Lệnh ngừng bắn đổ vỡ, xung đột sắc tộc tại Sweida leo thang
VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại tỉnh Sweida, Syria nhanh chóng bị phá vỡ khi giao tranh sắc tộc giữa Druze và Bedouin tái bùng phát dữ dội ngày 19/7.
Lệnh ngừng bắn toàn diện được chính quyền Syria công bố ngày 19/7 từng thắp lên hy vọng về một bước ngoặt cho tỉnh Sweida – nơi đang chìm trong xung đột sắc tộc và tôn giáo suốt gần một tuần qua. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, tiếng súng lại vang lên.
Bất chấp nỗ lực tái lập trật tự, lệnh ngừng bắn toàn diện do Chính quyền Syria ban hành ngày 19/7 đã sớm bị phá vỡ. Giao tranh tiếp tục bùng phát tại khu vực phía Tây tỉnh Sweida, khi các nhóm vũ trang người Druze đụng độ dữ dội với các tay súng bộ tộc Bedouin.
Trong một tuyên bố, người đứng đầu bộ tộc Bedouin, ông Al Alawi nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của họ: "Chúng tôi là con cháu của bộ tộc, chúng tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ mệnh lệnh nào. Đây là vấn đề bộ tộc, họ đã tấn công phụ nữ, tàn sát trẻ em và người già, chúng tôi sẽ không quay lại trừ khi chúng tôi giành lại quyền lợi của mình, máu trả máu. Những kẻ khởi xướng là những kẻ xâm lược".

Trong tuyên bố được phát đi sáng cùng ngày, Chính quyền Syria đã lên án tình hình bạo lực đồng thời nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là “nghĩa vụ quốc gia và nhân đạo”, đồng thời cam kết khôi phục luật pháp, đưa người dân trở về nơi cư trú, sơ tán con tin và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.
Các lực lượng của chính quyền lâm thời cũng đã được triển khai khẩn trương tới Sweida để thực thi giai đoạn đầu của thỏa thuận. Điều này đã được Tổng thống Syria An Sharaa nhấn mạnh khi tuyên bố lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện vào hôm qua: "Nhà nước Syria cam kết bảo vệ tất cả các nhóm thiểu số và giáo phái trong nước và sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm của tất cả những kẻ vi phạm từ bất kỳ bên nào. Không ai có thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến tất cả các tội ác và vi phạm đã xảy ra, dù là bên trong hay bên ngoài Sweida. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được công lý và áp dụng luật pháp bình đẳng cho tất cả mọi người".
Lệnh ngừng bắn vốn được kỳ vọng sẽ là bước đệm cho hòa giải, nhưng tình hình trên thực địa lại phơi bày sự rạn nứt sâu sắc giữa các cộng đồng sắc tộc tại miền Nam Syria. Những tuyên bố thiện chí vẫn chưa đủ sức ngăn chặn bạo lực.
Thống kê cho thấy, sau 6 ngày giao tranh căng thẳng, hơn 940 người đã thiệt mạng, hơn 79 nghìn người buộc phải sơ tán. Toàn bộ hạ tầng dân sinh như điện, nước, viễn thông gần như tê liệt, giao thông đình trệ do thiếu nhiên liệu. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo rõ ràng đang hiện hữu ngay trên đất Syria, vốn đã hoang tàn sau nhiều năm nội chiến.
Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế đã lập tức lên tiếng. Cuộc họp tại Amman ngày 19/7 giữa Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani, người đồng cấp Jordan Ayman Safadi và Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack cho thấy quyết tâm quốc tế trong việc hỗ trợ thực thi lệnh ngừng bắn. Pháp cũng ra tuyên bố hoan nghênh, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành vi bạo lực.
Theo đánh giá của giới quan sát, lệnh ngừng bắn tại Sweida là bước đi đáng ghi nhận nhưng chưa đủ mạnh để ngăn chặn đà leo thang bạo lực sắc tộc và can thiệp nước ngoài tại Syria. Trong bối cảnh lòng tin giữa các cộng đồng còn mong manh, và các toan tính chiến lược từ bên ngoài ngày càng lộ rõ, viễn cảnh về một nền hòa bình bền vững tại miền Nam Syria vẫn là điều xa vời, trừ khi có một cơ chế giám sát quốc tế mạnh mẽ và cam kết thực chất từ tất cả các bên liên quan.