Lào vừa chống Covid-19 vừa cho phép các trường học mở cửa lại

VOV.VN - Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thêm 15 ngày. Đồng thời, nước này cũng nới lỏng một số biện pháp, trong đó cho phép các trường học được mở cửa trở lại.

Bà Thipphakone Chanthavongsa, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào cho biết, dịch Covid-19 tại nước này vẫn đang có diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm cộng đồng tiếp tục ở mức cao. Vì vậy, Chính phủ Lào buộc phải gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thêm 15 ngày, kể từ 0h00 ngày 15/11.

Ngoài ra, để tiếp tục hướng tới mục tiêu sớm mở cửa đất nước, chính phủ Lào cũng nới lỏng một số biện pháp, trong đó có việc cho phép các trường học trên cả nước được mở cửa đón học sinh quay trở lại học tập.

Bà Thipphakone Chanthavongsa nhấn mạnh: “Yêu cầu Bộ Giáo dục và Thể thao khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế và các thành phần liên quan lên kế hoạch cụ thể, đáp ứng đủ điều kiện và quy định các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trước khi đón học sinh trở lại”.

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 826 ca mắc Covid-19, trong đó thủ đô Vientiane có 292 ca. Bộ trên cũng cho biết chương trình tiêm chủng đã đặt được nhiều tiến độ khả quan, với tổng dân số khoảng 7,2 triệu người, đến nay Lào đã tiến hành tiêm mũi 1 cho hơn 48% dân số và hơn 40% dân số đã được tiêm đủ liều. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là 55.018 ca, trong đó có 104 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người nghèo ở Thái Lan ngày càng tăng do Covid-19 kéo dài
Số người nghèo ở Thái Lan ngày càng tăng do Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Santi Propha cho biết, số người nghèo tại nước này trong năm tới dự kiến sẽ tăng lên 15 triệu vào năm tới từ mức 14 triệu như hiện nay do ảnh hưởng của các đợt bùng phát Covid-19 kéo dài. 

Số người nghèo ở Thái Lan ngày càng tăng do Covid-19 kéo dài

Số người nghèo ở Thái Lan ngày càng tăng do Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Santi Propha cho biết, số người nghèo tại nước này trong năm tới dự kiến sẽ tăng lên 15 triệu vào năm tới từ mức 14 triệu như hiện nay do ảnh hưởng của các đợt bùng phát Covid-19 kéo dài. 

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19
Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19

VOV.VN - Sau gần 2 năm đóng cửa trường học do đại dịch Covid-19, hôm nay (15/11) Philippines bắt đầu các lớp học trực tiếp giới hạn ở một số khu vực được chọn. 

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19

VOV.VN - Sau gần 2 năm đóng cửa trường học do đại dịch Covid-19, hôm nay (15/11) Philippines bắt đầu các lớp học trực tiếp giới hạn ở một số khu vực được chọn. 

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine
Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

VOV.VN - Người Campuchia và người nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ không còn phải cách ly khi tới nước này nếu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

VOV.VN - Người Campuchia và người nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ không còn phải cách ly khi tới nước này nếu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Nữ nhân viên chăm sóc tại nhà khóc lóc sau khi bị sa thải vì chưa tiêm vaccine Covid-19
Nữ nhân viên chăm sóc tại nhà khóc lóc sau khi bị sa thải vì chưa tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Louise Akester vừa bị sa thải sau 14 năm hành nghề chăm sóc tại nhà. Louise chần chừ trong tiêm chủng Covid-19 do lo sợ tác dụng phụ. Chị mất việc do quy định mới của chính phủ Anh về tiêm chủng 2 mũi bắt buộc đối với các đối tượng như chị. Louise đã không thể kìm được nước mắt.

Nữ nhân viên chăm sóc tại nhà khóc lóc sau khi bị sa thải vì chưa tiêm vaccine Covid-19

Nữ nhân viên chăm sóc tại nhà khóc lóc sau khi bị sa thải vì chưa tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Louise Akester vừa bị sa thải sau 14 năm hành nghề chăm sóc tại nhà. Louise chần chừ trong tiêm chủng Covid-19 do lo sợ tác dụng phụ. Chị mất việc do quy định mới của chính phủ Anh về tiêm chủng 2 mũi bắt buộc đối với các đối tượng như chị. Louise đã không thể kìm được nước mắt.

Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số
Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số

VOV.VN - Singapore là trường hợp điển hình về ca mắc Covid-19 tăng cao dù đã tiêm chủng trên diện rất rộng và hiện tại áp lực phải mở cửa kinh tế trở nên rất căng.

Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số

Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số

VOV.VN - Singapore là trường hợp điển hình về ca mắc Covid-19 tăng cao dù đã tiêm chủng trên diện rất rộng và hiện tại áp lực phải mở cửa kinh tế trở nên rất căng.

Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?
Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?

VOV.VN - Cho tới nay, Trung Quốc vẫn kiên định theo đuổi chiến lược "zero Covid" dù họ đã kiểm soát tốt dịch bệnh và tiêm chủng cho gần hết dân số của mình. Liệu Trung Quốc sắp tới có thay đổi cách tiếp cận trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã từ bỏ chiến lược đó?

Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?

Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?

VOV.VN - Cho tới nay, Trung Quốc vẫn kiên định theo đuổi chiến lược "zero Covid" dù họ đã kiểm soát tốt dịch bệnh và tiêm chủng cho gần hết dân số của mình. Liệu Trung Quốc sắp tới có thay đổi cách tiếp cận trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã từ bỏ chiến lược đó?