Lãnh đạo Wagner: Ukraine sẽ chiến đấu tới binh lính cuối cùng ở Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine sẽ chiến đấu để giữ Bakhmut đến cùng và họ đã lập nên 4 nhóm chiến đấu để cản đường quân đội Nga, Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cho hay.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã tạo nên một vài nhóm chiến đấu: một nhóm ở Slavyansk - lữ đoàn 67, nhóm thứ hai ở Seversk - lữ đoàn 81 và 66, một nhóm ở Chasov Yar và một nhóm nữa ở Konstantinovka", ông Prigozhin nói.

"Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu tới người cuối cùng để giữ Bakhmut và rõ ràng chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ", Lãnh đạo Wagner nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu công ty quân sự tư nhân này, quân đội Nga đang bao vây Bakhmut. Ông cho biết, Ukraine sẽ cần phá vỡ thế bao vây của lực lượng Wagner để giải phóng thành phố nhưng điều đó sẽ không xảy ra chừng nào quân đội Nga vẫn được bảo vệ từ các sườn núi.

Ngày 1/3, ông Prigozhin cho biết hàng chục nghìn binh lính Ukraine đã phản kháng dữ dội ở Bakhmut.

Bakhmut nằm ở khu vực chính quyền Kiev kiểm soát tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và là một trung tâm vận chuyển quan trọng cung cấp hậu cần cho Ukraine. Giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này vẫn đang diễn ra. Ngày 16/2, Lãnh đạo DPR, ông Denis Pushilin cho biết các lực lượng của Nga đã kiểm soát tất cả các cao điểm gần Bakhmut./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Israel ngại cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga
Lý do Israel ngại cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine tròn 1 năm, đây là dịp thích hợp để đánh giá chính sách của Israel đối với cuộc xung đột này, đặc biệt là việc Israel vẫn từ chối bán vũ khí cho Ukraine.

Lý do Israel ngại cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Lý do Israel ngại cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine tròn 1 năm, đây là dịp thích hợp để đánh giá chính sách của Israel đối với cuộc xung đột này, đặc biệt là việc Israel vẫn từ chối bán vũ khí cho Ukraine.

Toàn cảnh đặc nhiệm quân đội Nga tác chiến trên chiến trường Ukraine
Toàn cảnh đặc nhiệm quân đội Nga tác chiến trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đang dốc sức tác chiến trên chiến trường Ukraine nhằm đạt các mục tiêu do chính phủ Nga đề ra. Ngoài các loại vũ khí hiện đại, họ cũng tung vào trận các lực lượng đặc nhiệm thiện chiến.

Toàn cảnh đặc nhiệm quân đội Nga tác chiến trên chiến trường Ukraine

Toàn cảnh đặc nhiệm quân đội Nga tác chiến trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đang dốc sức tác chiến trên chiến trường Ukraine nhằm đạt các mục tiêu do chính phủ Nga đề ra. Ngoài các loại vũ khí hiện đại, họ cũng tung vào trận các lực lượng đặc nhiệm thiện chiến.

Ukraine tuyên bố sẽ không rút khỏi Bakhmut
Ukraine tuyên bố sẽ không rút khỏi Bakhmut

VOV.VN - Trước đó, báo Bild của Đức nói rằng Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Zaluzhny bất đồng về phương án hành động tốt nhất ở Bakhmut.

Ukraine tuyên bố sẽ không rút khỏi Bakhmut

Ukraine tuyên bố sẽ không rút khỏi Bakhmut

VOV.VN - Trước đó, báo Bild của Đức nói rằng Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Zaluzhny bất đồng về phương án hành động tốt nhất ở Bakhmut.

Nga siết chặt vòng vây, Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu ở Bakhmut?
Nga siết chặt vòng vây, Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu ở Bakhmut?

VOV.VN - Trong khi Ukraine đang cân nhắc khả năng “rút lui chiến lược” khỏi Bakhmut, Nga đã khép vòng vây, tấn công thành phố chiến lược này từ nhiều hướng, cũng như phá hủy tuyến đường tiếp tế chính của Kiev tới khu vực.

Nga siết chặt vòng vây, Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu ở Bakhmut?

Nga siết chặt vòng vây, Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu ở Bakhmut?

VOV.VN - Trong khi Ukraine đang cân nhắc khả năng “rút lui chiến lược” khỏi Bakhmut, Nga đã khép vòng vây, tấn công thành phố chiến lược này từ nhiều hướng, cũng như phá hủy tuyến đường tiếp tế chính của Kiev tới khu vực.

Lực lượng phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod
Lực lượng phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đã cố gắng nhắm mục tiêu vào thị trấn Novy Oskol ở Vùng Belgorod bằng tên lửa, nhưng các quả đạn đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết.

Lực lượng phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod

Lực lượng phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đã cố gắng nhắm mục tiêu vào thị trấn Novy Oskol ở Vùng Belgorod bằng tên lửa, nhưng các quả đạn đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết.