Lào kỷ niệm 64 năm thành lập Quân đội nhân dân

(VOV) - Ngày 19/1, Lào kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949 - 20/1/2013).

Trong thông điệp gửi đến toàn thể lực lượng vũ trang, Thượng tướng Duangchay Phichit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lào đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang cách mạng, đặc biệt là Quân đội nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Thủ tướng Duangchay Phichit nhấn mạnh, lực lượng vũ trang phải thường xuyên nâng cao cảnh giác sẵn sàng đập tan diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang có nhiều âm mưu chống phá cách mạng Lào.

Quân đội Lào luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện kỹ năng là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt, xứng đáng là lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao nhưng cũng đi đầu trong các phong trào xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.

Phó Thủ tướng Lào cũng ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang Lào trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc trước đây cũng như bảo vệ hòa bình và xây dựng đất nước hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy
Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy

(VOV) -Sau một thời gian, nhiều địa bàn được coi là lãnh địa ma túy bất khả xâm phạm đã dần có chuyển biến tích cực.

Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy

Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy

(VOV) -Sau một thời gian, nhiều địa bàn được coi là lãnh địa ma túy bất khả xâm phạm đã dần có chuyển biến tích cực.

Phát huy quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Lào
Phát huy quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Lào

(VOV) - Hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp phối hợp giữa hai Quốc hội với Chính phủ hai nước.

Phát huy quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Lào

Phát huy quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Lào

(VOV) - Hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp phối hợp giữa hai Quốc hội với Chính phủ hai nước.