Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Để ngăn Covid-19, một quan chức Bộ Y tế Lào cho biết sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với các lao động Trung Quốc ở Lào.

Đến nay, Lào chưa ghi nhận có trường hợp nào nhiễm dịch Covid-19, một số trường hợp nghi nhiễm đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, chính phủ Lào vẫn đề cao các biện pháp phòng ngừa và kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với nguy cơ xảy ra dịch tại nước này.

Ảnh minh họa: AP.

 Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ Lào mới đây, Thủ tướng Lào Thoongloun Sisulith đã yêu cầu các Bộ ngành chức năng, chính quyền các địa phương của nước này tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhất là khi đến nay, Lào vẫn cấp thị thực bình thường cho công dân Trung Quốc và chỉ duy trì các biện pháp sàng lọc, quét thân nhiệt tại các trạm kiểm soát biên giới. 

Cục trưởng Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế Lào, ông Rattanaxay Phetsavanh mới đây khi trao đổi với báo chí cũng cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với các lao động Trung Quốc đang làm việc tại Lào, mà phần lớn là tại các công ty xây dựng và dự án đường sắt Lào – Trung.

Việc sàng lọc cũng được thực hiện với các trường hợp lao động đến và đi từ Trung Quốc và các nước láng giềng thông qua tăng cường theo dõi và thu thập thông tin từ các đơn vị sử dụng lao động.

Ngoài ra, Bộ Y tế Lào cũng khuyến cáo người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giữ gìn vệ sinh, tránh tiếp xúc với người bị cúm hay nhiễm hội chứng về viêm đường hô hấp. Lào đang lên kế hoạch phòng ngừa ngắn hạn và cả dài hạn cho đến việc điều trị đối với những trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại nCoV, Lào kêu gọi quốc tế hỗ trợ ngăn chặn dịch lây lan
Lo ngại nCoV, Lào kêu gọi quốc tế hỗ trợ ngăn chặn dịch lây lan

VOV.VN - Bộ Y tế Lào vừa chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để tăng cường khả năng ngăn chặn và kiểm soát nguy cơ lây lan dịch corona từ Trung Quốc.

Lo ngại nCoV, Lào kêu gọi quốc tế hỗ trợ ngăn chặn dịch lây lan

Lo ngại nCoV, Lào kêu gọi quốc tế hỗ trợ ngăn chặn dịch lây lan

VOV.VN - Bộ Y tế Lào vừa chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để tăng cường khả năng ngăn chặn và kiểm soát nguy cơ lây lan dịch corona từ Trung Quốc.

 Lào sắp có cầu Hữu Nghị thứ 5 bắc qua sông Mekong
Lào sắp có cầu Hữu Nghị thứ 5 bắc qua sông Mekong

VOV.VN - Theo đó, cầu Hữu Nghị 5 bắc qua sông Mekong sẽ nối liền hai tỉnh Bueng Kan (Thái Lan) với tỉnh Bolikhamxay của Lào.

 Lào sắp có cầu Hữu Nghị thứ 5 bắc qua sông Mekong

Lào sắp có cầu Hữu Nghị thứ 5 bắc qua sông Mekong

VOV.VN - Theo đó, cầu Hữu Nghị 5 bắc qua sông Mekong sẽ nối liền hai tỉnh Bueng Kan (Thái Lan) với tỉnh Bolikhamxay của Lào.

Khả năng virus corona Covid-19 sống trên bề mặt các vật thể như thế nào?
Khả năng virus corona Covid-19 sống trên bề mặt các vật thể như thế nào?

VOV.VN - Thế giới đang lo ngại về khả năng virus corona mới Covid-19 có thể sống lâu trên các bề mặt và từ đó tiếp tục lây lan cho nhiều người khác.

Khả năng virus corona Covid-19 sống trên bề mặt các vật thể như thế nào?

Khả năng virus corona Covid-19 sống trên bề mặt các vật thể như thế nào?

VOV.VN - Thế giới đang lo ngại về khả năng virus corona mới Covid-19 có thể sống lâu trên các bề mặt và từ đó tiếp tục lây lan cho nhiều người khác.

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?
Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng
Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Lào đang áp dụng các biện pháp cần thiết đối 30 người tiếp xúc trực tiếp với du khách Trung Quốc đã bị nhiễm bệnh.

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Lào đang áp dụng các biện pháp cần thiết đối 30 người tiếp xúc trực tiếp với du khách Trung Quốc đã bị nhiễm bệnh.

Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19
Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ngân sách trị giá 2,5 tỷ USD để chống dịch Covid-19.

Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19

Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ngân sách trị giá 2,5 tỷ USD để chống dịch Covid-19.