Lào lo ngại số ca mắc Covid-19 tăng cao sau Tết cổ truyền Bounpeemai

VOV.VN - Mặc dù giới hạn nhiều hoạt động tập trung đông người, nhưng giới chức Lào vẫn lo ngại số ca mắc Covid-19 tăng cao sau dịp nghỉ Tết đón năm mới Bounpeemai.

Theo Bộ Y tế Lào, kỳ nghỉ đón Tết cổ truyền Bounpeemai 2565 (theo Phật lịch) từ ngày 13 đến 17/4 dương lịch đã ghi nhận nhiều hoạt động nhộn nhịp, tụ tập đông người trên toàn quốc như việc người lao động về quê đón Tết, hoạt động du lịch hay vi phạm một số lệnh cấm tập trung đông người dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cao gây bùng phát dịch Covid-19 tại nước này.

Trước đó, để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, chính quyền thủ đô Vientiane và nhiều tỉnh thành đã cấm các cơ quan nhà nước, tư nhân và cá nhân tổ chức các buổi lễ cầu an; hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu Lào đón Năm Mới và cuộc diễu hành rước Nàng Xuân quanh thành phố, một trong những điểm nhấn của các lễ hội trong dịp Tết cổ truyền của Lào. Ngoài ra, người dân tại thủ đô Vientiane cũng bị cấm té nước, không bắn pháo hoa, bật nhạc lớn và lái xe trong tình trạng say rượu.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân cần theo dõi tình trạng sức khỏe và các biểu hiện như sốt, ho, khó thở… để kịp thời kiểm tra phát hiện Covid-19 và liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ. Đồng thời, người dân có thể đăng ký xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở y tế cấp tỉnh, huyện. Trong khi đó, người tự xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính cần thông báo cho nhà chức trách để được hỗ trợ và tư vấn.

Hiện, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này là hơn 200.000 ca, trong đó có 718 trường hợp tử vong. Mặc dù chưa thể xác định được nguồn lây nhiễm của biến chủng Omicron trong cộng đồng, nhưng qua kết quả phân tích thì có tới 90% số ca mắc Covid-19 tại nước này nhiễm biến chủng Omicron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào cấp phép cho công ty tư nhân sản xuất thuốc điều trị Covid-19
Lào cấp phép cho công ty tư nhân sản xuất thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, chính phủ nước này sẽ cấp phép cho 3 công ty dược phẩm tư nhân sản xuất thuốc uống điều trị Covid-19 Molavir.

Lào cấp phép cho công ty tư nhân sản xuất thuốc điều trị Covid-19

Lào cấp phép cho công ty tư nhân sản xuất thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, chính phủ nước này sẽ cấp phép cho 3 công ty dược phẩm tư nhân sản xuất thuốc uống điều trị Covid-19 Molavir.

Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi
Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, nước này đang sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinopharm và Sinovac để tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi.

Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi

Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, nước này đang sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinopharm và Sinovac để tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi.

Phần lớn phụ huynh Lào ủng hộ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi
Phần lớn phụ huynh Lào ủng hộ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi

VOV.VN - Để tiến tới mở cửa hoàn toàn đất nước sớm nhất, cũng như đạt được mục tiêu hơn 80% dân số được tiếp cận với vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2022, Lào dự kiến triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ 6–11 tuổi vào đầu tháng 3 tới.

Phần lớn phụ huynh Lào ủng hộ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi

Phần lớn phụ huynh Lào ủng hộ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi

VOV.VN - Để tiến tới mở cửa hoàn toàn đất nước sớm nhất, cũng như đạt được mục tiêu hơn 80% dân số được tiếp cận với vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2022, Lào dự kiến triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ 6–11 tuổi vào đầu tháng 3 tới.