Lào và Nhật Bản hợp tác cấm bom chùm

Lãnh đạo hai nước Lào và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác kêu gọi các nước tham gia phê chuẩn Hiệp ước cấm sản xuất và sử dụng bom chùm.

Đây là một trong những nội dung của tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp hôm qua tại thủ đô Tokyo giữa Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama và Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone đang ở thăm Nhật Bản.

Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ Lào rà phá số bom mìn còn nằm rải rác trên khoảng 1/3 diện tích của nước này từ thời chiến tranh chống Mỹ. Mỗi năm tại Lào có khoảng 300 người chết và bị thương vì bom chùm.

Đến nay, số nước phê chuẩn Hiệp ước cấm bom đạn chùm đã lên đến con số 30, bao gồm cả Lào và Nhật Bản. Hiệp ước này có hiệu lực từ tháng 8/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên