Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam

VOV.VN - Tuyến đường sắt có chiều dài 220 km, nối từ thị xã Caysone Phomvihane tỉnh Savanakhet đến Lao Bảo của Việt Nam.

Ngày 27/6, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào phối hợp Đại sứ quán Malaysia tổ chức họp báo công bố dự án xây dựng tuyến đường sắt nối Savanakhet của Lào với Lao Bảo của Việt Nam.

Đây là tuyến đường sắt hai chiều có tổng chiều dài 220 km, nối từ thị xã Caysone Phomvihane tỉnh Savanakhet, miền Trung Nam Lào với Lao Bảo của Việt Nam. Dự án có tổng kinh phí 5 tỷ USD do Tập đoàn Giant Limited của Malaysia làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2018.

 

Các đại biểu chủ trì cuộc họp báo.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết, đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền Thái Lan, Lào và Việt Nam thông qua cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan bắc qua sông Me Kong và đường số 9.

Hiện nhà thầu đã bắt đầu triển khai rà phá bom mìn, làm sạch hiện trường để chuẩn bị khởi công trong thời gian thích hợp nhất vào cuối năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ Lào phát triển thủ đô
Hỗ trợ Lào phát triển thủ đô

Nhân dịp thủ đô Viêng Chăn đón mừng đại lễ 450 năm, tập đoàn Hà Đô của Việt Nam đã tài trợ cho thành phố này số tiền tương đương 2 triệu USD.

Hỗ trợ Lào phát triển thủ đô

Hỗ trợ Lào phát triển thủ đô

Nhân dịp thủ đô Viêng Chăn đón mừng đại lễ 450 năm, tập đoàn Hà Đô của Việt Nam đã tài trợ cho thành phố này số tiền tương đương 2 triệu USD.

Hợp tác toàn diện Việt - Lào phát triển lên tầm cao mới
Hợp tác toàn diện Việt - Lào phát triển lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư... 

Hợp tác toàn diện Việt - Lào phát triển lên tầm cao mới

Hợp tác toàn diện Việt - Lào phát triển lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư... 

Nhiều cơ hội đầu tư trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây
Nhiều cơ hội đầu tư trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây

Hiện tại, hành lang kinh tế Đông Tây chưa tạo ra tiếng nói chung trong các dịch vụ Logistics, du lịch…

Nhiều cơ hội đầu tư trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây

Nhiều cơ hội đầu tư trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây

Hiện tại, hành lang kinh tế Đông Tây chưa tạo ra tiếng nói chung trong các dịch vụ Logistics, du lịch…

Biến hành lang Đông Tây thành hành lang kinh tế phát triển
Biến hành lang Đông Tây thành hành lang kinh tế phát triển

Đại diện các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao 3 nước về Hành lang Kinh tế Đông Tây khai mạc, sáng 18/5 tại Quảng Trị.  

Biến hành lang Đông Tây thành hành lang kinh tế phát triển

Biến hành lang Đông Tây thành hành lang kinh tế phát triển

Đại diện các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao 3 nước về Hành lang Kinh tế Đông Tây khai mạc, sáng 18/5 tại Quảng Trị.