Lào tiếp tục nhận thêm hỗ trợ vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo mới đây của Chính phủ Lào, nước này đã nhận được lô vaccine đầu tiên 132.000 liều, trong tổng số 480.000 liều do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ  Lào trong năm 2021.

Đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, số vaccine ngừa Covid-19 do Chương trình COVAX Facility đem lại, sẽ đảm bảo cho nước này đạt mục tiêu 20% dân số được tiếp cận vaccine.

Hiện Lào đã nhận được tổng cộng 435.000 liều vaccine Covid-19 từ nhiều nguồn hỗ trợ. Trong đó, Trung Quốc hỗ trợ 302.000 liều, Nga hỗ trợ 1.000 liều và từ Chương trình COVAX Facility 132.000 liều. Lào đã tiến hành tiêm phòng cho những nhóm đối tượng ưu tiên.

Theo Tiến sĩ Mark Jacobs, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Lào, số vaccine Chương trình COVAX Facility dành cho Lào, nhằm mục đích tăng cường cho công tác phòng, chống Covid-19 tại Lào, và là biểu tượng của tình đoàn kết trong cộng đồng quốc tế, cùng chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh này.

Ông Mark Jacobs khẳng định WHO đã kiểm định chất lượng vaccine đạt tiêu chuẩn và cho phép lưu hành, được đánh giá cao về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả từ nhiều nước trên thế giới.

Theo kế hoạch tiêm phòng Covid-19 của Lào, nước này đã triển khai tiêm cho các nhóm ưu tiên, gồm những nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, lực lượng tuyến đầu chống dịch trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc trấn an công chúng về vaccine AstraZeneca
Tổng thống Hàn Quốc trấn an công chúng về vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Ngày 22/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trấn an công chúng về tính an toàn của vaccine Covid-19 AstraZeneca. Trong tuần này, ông cũng sẽ tiêm vaccine này.

Tổng thống Hàn Quốc trấn an công chúng về vaccine AstraZeneca

Tổng thống Hàn Quốc trấn an công chúng về vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Ngày 22/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trấn an công chúng về tính an toàn của vaccine Covid-19 AstraZeneca. Trong tuần này, ông cũng sẽ tiêm vaccine này.

Trung Quốc chưa bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19
Trung Quốc chưa bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù đã thực hiện “hộ chiếu vaccine” và tạo điều kiện cấp visa cho người nhập cảnh tiêm vaccine Trung Quốc, nhưng đến nay nước này vẫn chưa nới lỏng chính sách cách ly với các đối tượng này.

Trung Quốc chưa bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19

Trung Quốc chưa bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Mặc dù đã thực hiện “hộ chiếu vaccine” và tạo điều kiện cấp visa cho người nhập cảnh tiêm vaccine Trung Quốc, nhưng đến nay nước này vẫn chưa nới lỏng chính sách cách ly với các đối tượng này.

Xuất hiện thêm nhiều “điểm nóng” Covid-19 mới, thế giới tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine
Xuất hiện thêm nhiều “điểm nóng” Covid-19 mới, thế giới tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine

VOV.VN - 6 triệu liều vaccine trong 2 ngày tại Mỹ hay gần 850.000 liều chỉ trong vòng 24 giờ tại Anh là những con số kỷ lục cho thấy các nước đang tăng tốc chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 để bắt kịp với tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Xuất hiện thêm nhiều “điểm nóng” Covid-19 mới, thế giới tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine

Xuất hiện thêm nhiều “điểm nóng” Covid-19 mới, thế giới tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine

VOV.VN - 6 triệu liều vaccine trong 2 ngày tại Mỹ hay gần 850.000 liều chỉ trong vòng 24 giờ tại Anh là những con số kỷ lục cho thấy các nước đang tăng tốc chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 để bắt kịp với tốc độ lây lan của dịch bệnh.