Lào thiệt hại hơn 1.300 tỷ kíp do thiên tai năm 2022

VOV.VN - Năm 2022, cả nước Lào xảy ra nhiều trận thiên tai bất thường, cực đoan ở các vùng miền cả nước đã gây thiệt hại về kinh tế hơn 1.300 tỷ kíp (khoảng 1.800 tỷ VNĐ).

Thông tin từ Ủy ban phòng chống thiên tai Lào cho biết, trong năm 2022, thiên tai trên thế giới và khu vực có diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, nhiều trận thiên tai diễn ra với quy mô lớn, có mức độ ảnh hưởng rộng và gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đối với Lào, năm 2022 ghi nhận việc thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái với quy luật của thời tiết và các vùng viên trên khắp cả nước. Điển hình như giông bão, lũ lụt, động đất, dịch bệnh... Theo số liệu thống kê, cả nước Lào xảy ra 96 trận thiên tai, đặc biệt là mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng tại các tỉnh ở miền Bắc và Nam Lào; thiệt hại về kinh tế hơn 1.300 tỷ kíp (khoảng 1.800 tỷ VNĐ).

Trong thời gian qua, Lào đã chủ động, tích cực tham gia vào các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan đến phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai như: Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu toàn cầu, Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp (AADMRER) giai đoạn 2021-2025…

Bên cạnh đó, Lào cũng tập trung nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, đời sống và tài sản; bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu rủi ro từ thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo lễ hội Voi lớn nhất của Lào
Độc đáo lễ hội Voi lớn nhất của Lào

VOV.VN - Hôm nay 18/2, tại tỉnh Xayaboury, Bắc Lào, Lễ hội Voi Xayaboury lần thứ 16 chính thức khai mạc. Đây là lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm giúp người dân và du khách hiểu hơn về voi, loài vật gắn liền với phong tục, tập quán, văn hóa và lịch sử của người dân Lào.

Độc đáo lễ hội Voi lớn nhất của Lào

Độc đáo lễ hội Voi lớn nhất của Lào

VOV.VN - Hôm nay 18/2, tại tỉnh Xayaboury, Bắc Lào, Lễ hội Voi Xayaboury lần thứ 16 chính thức khai mạc. Đây là lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm giúp người dân và du khách hiểu hơn về voi, loài vật gắn liền với phong tục, tập quán, văn hóa và lịch sử của người dân Lào.

Cận cảnh vụ xe tải lao vào người đi bộ ở New York khiến 8 người bị thương
Cận cảnh vụ xe tải lao vào người đi bộ ở New York khiến 8 người bị thương

VOV.VN - Cảnh sát ở thành phố New York (Mỹ) ngày 13/2 đã bắt giữ một tài xế xe tải sau khi người này cố tình lao vào người đi bộ, khiến ít nhất 8 người bị thương trước khi cảnh sát đuổi theo và dừng phương tiện.

Cận cảnh vụ xe tải lao vào người đi bộ ở New York khiến 8 người bị thương

Cận cảnh vụ xe tải lao vào người đi bộ ở New York khiến 8 người bị thương

VOV.VN - Cảnh sát ở thành phố New York (Mỹ) ngày 13/2 đã bắt giữ một tài xế xe tải sau khi người này cố tình lao vào người đi bộ, khiến ít nhất 8 người bị thương trước khi cảnh sát đuổi theo và dừng phương tiện.

Bão Nalgae tàn phá, Philippines đề xuất tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia
Bão Nalgae tàn phá, Philippines đề xuất tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia

VOV.VN - Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia Philippines đang đề xuất tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia do tác động của bão Nalgae gây ra.

Bão Nalgae tàn phá, Philippines đề xuất tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia

Bão Nalgae tàn phá, Philippines đề xuất tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia

VOV.VN - Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia Philippines đang đề xuất tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia do tác động của bão Nalgae gây ra.

Thái Lan yêu cầu các Cơ quan phòng chống thiên tai trực chiến đón bão Noru
Thái Lan yêu cầu các Cơ quan phòng chống thiên tai trực chiến đón bão Noru

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda ngày 26/9 đã ra chỉ thị yêu cầu tất cả các Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại các tỉnh, thành phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lũ quét và lụt lội do mưa lớn khi siêu bão Noru đổ bộ vào Việt Nam.

Thái Lan yêu cầu các Cơ quan phòng chống thiên tai trực chiến đón bão Noru

Thái Lan yêu cầu các Cơ quan phòng chống thiên tai trực chiến đón bão Noru

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda ngày 26/9 đã ra chỉ thị yêu cầu tất cả các Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại các tỉnh, thành phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lũ quét và lụt lội do mưa lớn khi siêu bão Noru đổ bộ vào Việt Nam.