Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX

VOV.VN - Việc tiếp nhận đợt vaccine đầu tiên từ COVAX có thể được Lào thực hiện trong tuần tới.

Văn phòng Đại sứ quán Canada tại Lào mới đây thông báo trên trang Facebook, "Lào sẽ nhận được 564.000 liều vaccine Covid-19 do Chính phủ Canada tài trợ thông qua sáng kiến tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX".

Theo thông báo này, việc tiếp nhận đợt vaccine đầu tiên từ COVAX có thể được Lào thực hiện trong tuần tới.

Trước đó, Lào cũng đã tiếp nhận 300.000 liều vaccine của Công ty Sinopharm do Trung Quốc tài trợ. Từ các nguồn này, Lào đã tiến hành tiêm ngừa cho ít nhất 600 người trong diện ưu tiên, gồm nhân viên y tế và những cán bộ trên tuyến đầu chống dịch. Bộ trưởng Y tế Lào Boungkong Sihavong cho biết, dự kiến đến năm 2023, nước này sẽ tiêm phòng cho khoảng 70% dân số.

Mặc dù được xem là một trong những quốc gia có số người mắc Covid-19 ít nhất (với 44 ca mắc đến thời điểm hiện tại và chưa có trường hợp tử vong) nhưng Lào vẫn luôn đề cao cảnh giác, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế, trong đó có việc viện trợ vaccine, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn Covid-19
Lào tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Lào đang tăng cường kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép của lao động Lào trở về từ Thái Lan, nhằm nỗ lực phòng tránh làn sóng Covid-19 lần thứ hai sau đợt bùng phát trên diện rộng gần đây ở Thái Lan.

Lào tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn Covid-19

Lào tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Lào đang tăng cường kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép của lao động Lào trở về từ Thái Lan, nhằm nỗ lực phòng tránh làn sóng Covid-19 lần thứ hai sau đợt bùng phát trên diện rộng gần đây ở Thái Lan.

Lào tiếp tục siết chặt quy định phòng dịch Covid-19 đến hết tháng 3/2021
Lào tiếp tục siết chặt quy định phòng dịch Covid-19 đến hết tháng 3/2021

VOV.VN - Lào tiếp tục tăng cường kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn số người nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng để trốn cách ly, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 vào nước này.

Lào tiếp tục siết chặt quy định phòng dịch Covid-19 đến hết tháng 3/2021

Lào tiếp tục siết chặt quy định phòng dịch Covid-19 đến hết tháng 3/2021

VOV.VN - Lào tiếp tục tăng cường kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn số người nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng để trốn cách ly, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 vào nước này.

 Lào được Luxembourg tài trợ phương tiện, thiết bị chống dịch Covid-19
Lào được Luxembourg tài trợ phương tiện, thiết bị chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngành y tế Lào vừa nhận được một số phương tiện, thiết bị do Đại Công quốc Luxembourg tài trợ nhằm tăng cường năng lực phòng chống dịch Covid-19.

 Lào được Luxembourg tài trợ phương tiện, thiết bị chống dịch Covid-19

Lào được Luxembourg tài trợ phương tiện, thiết bị chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngành y tế Lào vừa nhận được một số phương tiện, thiết bị do Đại Công quốc Luxembourg tài trợ nhằm tăng cường năng lực phòng chống dịch Covid-19.