Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 4% cho giai đoạn 5 năm tới

VOV.VN - Chính phủ Lào phấn đấu đến năm 2025, ngành nông nghiệp tăng trưởng ở mức 2,5%; ngành công nghiêp tăng trưởng 4,1%; ngành dịch vụ tăng trưởng 6%; thu thế tăng trưởng 5,8%.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Lào khoá IX đang diễn ra tại Thủ đô Vientiane, tân Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, trình bày trước Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9, giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, đưa ra 6 mục tiêu lớn, 25 kế hoạch tập trung phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 4% trở lên.

Theo đó, Chính phủ Lào phấn đấu đến năm 2025, ngành nông nghiệp tăng trưởng ở mức 2,5%; ngành công nghiêp tăng trưởng 4,1%; ngành dịch vụ tăng trưởng 6%; tăng thu thuế 5,8%. Tới năm 2025 cấu trúc kinh tế của ngành nông nghiệp sẽ chiếm 15,3%; ngành công nghiệp chiếm 32,3%; ngành dịch vụ chiếm 40,7% và thuế chiếm 11,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính phủ Lào cũng coi vấn đề giải quyết khó khăn về kinh tế - tài chính trong 5 năm tới là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu thu đủ ngân sách, siết chặt các kẽ hở gây thất thoát và đưa ra những quy định chính sách mới nhằm xây dựng một nền kinh tế bền vững.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 4% theo đã đề ra cho giai đoạn 2021 – 2025. Lào phải phấn đấu thu ngân sách được 169.000 tỷ kíp (tương đương 18,02 tỷ USD), bằng 16,0% của GDP, tăng 40% so với kế hoạch của 5 năm qua. Chi ngân sách không quá 190.000 tỉ kíp, bằng 18,0% GDP, tăng 22% so với giai đoạn 5 năm qua và thâm hụt ngân sách khoảng 21.000 tỉ kíp, bằng 2% GDP.

Cùng với đó, đảm bảo ổn định tiền tệ, kiểm soát tỉ lệ lạm phát ở mức cho phép không quá 6%,  duy trì ổn định tỷ giá trong mức +5%/năm so với đồng USD.

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng sẽ nỗ lực giảm tỉ lệ dân số nghèo trên cả nước xuống còn 13,9%, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,5%. Phấn đấu tới năm 2025, diện tích che phủ rừng chiếm hơn 70% diện tích cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào tái phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vì Covid-19
Lào tái phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vì Covid-19

VOV.VN - Tỉnh BoKeo - miền Bắc Lào tiếp tục áp đặt lệnh tái phong tỏa toàn bộ huyện Tonpheung, bao gồm cả Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng sau khi một công nhân Trung Quốc làm việc tại đây dương tính với SARS-CoV-2.

Lào tái phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vì Covid-19

Lào tái phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vì Covid-19

VOV.VN - Tỉnh BoKeo - miền Bắc Lào tiếp tục áp đặt lệnh tái phong tỏa toàn bộ huyện Tonpheung, bao gồm cả Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng sau khi một công nhân Trung Quốc làm việc tại đây dương tính với SARS-CoV-2.

Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ
Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ

VOV.VN - Lào đang kỳ vọng rất lớn vào phát triển của lực lượng sản xuất trong nước khi nguồn lao động trẻ đang chiếm 60% dân số cả nước.

Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ

Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ

VOV.VN - Lào đang kỳ vọng rất lớn vào phát triển của lực lượng sản xuất trong nước khi nguồn lao động trẻ đang chiếm 60% dân số cả nước.

Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế
Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Campuchia thông báo tiếp sẽ tục thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính cho các ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, người lao động bị mất việc làm và người nghèo trong 3 tháng đầu năm 2021. 

Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế

Campuchia gia hạn chương trình trợ cấp người lao động và các ngành kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Campuchia thông báo tiếp sẽ tục thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính cho các ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, người lao động bị mất việc làm và người nghèo trong 3 tháng đầu năm 2021. 

Lào tiếp tục phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để ngăn ngừa Covid-19
Lào tiếp tục phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để ngăn ngừa Covid-19

VOV.VN - Ban quản lý Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo của Lào vừa thông báo tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 31/12.

Lào tiếp tục phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để ngăn ngừa Covid-19

Lào tiếp tục phong tỏa Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để ngăn ngừa Covid-19

VOV.VN - Ban quản lý Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo của Lào vừa thông báo tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 31/12.