Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Lào, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 380 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 376 ca là các trường hợp nhập cảnh. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất từ trước tới nay tại nước này.

Các ca nhiễm mới được xác định từ 2.584 mẫu xét nghiệm trong ngày hôm qua (30/7), trong đó nhiều nhất là tỉnh Salavan với 154 ca, tỉnh Savannakhet 116 ca. Ngoài ra, 4 ca lây nhiễm cộng đồng được xác nhận có tiếp xúc với trường hợp mắc Covid trước đó hay dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi hết thời gian cách ly tập trung.

Tại cuộc họp báo, ông Sisavath Southanilaxay, Phó Cục trưởng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào cho biết, từ tháng 1/2020 đến nay, Lào phát hiện 6.299 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 7 trường hợp tử vong, còn 2.804 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện; chỉ tính riêng trong tháng 7/2021, số ca nhiễm Covid-19 phát hiện mới tại Lào đã lên tới hơn 4.000 trường hợp, chủ yếu là lao động Lào nhập cảnh từ nước ngoài.

Từ 2/8, Lào bắt đầu tiến hành tiêm vaccine Johnson & Johnson tại các địa phương trên cả nước; việc phân bổ vaccine ngừa Covid-19 dựa trên ba nguyên tắc là khu vực lây nhiễm, khu vực có nguy cơ, đặc biệt là các địa phương có biên giới tiếp giáp các nước đang có lây nhiễm Covid-19 và dựa trên số lượng dân số của mỗi tỉnh.  

Dự kiến, trong tháng 8 tới, Lào sẽ tiếp tục nhận thêm 1.000.000 liều vaccine Sinopharm và 415.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Anh viện trợ. Hiện, tổng số vaccine ngừa Covid-19 mà Lào tiếp nhận từ các nước, tổ chức quốc tế lên tới 3.143.620 liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 ở Lào: Nhiều bệnh nhân là phụ nữ mang thai và trẻ em
Dịch Covid-19 ở Lào: Nhiều bệnh nhân là phụ nữ mang thai và trẻ em

VOV.VN - Bộ Y tế Lào ngày 30/7 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 244 ca mới mắc Covid-19, trong đó đa số là các trường hợp nhập cảnh và được cách ly ngay.

Dịch Covid-19 ở Lào: Nhiều bệnh nhân là phụ nữ mang thai và trẻ em

Dịch Covid-19 ở Lào: Nhiều bệnh nhân là phụ nữ mang thai và trẻ em

VOV.VN - Bộ Y tế Lào ngày 30/7 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 244 ca mới mắc Covid-19, trong đó đa số là các trường hợp nhập cảnh và được cách ly ngay.

Thủ tướng Lào: Cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của người dân
Thủ tướng Lào: Cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của người dân

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho rằng, việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống Covid-19 tại một số địa phương vẫn chưa quyết liệt, đặc biệt là ý thức chủ quan của một số người dân. 

Thủ tướng Lào: Cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của người dân

Thủ tướng Lào: Cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của người dân

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho rằng, việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống Covid-19 tại một số địa phương vẫn chưa quyết liệt, đặc biệt là ý thức chủ quan của một số người dân. 

Lào có nhiều trường hợp dương tính sau khi hết thời gian cách ly Covid-19
Lào có nhiều trường hợp dương tính sau khi hết thời gian cách ly Covid-19

VOV.VN - Những ngày gần đây, Lào liên tục ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều này khiến các cơ quan chức năng của nước này lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trở lại trong cộng đồng.

Lào có nhiều trường hợp dương tính sau khi hết thời gian cách ly Covid-19

Lào có nhiều trường hợp dương tính sau khi hết thời gian cách ly Covid-19

VOV.VN - Những ngày gần đây, Lào liên tục ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều này khiến các cơ quan chức năng của nước này lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trở lại trong cộng đồng.

Lào đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 50% dân số trong năm 2021
Lào đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 50% dân số trong năm 2021

VOV.VN - Lào sẽ tiếp tục nhận thêm lượng lớn viện trợ vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 8/2021, để hỗ trợ theo đuổi mục tiêu 50% dân số trên 18 tuổi được tiêm vaccine trong năm nay.

Lào đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 50% dân số trong năm 2021

Lào đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 50% dân số trong năm 2021

VOV.VN - Lào sẽ tiếp tục nhận thêm lượng lớn viện trợ vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 8/2021, để hỗ trợ theo đuổi mục tiêu 50% dân số trên 18 tuổi được tiêm vaccine trong năm nay.