đủ. Do đó, trước tác động lặp đi lặp lại của dịch, nếu bỏ qua việc phòng ngừa và nới lỏng việc điều trị, các nguồn lực y tế sẽ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt. Sức khỏe của một lượng lớn người có bệnh nền, người già, trẻ em và phụ nữ có thai sẽ bị đe dọa, sự phát triển ổn định kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Người dân sẽ không đồng tình, đảng và chính phủ cũng quyết không cho phép điều này xảy ra”.

Theo quan chức này, cần có quan điểm rõ ràng chống lại những “tư tưởng và luận điểm sai trái” như “sống chung với virus” và “cúm hóa virus”, củng cố kết quả phòng chống dịch và có những hành động thiết thực để chào mừng Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài bình luận của tờ Nhật báo Kinh tế thừa nhận những bất tiện trong sản xuất và đời sống do việc thực hiện chính sách “zero Covid-19 năng động” gây ra, nhưng bác bỏ việc “sống chung với virus”, cho rằng đây là tư tưởng “khinh địch” và sẽ dẫn đến “hậu quả vô cùng nghiêm trọng”. Bài báo cho rằng, “các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng, dứt khoát tất yếu sẽ mang lại một số bất tiện cho sản xuất và đời sống”, nhưng có thể “đổi lại một cuộc sống và sản xuất bình thường trên phạm vi rộng lớn hơn và môi trường phát triển kinh tế, xã hội thoải mái và ổn định hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng Hải lần đầu tiên xuất hiện các ca tử vong do Covid-19
Thượng Hải lần đầu tiên xuất hiện các ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Đến nay, gần 50.000 nhân viên y tế trên cả nước Trung Quốc đã được điều đến Thượng Hải, trong khi số ca Covid-19 ở đây vẫn duy trì ở mức trên 20.000 trường hợp trong ngày 17/4, trong đó có 3 ca tử vong.

Thượng Hải lần đầu tiên xuất hiện các ca tử vong do Covid-19

Thượng Hải lần đầu tiên xuất hiện các ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Đến nay, gần 50.000 nhân viên y tế trên cả nước Trung Quốc đã được điều đến Thượng Hải, trong khi số ca Covid-19 ở đây vẫn duy trì ở mức trên 20.000 trường hợp trong ngày 17/4, trong đó có 3 ca tử vong.

Thượng Hải ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch hiện nay
Thượng Hải ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch hiện nay

VOV.VN - Thượng Hải (Trung Quốc) đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong đợt dịch hiện nay bùng phát từ tháng 3 vừa qua.

Thượng Hải ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch hiện nay

Thượng Hải ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch hiện nay

VOV.VN - Thượng Hải (Trung Quốc) đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong đợt dịch hiện nay bùng phát từ tháng 3 vừa qua.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt các hạn chế chống dịch, Thượng Hải vẫn là điểm nóng
Trung Quốc tiếp tục siết chặt các hạn chế chống dịch, Thượng Hải vẫn là điểm nóng

VOV.VN - Ngày 15/4, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ghi nhận kỷ lục các ca mắc Covid-19 có triệu chứng trong khi các khu vực khác của Trung Quốc áp đặt các hạn chế nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “zero Covid”.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt các hạn chế chống dịch, Thượng Hải vẫn là điểm nóng

Trung Quốc tiếp tục siết chặt các hạn chế chống dịch, Thượng Hải vẫn là điểm nóng

VOV.VN - Ngày 15/4, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ghi nhận kỷ lục các ca mắc Covid-19 có triệu chứng trong khi các khu vực khác của Trung Quốc áp đặt các hạn chế nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “zero Covid”.